Khoa học hôm nay

Clip: Loài chim này là loài động vật nặng nhất có thể chạy trên mặt nước

Chạy trên mặt nước nghe có vẻ giống như một siêu năng lực chỉ tồn tại trong phim ảnh hoặc phim hoạt hình. Nhưng có thể bạn chưa biết rằng trên thế giới này có rất nhiều loài động vật có thể chạy trên mặt nước, hầu hết trong số đó là côn trùng nhỏ.

Nhưng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn 2 loài động vật có sức mạnh đặc biệt không tưởng, nó có thể chạy trên mặt nước như thể đang tập võ nhẹ.

Loài chim này là loài động vật nặng nhất có thể chạy trên mặt nước

Western and Clark's Grebes (Chim lặn phương tây và Chim lặn Clark's) là hai loài có sức mạnh ấn tượng này. Chúng có thể chạy trên mặt nước tới 7 giây cho quãng đường hơn 20 mét.

Trong khi những con nhện sống dưới nước hoặc chuột túi nhỏ hơn dựa vào trọng lượng rất nhẹ của chúng để đứng trên sức căng bề mặt của nước. Nhưng hai loài chim này sử dụng các kỹ thuật khác nhau để đứng vì chúng có trọng lượng từ nửa kg đến gần hai kg, khiến chúng trở thành loài động vật nặng nhất có thể chạy trên mặt nước.

Nhiều năm qua, các nhà khoa học đang cố gắng làm sáng tỏ bí mật về hai loài chim chạy trên mặt nước này. Vào năm 2015, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã phân tích đoạn phim do camera tốc độ cao ghi lại để cố gắng hiểu cách di chuyển đôi chân của hai loài chim trên và cuối cùng họ phát hiện ra rằng hai loài chim trên đã sử dụng đôi chân khổng lồ của mình di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, có thể nổi trên mặt nước.

Những con chim này sử dụng bàn chân phẳng và rộng của chúng để đạp trên mặt nước tạo ra lực đẩy để nâng trọng lượng của chúng. Cách chim nhấc chân lên khỏi mặt nước sang một bên cũng có thể giúp giảm ma sát. Nhưng như thế là không đủ mà chúng còn phải di chuyển đôi chân của mình với tốc độ lớn có thể đạt tới 20 bước mỗi giây.

Điều thú vị là chim lặn phương tây và chim lặn clark chỉ biểu diễn tiết mục chạy trên nước trong thời gian giao phối. điều đó có nghĩa là các nhà khoa học không thể thử nghiệm chúng trong phòng thí nghiệm. đó vẫn là một bí ẩn, chẳng hạn như cách con linh dương sử dụng chân của nó dưới nước.

Mặc dù chạy trên mặt nước trong 7 giây và có vẻ không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng nó thực sự khá ấn tượng đối với một con chim lớn và nặng hơn 1 kg đến mức một số nhà khoa học thậm chí còn ví khả năng của họ giống như ''ma thuật''.

Hãy xem video clip này. Bạn sẽ thấy khả năng chạy trên mặt nước của nó tuyệt vời như thế nào.


Cuối cùng, thông tin về chim lặn phương tây và chim lặn clark thực sự gần như không thể phân biệt được với nhau mà chỉ có các chuyên gia grebe mới có thể phân biệt được chim lặn phương tây sống ở miền tây canada, hoa kỳ và mexico, trong khi chim lặn clark sống ở california, nevada, arizona và miền trung mexico.

1

Theo TH&PL

Link bài gốc Lấy link

http://baove.congly.vn/loai-chim-nay-la-loai-dong-vat-nang-nhat-co-the-chay-tren-mat-nuoc

Theo TH&PL

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/clip-loai-chim-nay-la-loai-dong-vat-nang-nhat-co-the-chay-tren-mat-nuoc/20240311085852498)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY