Tình yêu và giới tính hôm nay

Đọc sách cũng cần phải có sự tích lũy

Đọc sách ảnh hưởng tới tri thức, sự khác biệt lớn nhất giữa người với người trong tương lai chính là tri thức. Khoảng cách giữa tiền tài chính là khoảng cách giữa tri thức. Một người giàu có, những tri thức và tài nguyên mà họ sở hữu là điều mà người nghèo rất khó tưởng tượng.

Đọc sách là một chuyện vô cùng hữu ích. nếu bạn cảm thấy đọc sách là vô dụng, vậy bạn nhất định là chưa biết áp dụng những gì đã học vào thực tế.

Đọc sách cũng cần phải có sự tích lũy, "có công cày cấy, ắt có ngày thu hoạch". những người cho rằng đọc sách cũng vô ích, mà từ bỏ việc đọc sách, có lẽ nên suy ngẫm lại cách đọc của mình. vì sao phải đọc sách? đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua!

Đọc sách có ích gì? Dưới đây là 3 điểm tổng kết theo quan điểm của cá nhân tôi.

Bồi dưỡng năng lực tư duy logic

Trong thời đại đọc một cách qua loa, rời rạc như hiện nay, mỗi người xem đông ngó tây, rồi thấy mình đã tiếp thu được rất nhiều. Nhưng thực ra, đó chỉ là thông tin, chứ không phải những tin tức có giá trị thực sự.

Đọc kiểu qua loa, rời rạc thành quen, bạn sẽ không thể hình thành được cho mình tư duy cốt lõi riêng. Hôm nay thấy tác giả này nói đúng, ngày mai thấy chuyên gia này nói đúng, trong khi hai người đó lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Đây là điều rất đáng sợ, bởi lẽ lâu dần, nó sẽ khiến bạn mất đi năng lực suy nghĩ độc lập, trở nên "ba phải", không có chủ kiến. Khi gặp vấn đề, trong đầu không xuất hiện tư duy logic, cứ làm bừa một cách cảm tính, trước sau không thống nhất.

Trong khi đọc sách, đặc biệt là sách giấy sẽ giúp bạn bồi dưỡng năng lực tư duy logic, cho phép bạn đi từ đầu tới cuối, từ chi tiết tới toàn diện, đi sâu vào từng lớp nghĩ, lớp tri thức, đây là điều mà đọc kiểu rời rạc không thể đem lại cho bạn.

Bởi lẽ một cuốn sách, bản thân nó đã là một khung có hệ thống, từ chương đầu tới chương cuối đi làm sáng tỏ những quan điểm và lý thuyết nhất định, tạo thành một vòng khép kín hoàn chỉnh, từ đó giúp bản thân thiết lập một hệ thống khung kiến thức có sự logic và liên kết.

Vì sao phải đọc sách? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua! - Ảnh 1.

Người xưa nói "có kiêng có lành, có dành có lúa" hay "ít chắt chiu hơn nhiều phung phí", vì sao bạn lại chỉ có thể nói "bớt hoang lại".

Người xưa nói "Hai má có hai đồng tiền, càng nom càng đẹp càng nhìn càng ưa", "Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh", vì sao bạn lại chỉ có thể nói "em xinh thế".

Mặc dù cách nói của người xưa và người hiện nay không giống nhau, nhưng không thể không thừa nhận, năng lực biểu đạt tinh tế, có hồn có liên quan mật thiết tới việc đọc.

Ở trong sách, bạn có thể thấy được cách sử dụng ngôn từ tinh tế của các tác giả, hoặc mãnh liệt, hoặc hài hước, hoặc có chút gì đó phóng khoáng. Càng đọc nhiều, khả năng biểu đạt xuất sắc của bạn sẽ âm thầm được hình thành một cách liên tục. Khi viết, sẽ là ngòi bút rực rỡ, mây bay nước chảy; khi nói, sẽ là những nhận xét hóm hỉnh, xuất khẩu thành thơ.

Vì sao phải đọc sách? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua! - Ảnh 2.

Có quá nhiều đầu sách giúp bạn nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, khám phá ra nhiều khả năng hơn. Vì thời gian có hạn, chúng ta không thể trải nghiệm được nhiều sự vật sự việc như vậy trong cuộc đời mình, nhưng sách lại có thể giúp chúng ta đến gần hơn với những cảm nhận, những chân trời ngoài kia…

Vì sao phải đọc sách? Đơn giản thôi, vì tôi không muốn thua! - Ảnh 3.

Không có mối liên hệ tuyệt đối nào giữa thành tựu và việc đọc sách hay học hành, nhưng chiều cao của việc đọc sẽ ảnh hưởng đến thành tích của người đó ở một mức độ nhất định.

Không có tiền, chúng ta có thể đi kiếm, sợ là sợ đến cả tinh thần cũng nghèo nàn. Cho rằng đọc sách, học hành là vô dụng, từ bỏ việc đọc, là từ bỏ cơ hội thay đổi vận mệnh mà sách vở mang lại cho mình.

Đọc sách ảnh hưởng tới tri thức, sự khác biệt lớn nhất giữa người với người trong tương lai chính là tri thức. Khoảng cách giữa tiền tài chính là khoảng cách giữa tri thức. Một người giàu có, những tri thức và tài nguyên mà họ sở hữu là điều mà người nghèo rất khó tưởng tượng.

Lấy một ví dụ, vật giá tăng lên, thứ người nghèo nghĩ có lẽ là cố gắng kiếm thêm chút tiền rồi ăn uống tiết kiệm… nhưng thứ người giàu nghĩ lại có thể là vì sao vật giá lại tăng, có những nhân tố ảnh hưởng nào, cơ hội kinh doanh phía bên trong đó là gì…

Bản thân ở tầng lớp dưới cũng đừng sợ, vì mọi thứ vẫn chưa được định hình, bạn vẫn còn cơ hội. đọc sách là phương thức đơn giản nhất, hiệu quả nhất và rẻ tiền nhất có thể cho phép bản thân bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua người khác khi mà khởi đầu của bạn không bằng hơn họ.

Hãy nhớ rằng, sống ở đời, phàn nàn là thứ việc vô dụng nhất, giải quyết vấn đề mới là vương đạo. Và đọc sách, chính là một phương pháp giúp giải quyết vấn đề khôn ngoan nhất.

Tôi đọc sách, vì tôi không muốn thua!

Alexx

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo dân sinh (http://baodansinh.vn/doc-sach-cung-can-phai-co-su-tich-luy-52020199202817921.htm)

Chủ đề liên quan:

đọc sách sự tích

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY