Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Đồng bằng sông Cửu Long: Đối diện với đợt xâm nhập mặn mới

Theo PGS.TS Mai Văn Khiêm- Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở khu vực ĐBSCL xâm nhập mặn đã tăng trở lại. Đợt xâm nhập mặn này kéo dài từ ngày 8 đến 15/4. Đỉnh điểm sẽ vào các ngày từ ngày 9 đến 13/4.

Công trình ngăn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn kết, ông Lương Minh Quyết, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngay từ đầu đợt hạn mặn 2020 rút kinh nghiệm năm 2016, Sóc Trăng chỉ đạo sẽ nạo vét sâu hơn, rộng hơn, biến các con kênh cấp 3 thành cấp 2, cấp 2 thành cấp 1 và nạo sâu các con kênh tạo nguồn. Bên cạnh đó vận động bà con trong vùng mỗi hộ dành ra một khoảng đất để làm ao tích trữ nước để cấp cứu trong đợt xâm nhập mặn này. Từ đó có thể nói vụ đông xuân này cơ bản vùng này chủ động được.

“Còn riêng đối với vùng ven Kế Sách, đây là vùng hở, vùng này hiện nay xử lý tương đối khó. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con tích cực trữ nước ngọt, theo dõi chặt diễn biến mặn, bằng mọi giá không được lấy nước trên 1/oo để tưới cho cây trái. Đối với vùng này chúng tôi đã kiến nghị với Trung ương sẽ làm 7 cống ngăn mặn ở tuyến Nam Sông Hậu để khép kín tuyến này vì nếu không khép kín tuyến này bà con sẽ gặp nhiều khó khăn”- ông Quyết cho biết.

Thông tin về đợt xâm nhập mặn tới cũng được Hậu Giang nắm và chỉ đạo cho các địa phương có biện pháp ứng phó. Giám đốc Sở NNPTNT Hậu Giang Trần Chí Hùng cho biết: Kế hoạch phòng chống hạn mặn của địa phương từ đầu vụ đến nay tiếp tục được duy trì, các cống đập vẫn đang được đóng kín. Đối với việc ứng phó với đợt xâm nhập mặn mới này, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có nguy cơ xâm nhập mặn cao như xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viên A của huyện Long Mỹ, ở TP Vị Thanh chủ yếu là vùng trồng khóm như Hoả Tiến, Tân Tiến cần chậm xuống giống, chờ khi nước ngọt đầy đủ mới được xuống giống. Dự kiến vụ hè thu này Hậu Giang sẽ gieo xạ khoảng 76.000 ha, đến thời điểm này Hậu Giang đã giẹo xạ được khoảng1/2 với trên 35.000 ha.

Nhìn chung, với đợt xâm nhập mặn mới này, các tỉnh ĐBSCL đều đã có kế hoạch ứng phó. Theo Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, mặc dù tình hình hạn mặn mùa khô năm 2020 vẫn được coi ở mức nghiêm trọng như năm 2016, nhưng do các công tác dự báo, cảnh báo sớm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương vùng ĐBSCL đã triển khai tốt công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, thiệt hại cho hạn mặn mùa khô năm nay đã được giảm thiểu…

Quốc Trung

Mạng Y Tế
Nguồn: Đại đoàn kết (http://daidoanket.vn/moi-truong/dong-bang-song-cuu-long-doi-dien-voi-dot-xam-nhap-man-moi-tintuc463567)

Tin cùng nội dung

  • (MangYTe) - Không có nước mắt, không tiếng sụt sùi, chỉ là cái bặm môi đến tứa máu để nén lại nỗi đau khổ đang giằng xé trong tâm can em. Em muốn buông xuôi với căn bệnh của mình để mình không còn đau đớn và bố mẹ thôi vất vả. Thế nhưng, cha mẹ em không chấp nhận để con ch*t, họ vẫn đang cố chạy vạy từng đồng để có đủ tiền cho ca phẫu thuật sắp tới của em…
  • Mới đây, đến huyện Bình Tân, Vĩnh Long, “vương quốc khoai lang tím”, biết được những câu chuyện hay về người dân trồng và cây Thuốc Nam để chữa bệnh và được “chiêm ngưỡng” kho Thuốc Tân Lược, nơi dự trữ hàng trăm tấn Thuốc Nam mỗi năm, cho nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Cùng với bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng (TCM) cũng đang có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...
  • Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị Tập huấn tăng cường quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật bệnh viện (BV) cho đại diện các sở y tế,
  • Giám sát bệnh nhân sốt xuất huyết là một trong những nội dung của công tác giám sát dịch tễ rất cần thiết nhằm góp phần tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.
  • Do sốt xuất huyết có những triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh sốt virus thông thường nên nhiều người dân có tâm lý chủ quan, không tới các trung tâm y tế khám bệnh, dẫn tới bệnh nặng, có biến chứng như: xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa… đe dọa tới tính mạng
  • Điều tra của Bộ Y tế cho thấy, chi phí cho một bệnh nhân sốt xuất huyết dengue dao động từ 40,7 USD đến 122,5 USD, tương đương từ 900.000 đến 2.700.000 đồng tùy theo độ nặng và tuổi của người bệnh.
  • Kháng sinh không diệt được virut, song các nhà khoa học cũng đã tìm ra nhiều loại Thuốc khác có khả năng kháng virut.
  • Tôi lớn lên ở vùng sông nước, xung quanh nơi tôi ở thường có người mắc sốt xuất huyết (SXH). Tôi nghe nói có một vài loại Thuốc không được dùng cho người bệnh SXH. Vậy đó là những Thuốc nào, mong quý báo chỉ dẫn.
  • Giúp đỡ người cao tuổi đối diện với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Nếu bạn là người chăm sóc người cao tuổi hoặc nếu bạn dành nhiều thời gian cho người cao tuổi, hãy học cách giúp họ đối diện với sự mất mát.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY