Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Đang buồn ngủ mà phải đi du lịch, thiếu nữ Huế có bộ ảnh để đời mang tên Buông lơi Đà Lạt hút sóng hơn 14.000 like

Ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt, cô nàng Nguyễn Minh Châu gây sốt mạng xã hội khi tạo dáng ngủ vật vã để chụp ảnh.

Cách đây ít giờ, nhóm Nghiền Đà Lạt bỗng xôn xao về bộ ảnh mang tên "Buông lơi" của cô nàng Nguyễn Minh Châu (21 tuổi, đến từ Huế).

Cũng đi du lịch và chụp ảnh như ai nhưng bộ ảnh của Minh Châu lại làm mưa làm gió trên mạng xã hội là do cách tạo dáng độc và lạ.

Dáng ngủ buông lơi có phần rùng rợn của cô nàng Minh Châu.

Khác với mọi người khi chụp ảnh thường tạo dáng đẹp, điều chỉnh các nét mặt trở nên vui vẻ sao cho "ăn hình" nhất, thì cô nàng Minh Châu lại tự dìm mình.

Xuất hiện ở điểm nổi tiếng nào của Đà Lạt, cô gái Huế cũng thể hiện đúng 1 bộ mặt mệt mỏi, ngủ say như ch*t của mình.

Không ngại lăn xả để có bộ ảnh để đời, 9X bất chấp nằm vạ vật ở ghế, bụi rậm, bậc thang đi lại...

Xuất hiện ở bất kỳ điểm nào, Minh Châu cũng... lăn ra ngủ say sưa. Dáng ngủ còn có phần hơi thô như chính cô gái khi nằm ở nhà.

Bộ ảnh ngay sau khi được cô nàng chia sẻ đã nhanh chóng thu về hàng chục nghìn like và bình luận. Nhiều page về du lịch cũng chia sẻ lại bộ ảnh lầy lội này của Minh Châu.

Ai cũng cảm thấy vui vẻ và thú vị khi ngắm bộ ảnh này của thiếu nữ người Huế. Đặc biệt nhiều bình luận còn cho rằng dù Minh Châu đang tự chụp ảnh dìm mình và tạo dáng rất xấu nhưng cô nàng vẫn toát lên được sự quyến rũ của body.

Chia sẻ về những tấm hình mang tên "Buông lơi Đà Lạt", nữ chính cho biết: "Đây là những bức ảnh em đi đợt cuối năm 2019. Sau khi thi xong, em cùng đám bạn thân đại học "chốt kèo" và xách vali lên đường luôn.

Đi chơi Đà Lạt rất thú vị và có nhiều cảnh đẹp nên thơ. Bọn em cũng chụp được rất nhiều ảnh xinh tươi lung linh. Nhưng vì tính em hài hước và nghĩ rằng nếu có 1 bộ ảnh để đời, mỗi khi nhìn lại thì sẽ nhớ về Đà Lạt không chỉ lãng mạn mộng mơ mà còn vui vẻ thân thiện nữa, nên em đã quyết định chụp hẳn album mang tên "Buông lơi" này".

Minh Châu cho biết thêm rằng, trong quá trình tạo ra loạt ảnh ấn tượng độc đáo này, cô nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của du khách cùng đến đây tham quan.

"Mọi người rất thân thiện và hòa đồng, chỉ cho em cách "pâu" dáng như thế nào để tạo được điểm nhấn và toát lên dụ ý của mình nhất. Chính điều này cũng là một trải nghiệm thú vị của em khi du lịch Đà Lạt" - Cô gái Huế kể.

Bật mí thêm về những tấm hình rất chịu lăn xả của bản thân, Minh Châu phì cười. Cô nàng nói rằng: "Thực ra em cũng khôn lắm đó. Có hy sinh vì nghệ thuật nhưng vẫn biết lót áo khoác phía dưới để quần áo không bị dính bẩn".

Thiếu nữ 21 tuổi cảm thấy rất vui khi bộ ảnh của mình được ủng hộ. Đó là động lực để Minh Châu sáng tạo những bộ ảnh hài hước, thú vị mỗi lần được đi du lịch.

Ngoài những tấm ảnh lầy lội, tự dìm bản thân, Minh Châu cũng chia sẻ thêm nhiều hình ảnh tạo dáng bình thường xinh hết nấc của cô nàng!

Bình thường Minh Châu tạo dáng xinh lung linh thế này cơ mà!

Cô gái có body quyến rũ, đặc biệt rất biết tạo dáng như những người mẫu chuyên nghiệp!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/dang-buon-ngu-ma-phai-di-du-lich-thieu-nu-hue-co-bo-anh-de-doi-mang-ten-buong-loi-da-lat-hut-song-hon-14000-like-20200715231053096.chn)

Tin cùng nội dung

  • Gần đây, phong trào du lịch khám phá vùng rừng núi rất được ưa chuộng từ bắc chí nam. Sự ưa thích này khiến cho người đi khám phá dễ bị mắc bệnh sốt mò.
  • Việc du lịch làm giảm đi các căng thẳng, giúp con người thư giãn và phục hồi sức khỏe. Để chuyến du lịch mĩ mãn cũng cần chuẩn bị về sức khỏe.
  • Mùa hè, các mẹ bầu hoàn toàn có thể đi du lịch để thỏa mãn đam mê của mình. Tuy nhiên để thực sự an toàn, mẹ bầu nên lựa chọn đi du lịch trong tháng thứ tư, năm, sáu của thai kỳ và phải được chuẩn bị một cách cẩn thận.
  • Những nhà nghiên cứu về cây Thu*c Việt Nam cho rằng cây hoa loa kèn ở Đà Lạt mang nhiều độc tính gây ảo giác, thành phần có thể chiết xuất điều chế Thu*c.
  • Tháng 12/2009, Dự án Ký túc xá (KTX) sinh viên TP. Đà Lạt được khởi công xây dựng trên đường Nguyễn Hoàng - phường 7 - Đà Lạt, trong niềm vui của hàng chục ngàn SV
  • Hiện nay các đơn vị y tế dự phòng trên toàn quốc thường có đủ các loại vắcxin cần thiết để bảo vệ cho người đi du lịch ra nước ngoài.
  • Đi dưới cái nắng dát vàng trong tiết trời se se lạnh, tôi chợt nhận ra - mùa xuân đã về! Mỗi năm vào độ xuân mới, hoa mai anh đào nở thắm trên những con đường dốc núi quanh co, bên bờ các hồ, thác, trên những sườn đồi, bên mái phố, hiên nhà… Đà Lạt như bức tranh đa sắc màu và lãng mạn vô cùng.
  • Sắp tới Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ lễ 5 ngày, gia đình tôi muốn đi du lịch kết hợp với khám sức khỏe luôn có được không? Còn 1 tháng nữa nhưng tôi phải lên kế hoạch từ bây giờ. Tôi nên đăng ký ở đâu, nhờ Mangyte hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn nhiều! (Phúc Vinh - TPHCM)
  • Bài viết này giới thiệu một số lời khuyên giúp bạn khỏe mạnh và thoải mái khi đi du lịch nước ngoài.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY