Khoa học hôm nay

Chùm ảnh hiếm khiến phụ huynh thời hiện đại ngỡ ngàng về cách trẻ em thời xưa được trông giữ cẩn thận

Những hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn mở rộng tầm mắt về cách trẻ em được trông giữ thời xưa.

Những đứa trẻ được ví như món quà kỳ diệu, vô cùng đáng yêu mà ông trời ban cho các ông bố, bà mẹ. Nhưng yêu con thế nào cũng không thể ở nhà trông con cả ngày vì còn phải đi làm kiếm ăn. Đó hẳn là một vấn đề đối với các bậc cha mẹ bận rộn không chỉ ở thời nay mà từ hàng vài thế kỷ trước.

Những đứa trẻ quý giá vô cùng nhưng nhỏ bé, mong manh, yếu ớt và có khả năng gây ra những mới rắc rối không thể lường trước được. Tất nhiên, chúng hoàn toàn không phù hợp với môi trường làm việc và công việc của người lớn. Thời nào cũng thế, không thể đưa con đi làm cùng được.

Vì vậy, mục tiêu trọng tâm của việc chăm sóc trẻ em từ lâu đã là "đảm bảo sự an toàn". Những hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn "mở rộng tầm mắt" về cách trẻ em được trông giữ thời xưa. Tất nhiên, những bức ảnh không đại diện cho tất cả nhưng cũng khiến người xem phải ngỡ ngàng...

Những em bé trong thúng, thế kỷ 14

Theo trang The Baby Historian, quan điểm của nền y học trước thế kỷ 17 cho rằng trẻ sơ sinh được ví "như một chiếc bánh quy" dễ tổn thương về mặt cơ thể nên cần tránh việc xử lý để chúng không bị... biến dạng.

Tay chân của chúng thường bị trối và được quấn tã. Đôi khi, chúng còn được gắn vào một tấm bảng thẳng đứng để giữ "hình dáng đẹp", đặc biệt là khi di chuyển. Bức tranh vẽ này chính là ví dụ về cách trẻ em thế kỷ 14 được bố mẹ "che chở".

Ảnh minh hoạ.

Cô gái tí hon trong nhà máy

Có vẻ đây là một ví dụ sớm của kiểu "đưa con đi làm cùng" mà ngày nay nhiều bậc phụ huynh phải áp dụng mỗi lúc con được nghỉ học mà cha mẹ không được nghỉ làm.

"Vườn ươm" trong nhà máy năm 1918

Đây là một giải pháp sáng suốt hơn dành cho các bậc cha mẹ đang đi làm: "Vườn ươm" trong nhà máy. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là nhà trẻ tại công ty mà ngày nay được các doanh nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới chú trọng đầu tư để giúp nhân viên yên tâm trong khoản chăm sóc con cái.

Năm 1917, thời Chiến tranh thế giới thứ nhất, cứ 3 công việc ở Pháp thì có một công việc do phụ nữ đảm nhận. Thế rồi, một làn sóng đình công đòi hỏi mức lương tại nhà máy cao hơn đồng thời phải có nhà trẻ ở nơi làm việc. Chính phủ, vì mong muốn đạn dược tiếp tục được cung cấp và nền kinh tế tiếp tục phát triển, đã chấp thuận.

Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ dường như được đặt nằm võng trong nhà trẻ ngay tại nơi làm việc của cha mẹ chúng.

Những đứa trẻ trên dây phơi năm 1925

Do thiếu thông tin đi kèm với hình ảnh này - ngoài việc nó được chụp ở Anh - người ta nghi ngờ đây là một mánh lới quảng cáo dễ thương chứ không phải là một phương pháp chăm sóc trẻ em nghiêm túc.

Tuy nhiên, có có bằng chứng về việc treo trẻ sơ sinh một cách an toàn trên móc, cây hoặc những điểm thuận tiện khác.

Những đứa trẻ trong túi ngủ năm 1930

Hãy xem vẻ mặt của cô trông trẻ trong bức ảnh này vui mừng thế nào với những chiếc túi được buộc chắc chắn cho bọn trẻ. Chúng an toàn, ấm áp và không thể nghịch ngợm. Hình ảnh chụp những đứa trẻ trong một nhà trẻ ở Moscow, Nga vào những năm 1930.

Lồng sắt cho trẻ năm 1937

Năm 1884, Luther Emmett Holt - một bác sĩ nhi khoa tại Mỹ đã xuất bản cuốn sách dạy chăm sóc trẻ nhỏ mang tên The Care And Feeding Of Children. Trong đó, ông đã nêu ra tầm quan trọng của việc cho trẻ em được tiếp xúc với không khí ngoài trời. Cũng chính vì nhận định này, thế kỷ 20 đã chứng kiến sự ra đời của một trong những phát minh lạ đời nhất: lồng sắt dành cho trẻ em.

Đúng như tên gọi, chúng là những chiếc lồng từ lưới sắt và được thiết kế vắt vẻo ngay bên ngoài cửa sổ của căn nhà. Phát minh này ra đời tại Mỹ vào năm 1922 nhưng đến khoảng năm 1930, những chiếc lồng này lại trở thành xu hướng nở rộ được rất nhiều hộ gia đình yêu thích áp dụng tại London rồi lan khắp nước Anh.

Lồng em bé năm 1949

Không rõ tên gọi của món đồ này là gì nhưng có vẻ chúng được thiết kế để giữ chân những đứa trẻ trong lúc các bà mẹ hoàn thành công việc nội trợ trong gia đình. Nhìn vẻ mặt của cậu bé trong ảnh thì có vẻ như chiếc lồng này không thoải mái lắm.

Xe tay ga có ghế trẻ em năm 1963

Bức ảnh thập niên 1960 này chụp bà mẹ tên Anita White ở Teddington, Tây Nam London, và con gái của cô ấy, cũng là Anita, khiến người xem "thót tim". Cô bé Anita có vẻ ung dung ngồi trên xe nhưng không được bảo vệ bằng bất cứ thứ gì. Ai mà tưởng tượng được sẽ ra sao khi cô bé vô thức đứng lên lúc mẹ đang chạy xe.

- Video: Khám phá sự hùng vĩ của kim tự tháp Giza. Nguồn: Drone Snap.


Theo Phụ nữ số

Link bài gốc Lấy link

https://phunuso.baophunuthudo.vn/chum-anh-hiem-khien-phu-huynh-thoi-hien-dai-ngo-ngang-ve-cach-tre-em-thoi-xua-duoc-trong-giu-can-than-193240118064414464.htm

Theo Phụ nữ số

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chum-anh-hiem-khien-phu-huynh-thoi-hien-dai-ngo-ngang-ve-cach-tre-em-thoi-xua-duoc-trong-giu-can-than/20240121075323689)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY