(Mangyte) - Dân số ở tuổi đến trường trên cả nước đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng - suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì.
Theo thống kê của Trung tâm
dinh dưỡng TPHCM, trong những năm gần đây, tình trạng suy
dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ suy
dinh dưỡng giảm rõ và thấp nhất nước (hiện chỉ là 6,8%). Thế nhưng tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ lứa tuổi này lại gia tăng đáng kể, hiện tính đến cuối năm 2010 là 11,5% (trong khi năm 2009 chỉ 8,8%).
Tình trạng
dinh dưỡng không hợp lí đang là vấn đề thách thức của ngành
dinh dưỡng đối với lứa tuổi học đường.
Theo BS Nguyễn Tài Dũng, phụ trách chương trình y tế học đường của Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, cho biết: Theo khảo sát gần đây, hằng năm tại các trường ở Q.1 và một số quận trung tâm, tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì tăng bình quân 20%. Mới đây nhất, qua đợt khám sức khỏe cho học sinh của một trường tiểu học ở Q.3, cho thấy tỷ lệ học sinh thừa cân, béo phì lên đến 40%.
BS Nguyễn Tài Dũng cho biết thêm, hiện TPHCM có khoảng 1,5 triệu học sinh từ tiểu học đến phổ thông và hiện chỉ có khoảng 1.200 trường bán trú có tổ chức cho học sinh ăn trưa tại trường, tương đương khoảng 500.000 học sinh được ăn trưa tại trường. Tuy nhiên, phần lớn các trường học ở TPHCM chưa có chế độ ăn uống dành riêng cho trẻ suy
dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì.
Minh Nguyệt