Tử vi hôm nay

Tử vi

Độc quyền: SKĐS phát cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội-Hồng Kông các ca phẫu thuật tim phức tạp

Hội nghị châu Á Thái Bình Dương can thiệp các bệnh tim bẩm sinh và tim cấu trúc lần thứ 7 (APCASH 2016) vừa chính thức diễn ra tại Hồng Kông. Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị, Trung tâm tim mạch Đại học Y Hà Nội đã trình diễn các ca can thiệp khó với sự tham gia trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Trung tâm tim mạch.
Báo Sức khỏe&Đời sống tường thuật trực tiếp ca can thiệp tim mạch đầu tiên của các bác sĩ Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà Nội:

13h10: Bắt đầu ca mổ đầu tiên:

13h20: Phát tín hiệu trực tiếp từ Trung tâm tim mạch Đại học Y Hà Nội. Ê kíp đầu cầu Hà Nội giới thiệu về ca bệnh đầu tiên của bệnh nhân 38 tuổi bị thiểu sản động mạch phổi trái, nhánh phổi phải khít hẹp ở đoạn xa.

Đây là trường hợp một bệnh nhân nam 38 tuổi, tên là Lê Văn V, ở Vĩnh Phúc. 6 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện khó thở khi gắng sức, tuy nhiên ở tuyến dưới các y bác sĩ không chẩn đoán và tìm được nguyên nhân bệnh. Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên. Do các biểu hiện chưa rõ ràng, bác sĩ chỉ đưa ra chẩn đoán ban đầu là bị giãn tim phải. Tuy nhiên khi làm các bước chụp chiếu, bác sĩ phát hiện ra nhánh động mạch phổi trái thiểu sản, nhánh phổi phải hẹp khít ở đoạn xa, làm cản trở thất phải, bệnh nhân bị thiếu ôxy khiến người bệnh bị tím tái.

Trước ca bệnh phức tạp, bệnh nhân bị tím lâu ngày, thất phải bệnh nhân bị giãn nhiều, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đã đề ra một “chiến lược” cho trường hợp này, là “nhả từ từ”. Nếu nong ngay lập tức, bệnh nhân sẽ bị quá tải, dẫn đến suy thất phải cấp. Bệnh nhân V đã được nong nhánh động mạch phổi khít hẹp 1 lần hồi tháng 3. Lần này, PGS Hiếu sẽ đặt một stent ở vị trí đó để can thiệp nhằm cải thiện tình trạng của người bệnh.

Ca bệnh này tương đối khó bởi người bệnh đến viện muộn, tim đã bị giãn to, tổn thương ở đoạn xa (bác sĩ chuyên khoa phát hiện ra bệnh với sự hỗ trợ hình ảnh cắt lớp vi tính mới xác định được) và nhánh động mạch phổi rất khít, hẹp khoảng 4mm trên đoạn dài 10 mm.

13h30: Bác sĩ đang luồn một đoạn dây để đặt giá đỡ vào nhánh động mạch phổi chính đi vào nhánh động mạch phổi phải bị hẹp để cải thiện tưới máu cho động mạch phổi. Các bác sĩ tại Hà Nội đang bàn bạc các biện pháp can thiệp, để thu được kết quả tốt nhất điều trị cho bệnh nhân. Đây là giai đoạn khó khăn nhất. Việc đưa 1 dây dẫn đi qua đoạn động mạch phổi bị hẹp chỉ 4mm rất khó.

Ở bệnh nhân này có 3 đoạn hẹp, hẹp liên tiếp quá xa không thể đặt được. Bệnh nhân gần như mất 1 bên phổi phải không hoạt động. Bác sĩ đã đo chiều dài của động mạch bị hẹp khoảng 10mm. Bác dí đo đường kính động mạch phổi trước hẹp và sau hẹp để tính diện tích của giá đỡ. Khâi này khá quan trọng phụ thuộc vào kinh nghiệp của bác sĩ làm can thiệp. Bác sĩ Hiều trao đổi với bác sĩ nước ngoài về việc tư vấn sử dụng loại giá đỡ này. Việc quyết định đưa ra kích cơ, loại giá đỡ này đóng vai trò quan trong trong sự thành công của ca. Nếu giá đỡ quá lớn dễ vỡ động mạch phổi, nếu quá bé thì động mạch lại bị hẹp.

13h35: Bác sĩ Hiếu đưa ra loại giá đỡ sẽ sử dụng cho bệnh nhân. Giá đỡ được gắn vào dây thả. Nếu bơm với áp lực nhỏ stent se không mở ra, nếu bơm với áp lực lớn sẽ gây vỡ động mạch phổi.

Dây dẫn đưa dụng cụ vào buồng tim dài, đi qua đùi, tĩnh mạch chủ dưới, ngực, bụng nên dây dẫn rất dài. Cách đây 3 tháng bệnh nhân đã dùng quả bóng 8x10mm vào bơm lên.

13h41: Dây dẫn đi qua động mạch phổi phải tới chỗ hẹp chuẩn bị cho việc đặt giá đỡ. BS Hiếu đẩy stent tới vị trí cần đặt. Việc can thiệp như vậy cần thời gian từ 45 đến 1 tiếng. Bệnh nhân không cần gây mê mà chỉ gây tê, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp.

13h44: Trong quá trình can thiệp quả tim của bệnh nhân vẫn đập bình thường, có máy theo dõi để biết huyết áp và dấu hiệu sinh tồn củia bệnh nhân, nếu có bất thường thì có những can thiệp ngay.

13h50: stent can thiệp đã sẵn sàng, bác sĩ can thiệp làm phồng động mạch phổi bị hẹp sau đó rút ra làm cho quả bóng xẹp đi. Sau khi nong bằng bóng bác sĩ sẽ chụp lại và kiểm tra kết quả của động mạch.

13h52: Bệnh nhân đang có thông số sinh tồn ổn định. Bác sĩ gắn stent vào dây dẫn để chuẩn bị đưa vào người bệnh nhân.

13h56: Các bác sĩ đang bàn về kích thước giá đỡ cũng như kỹ thuật để đưa giá đỡ vào đúng vị trí. Mỗi giá đỡ được làm bằng kim loại. Các bs VN chuẩn bị 1 loại các loại giá đỡ khác nhau. Hai bên đầu cầu thảo luận sôi nổi về kích thước giá đỡ. Khi stent ở dạng chưa nở có kích thước rất nhỏ, nằm cố định trong dây dẫn. Do đó, các bs dễ dàng đưa stent vào lòng đm.

13h58: stent giá đỡ đang đưa vào lòng động mạch

Khi đưa vào đúng vị trí bác sĩ sẽ nong, stent này nở ra ép vào lòng động mạch phổi bị hẹp. Bác sĩ chụp lòng động mạch phổi để đảm bảo stent được đặt vào chỗ hẹp nhất của lòng động mạch phổi phải.

14h: bắt đầu nong, bơm bóng. Bắt đầu tiến hành nong, bơm bóng để stent nở ra, để mở phần hẹp của động mạch phổi phải. Phần bơm bóng này được tiến hành từ từ, nhằm tránh áp lực quá lớn gây vỡ bóng, vỡ động mạch phổi. Bác sĩ can thiệp sẽ dừng lại khi độ nở stent phù hợp, tương thích với động mạch phổi đảm bảo máu có thể lưu thông qua động mạch phổi dễ dàng. Stent đang lớn dần theo thời gian bơm bóng. Trong quá trình can thiệp việc lựa chọn bóng rất quan trọng nếu chọn bóng quá bé, lực bơm vào stent quá ít, không làm nở được stent. Các bác sĩ tiếp tục thảo luận với nhau về mức áp lực bơm bóng để làm sao stent có thể nở vừa, áp sát vào động mạch phổi phải.

14h05: Thủ thuật gần kết thúc. Các bác sĩ bàn luận nên có tiếp tục nong thêm hơn nữa, bởi hiện tại stent đã gần đạt tới mức bằng động mach phổi.

14h07: Kết quả can thiệp đã thành công. Trước khi can thiệp, độ bão hòa ôxy đạt 87%, sau khi can thiệp độ bão hòa ôxy đạt 98%, một kết quả rất tốt, áp lực trong thân và nhánh động mạch phổi rất tốt. Đường biểu lộ áp lực trong lòng động mạch phổi là đường màu đỏ trên biểu đồ, nếu áp lực giảm thì kết quả can thiệp tốt. Biểu đồ này giúp bác sĩ phát hiện ra những rối loạn nhịp trong quá trình can thiệp để xử lý kịp thời.

14h15: Bác sĩ Lân Hiếu đích thân ra thông báo với người nhà bệnh nhân là ca can thiệp hoàn toàn thành công. Bệnh nhân đang phục hồi rất tốt.

14h20: Bệnh nhân Lê Văn V được đưa ra ngoài phòng mổ. Anh V cho biết cảm thấy rất khỏe mạnh, tỉnh táo. Anh nói lời cảm ơn các bác sĩ.

14h40: Các bác sĩ Trung tâm tim mạch Bệnh viện Y Hà Nội chuẩn bị cho ca mổ thứ hai.

Bệnh nhân thứ 2 là Nguyễn D.L, 13 tuổi ở Lào Cai. Em bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, tim 1 thất teo van 2 lá, bé đã từng mổ 3 lần tại Thái Lan, lần cuối cùng mổ năm 6 tuổi. Ở người bình thường có 2 buồng thất, nhưng em bé này chỉ có 1 buồng thất, em đã phải phẫu thuật fontal, mục tiêu của phẫu thuật fontal là tách biệt 2 hệ máu để bệnh nhân đỡ tím, sau đó, bệnh nhân đã hồng trờ lại.

Đến đầu năm nay, bệnh nhân có biểu hiện ho máu, tím tăng lên, em đã phải nhập viện và thông tim hồi tháng 3, qua điều trị bằng Thu*c tình trạng ho máu không còn, tuy nhiên cháu vẫn còn bị tím. Qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu phát hiện thêm bệnh nhân có đường tĩnh mạch trên gan bất thường đổ vào tâm nhĩ trái, là nguyên nhân khiến em bé bị tím.

Ca can thiệp này cực kỳ khó khăn bởi bệnh nhân đã mổ đến fontal mà kèm theo một bất thường ở đường tĩnh mạch trên gan. Trên thế giới đã có những báo cáo về các ca can thiệp loại này, nhưng tại Việt Nam chưa từng có kinh nghiệm can thiệp nào như vậy. Bác sĩ sẽ phải bít đường tĩnh mạch trên gan đổ vào tâm nhĩ trái để cải thiện bão hòa ôxy cho bệnh nhân, làm bệnh nhân đỡ tím.

Với trường hợp rất hy hữu này, các bác sĩ sẽ phải tư vấn, hội chẩn với các chuyên gia tim mạch trên thế giới. Về kỹ thuật, các bác sĩ hoàn toàn có thể can thiệp, tuy nhiên về phần chỉ định, các chuyên gia sẽ cân nhắc xem có nên can thiệp bây giờ hay không bởi hiện bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định, nhưng nếu không xử lý, bệnh nhân có nguy cơ cao quay lại tím tái hay ho máu.

15h25: BS Lân Hiếu gặp người nhà của bệnh nhân để trao đổi về tình hình của cháu. Theo đó, BS cho biết sẽ không tiến hành bít đường tĩnh mạch trên gan đổ vào tâm nhĩ trái để cải thiện bão hòa ôxy cho bệnh nhân. Bởi làm như thế sẽ gây hại gan của bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân đang sống tốt. Các bác sĩ chỉ chặn những mạch nhỏ để đảm bảo cho bệnh nhân không bị ho ra máu, không bị những biến chứng trước mắt. Trường hợp này cần theo dõi thêm, các bác sĩ sẽ bàn bạc với các bác sĩ ở nước ngoài về phương pháp điều trị trong tương lai cho cháu bé. Được biết, trong lần thảo luận về ca bệnh của bệnh nhân này có sự tham gia của giáo sư Pongtheng từ Thái Lan - người đã từng phẫu thuật cho cháu bé tại Thái. Các bác sĩ khẳng định sẽ làm những gì tốt nhất, an toàn nhất cho bệnh nhân.

Hội nghị APCASH lần thứ 7 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hồng Kông từ ngày 23-25/9/2016, quy tụ những bác sĩ, chuyên gia phẫu thuật, các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về các bệnh tim bẩm sinh và tim mạch cấu trúc. Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị, Trung tâm tim mạch Đại học Y Hà Nội đã trình diễn các ca can thiệp khó với sự tham gia trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Trung tâm tim mạch.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu vừa là phẫu thuật viên chính vừa là Chủ tịch ở đầu cầu Hà Nội để trao đổi với các giáo sư, bác sĩ hàng đầu thế giới về các ca can thiệp đang diễn ra. Trong hội nghị kéo dài 3 ngày này, ngoài các ca can thiệp tim mạch từ Việt Nam, các đại biểu sẽ cùng thảo luận và trực tiếp theo dõi hình ảnh từ phòng phẫu thuật, các ca can thiệp tim mạch ở Bệnh viện Queen Elizabeth, Hồng Kông và Bệnh viện Đại học Benjamin Franklin, CHLB Đức.

Cả 3 trường hợp can thiệp tại Việt Nam trong hôm nay là những ca rất phức tạp và khó, có ca chưa từng được can thiệp tại Việt Nam.

16h03: Bắt đầu ca can thiệp thứ 3

Ca bệnh thứ 3 là trường hợp của bác Nguyễn Thị T, 62 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội. Bệnh nhân có biểu hiện phù, khó thở trên nền bệnh tăng huyết áp. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện có dòng máu đổ bất thường vào tâm nhĩ phải, buồng tim giãn to, van 2 lá hở nhiều. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị rò động mạch vành trái vào tâm nhĩ phải với kích thước rất lớn lên tới 14mm (ở gốc động mạch vành), bình thường kích thước động mạch vành chỉ 3-4mm. Khi có luồng máu bất thường đổ vào buồng nhĩ khiến tim bị quá tải hoạt động của buồng tim trái. Nếu không xử lý ngay, bệnh nhân có nguy cơ suy tim trái, biểu hiện là bệnh nhân đang bị phù. Bệnh nhân này có lỗ rò rất lớn, hở van nhiều, sa van nhiều.... .

Bệnh nhân này động mạch vành không tưới máu cho cơ tim, có dị dạng mạch vành trái, không có chức năng nuôi máu. Bệnh nhân vào viện với triệu chứng của suy tim.

16h10: bác sĩ thả dụng cụ để bít động mạch vành. Kỹ thuật này thực hiện thường quy tại trung tâm.

Trong quá trình can thiệp tim của bệnh nhân vẫn co bóp bình thường. Dây dẫn đường của các bác sĩ nằm trọn trong động mạch bất thường.

Bệnh nhân này là bệnh lý bẩm sinh, nhưng do tiến triển âm thầm đến nay bệnh nhân mới phát hiện được. Các bác sĩ thảo luận để tìm cách lựa chọn can thiệp tốt nhất cho bệnh nhân.

16h14: Việc điều khiển dây dẫn đi một quãng đường dài, với đường nhỏ như vậy không dễ dàng.

Phương pháp can thiệp tim mạch giúp người bệnh phục hồi nhanh, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình can thiệp, chỉ có một vết rạch nhỏ ở đùi để đưa dụng cụ lên.

16h23: Sau khi hội chẩn với các chuyên gia nước ngoài, bác sĩ Lân Hiếu cho rằng, bệnh nhân có tổn thương van 2 lá phối hợp, nên gửi điều trị ngoại khoa. Với thực trạng bệnh lý này, phẫu thuật ngoại khoa sẽ giải quyết được cùng lúc cả rò vành và tổn thương van 2 lá- đây là cách điều trị tối ưu cho người bệnh.

Hải Yến - Thu Trang- Duy Linh

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/doc-quyen-skds-phat-cau-truyen-hinh-truc-tiep-ha-noi-hong-kong-cac-ca-can-thiep-tim-phuc-tap-n122799.html)

Tin cùng nội dung

  • Thời gian gần đây em rất hay bị tê bì lòng bàn tay. Khi em cố gắng nắm chặt bàn tay lại thấy rất đau và nhức, và dù đã cố gắng nhưng em cũng không thể nắm chặt tay lại được. Những lúc như thế em không thể làm việc gì nặng. Em đi khám thì BS chẩn đoán em bị hội chứng ống cổ tay, cho em đeo nẹp. Em nghe nói ở TPHCM có phẫu thuật nội soi điều trị bệnh này, vậy em nên đến bệnh viện nào, đăng ký phẫu thuật luôn có được không? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Minh Khôi - Bình Thuận)
  • Chào bác sĩ, Cháu bị lệch sống mũi do va chạm cách đây 4 năm. Hiện cháu không tự tin khi giao tiếp vì chiếc mũi bị lệch 1 bên. Cháu muốn chỉnh mũi lại nhưng không biết nhiều thông tin về lệch sống mũi, phương pháp chữa lệch sống mũi nào giúp lành và tự nhiên nhất, nên khám chữa tại bệnh viện nào và giá cả là bao nhiêu? Mong nhận được hồi âm sớm từ BS. Cháu cám ơn BS nhiều! (Hùng Lê - hungle...@gmail.com)
  • Tôi 55 tuổi, bị đau lưng đã lâu, đi khám thì tìm ra bệnh thoát vị đĩa đệm. Tôi đọc báo thấy phẫu thuật nội soi cột sống, chỉ định cho các trường hợp thoát vị đĩa đệm vùng cột sống cổ, ngực và thắt lưng có rất nhiều ưu điểm do tính chất ít xâm lấn. Tôi muốn điều trị bằng phương pháp này thì nên đến đâu? Chi phí nghe nói là khá cao, cụ thể là bao nhiêu? Cảm ơn Mangyte! (Nguyễn Văn Duy - nguyen…@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Mẹ cháu bị u nấm phổi và đang rất bi quan, vì vậy cháu muốn hỏi chi phí phẫu thuật và điều trị hết bao nhiêu tiền và tỉ lệ thành công có cao không, khoảng bao nhiêu %. Liệu sau khi phẫu thuật xong có bị tái phát lại không? Cháu xin chân thành cảm ơn,
  • Chào các bác sĩ trên mangyte.vn Xin bác sĩ cho em hỏi. Nếu như phẫu thuật cắt bao quy đầu mất 1 triệu tại nơi đăng kí BHYT thì nếu có BHYT sẽ được miễn giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ.
  • Sau T*i n*n giao thông năm ngoái, anh tôi bị gãy xương cánh tay, tổn thương động mạch cánh tay. Hiện giờ tay phải của anh tôi có thể nhấc lên nhưng không co duỗi được, bàn tay bất động từ chỗ cổ tay trở đi. Tôi nghe nói bệnh viện ở TPHCM có thể phẫu thuật giúp bàn tay cử động được. Xin hỏi đó là bệnh viện nào và chi phí khoảng bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp, anh tôi là thợ sửa điện lạnh, điều này quyết định cả tương lai của anh ấy. Cảm ơn mangyte rất nhiều! (Thanh Bình - Đồng Tháp)
  • Chế độ ăn uống sau khi phẫu thuật tim hở có thể giúp ngăn ngừa cơn đau tim và sự cần thiết phải phẫu thuật tim trong tương lai. Một điều quan trọng là cần làm giảm lượng mỡ cơ thể người bệnh bởi vì Thu*c có thể làm tăng lượng mỡ trong máu bệnh nhân. Tăng mỡ máu có thể gây tắc mạch, làm gia tăng cơ hội gặp nhiều rắc rối về vấn đề tim mạch sau này.
  • Ung thư và điều trị ung thư bằng các phương pháp như xạ trị, hóa trị...có thể gây ra các rắc rối cho cơ thể, kể cả việc ăn uống hằng ngày
  • Nghề y là một nghề đặc biệt vừa mang tính khoa học chính xác vừa có tính nghệ thuật, đó là sự tổng hợp các hoạt động thể lực...
  • Sau phẫu thuật, trẻ thường gặp vấn đề với các cơn đau nhưng thật may là có nhiều phương pháp để làm dịu các cơn đau này. Vậy phương pháp nào là hiệu quả, tốt nhất cho trẻ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY