Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Gia tăng bệnh nhân viêm xoang nhập viện do lạnh

Thời tiết lạnh khiến gia tăng số bệnh nhân mắc viêm xoang. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, tỷ lệ bệnh nhân tăng từ 30 - 40% so với thời điểm trước rét.

Thời điểm rét đậm tại phía bắc những ngày qua, bệnh viện tai mũi họng trung ương tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân đến khám và điều trị viêm xoang mỗi ngày. đáng lưu ý, nhiều bệnh nhập viện do đợt cấp và xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Pgs.ts phạm tuấn cảnh, giám đốc bệnh viện cho biết: vào mùa lạnh, những bệnh nhân bị cúm, nhiễm virus đường hô hấp sẽ tăng lên là nguyên nhân tăng số bệnh nhân viêm mũi xoang. diễn biến của viêm mũi xoang thường dai dẳng, nếu qua 12 tuần thì sẽ trở thành viêm mũi xoang mãn tính.

Anh n.x.h. (25 tuổi, trú tại hà tĩnh) đến khám với các triệu chứng dịch tiết bị ứ đọng, lấp đầy các hốc xoang và được chẩn đoán bị viêm xoang đợt cấp.

Gia tăng bệnh nhân viêm xoang nhập viện do lạnh - Ảnh 1.

Anh H. chia sẻ: Thời tiết lạnh, thường bị chảy nước mũi ra nhiều, rất khó chịu kèm theo đau đầu không muốn làm bất cứ việc gì.

Còn ông t.n.h. (58 tuổi, trú tại phú thọ) bị viêm xoang 7 năm nay. dù đã tìm đủ cách để điều trị, những bệnh vẫn không thuyên giảm. mới đây, ông phải nhập viện để phẫu thuật nội soi mũi xoang.

Ông cho hay: Tôi có điều trị một số theo phương thức dân gian như dùng hoa cứt lợn vắt giã lấy nước, xịt vào mũi nhưng sau một thời gian dài chữa cũng không khỏi. Đau chảy dịch ở mũi.

Theo các bác sĩ, viêm xoang có thể chữa khỏi, nhưng nếu không được điều trị đúng cách, bệnh dễ trở thành mãn tính hoặc gây biến chứng nguy hiểm.

Gia tăng bệnh nhân viêm xoang nhập viện do lạnh - Ảnh 2.

PGS.TS Phạm Xuân Cảnh lưu ý: Nhiều người bệnh thường lấy các loại lá giã lấy nước để nhỏ vào mũi hay dùng chất xông để đưa vào sâu trong mũi. Tuy nhiên, những phương pháp này chưa được kiểm nghiệm và có bằng chứng khoa học.

Đối với viêm mũi xoang nếu không được điều trị thì sẽ dai dẳng, trở thành mạn tính và có những đợt bùng phát gây ra đợt cấp viêm mũi xoang. Từ đó, có thể gây ra biến chứng trong nội sọ như viêm tắc tĩnh mạch, áp xe não, viêm màng não...

Qua đây, PGS.TS Phạm Xuân Cảnh khuyến cáo: Người bệnh cần tuân thủ nguyên tắc điều trị và dự phòng biến chứng của bệnh viêm xoang. Ngoài ra, để tránh mắc bệnh trong thời tiết lạnh, cần giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/gia-tang-benh-nhan-viem-xoang-nhap-vien-do-lanh-20210106101120675.chn)
Từ khóa: viêm xoang

Tin cùng nội dung

  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Tôi năm nay 68 tuổi, nặng 68 kg, thường xuyên bị nặng ngực và bị tăng huyết áp (15,6). Trước tôi đã khám khoa tim mạch, các BS đều kết luận tôi bị thiếu máu cơ tim có cho toa uống Thu*c nhưng chứng nặng ngực và đau âm ỉ lồng ngực vẫn không giảm. Vậy tôi xin hỏi:
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Vào những ngày trời lạnh, mưa rét khiến cơ thể giảm sức đề kháng, dễ nhiễm lạnh, thường gây ra một số bệnh như cảm lạnh, đau bụng do lạnh,… nhất là người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể, phụ nữ sau sinh.
  • Viêm xoang mạn tính là một tình trạng thường gặp do các khoang xung quanh mũi (gọi là xoang) bị viêm và sưng lên – kéo dài ít nhất tám tuần dù đã nỗ lực điều trị.
  • Tai mũi họng có liên quan chặt chẽ với nhau, thường mắc phải các bệnh ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là viêm xoang, không chỉ ảnh hưởng vùng xoang mà còn gây ra đau đầu
  • Viêm xoang cấp tính (hay viêm mũi xoang cấp) là tình trạng các khoang xung quanh mũi (gọi là xoang) bị viêm và sưng lên. Điều này làm cho xoang tích tụ nhiều dịch nhầy, gây trở ngại cho việc thoát ra ngoài.
  • Khi bạn tiếp xúc với thời tiết quá lạnh, da và các mô bên dưới có thể bị tê cứng, dẫn đến những tổn thương do lạnh. Tay, chân, mũi và tai là những vùng dễ bị tổn thương do lạnh nhất.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY