Khoa học hôm nay

Giật mình trước những sinh vật kỳ quái

Những loài động vật có hình thù kì quái mang đến cảm giác sợ hãi cho con người.

1. dơi yoda

Năm 2010, một giống dơi có cái mũi hình ống với hình dạng giống jedi master yoda trong phim star wars (chiến tranh giữa các vì sao) được phát hiện sinh sống ở một khu rừng nhiệt đới hẻo lánh.

Cùng với loài nhện màu cam, một coi ếch đốm vàng, loài dơi là một trong những loài sinh vật mới được phát hiện ở papua, new guinea. hơn 200 loài động thực vật mới được phát hiện lần đầu tiên sau hai tháng khảo sát ở khu vực nakâni và núi muller trong cùng năm đó.

2. Lesula

Các nhà khoa học khẳng định rằng, họ đã tìm ra một loài khỉ mới sống trong khu rừng nhiệt đới ở Cộng Hòa Công gô – một loài vật đã trở nên quá quen thuộc với những thợ săn địa phương nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn với thế giới bên ngoài.

Trong một tờ tạp chí có tên Plos One, các nhà khoa học cho biết loài sinh vật mới mà họ gọi là Cercopithecus Lomamiensis (tên địa phương: Lesula) đang sinh sống trong rừng nhiệt đới ở khu vực lòng chảo Lomami. Họ nói rằng đây mới chỉ là lần thứ hai trong suốt 28 năm, họ mới phát hiện ra một loài khỉ mới.

Trong thời đại mà mỗi một khu vực nhỏ trên trái đất đều đã được khám phá, được chụp lại và số hóa thì phát hiện này giống như một cánh cửa mới được mở ra trong ngành động vật học.

3. "Quý ngài" Blobby

Được gọi với cái tên trìu mến là “Quý ngài Blobby”, loài cá bống biển đầu bẹt này được phát hiện ở New Zealand vào năm 2003 trong một cuộc điều tra số lượng sinh vật biển thuộc bảo tàng châu Úc ở Sydney.

Những con cá bống biển đầu bẹt có thân hình to lớn, cái đầu giống như quả địa cầu và lớp da mềm, chúng sinh sống ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương dưới độ sâu 100m đến 2800m.

4. Rắn “dương vật”

Mới đây, một nhóm kĩ sư đang xây đập ở rừng Amazon đã phát hiện ra loài Atretochoana eiseltiis, thường được biết đến là một loài động vật lưỡng cư không chân.

Loài động vật kì lạ này được phát hiện ở khu vực sông Madeira, nơi đang được thoát nước trong dự án xây đập ở sông Madeira, Brazil. Nhà sinh học Julian Tupan cho biết đã tìm thấy 6 con rắn “dương vật” ở dưới đáy sông.

5. Ếch Pinocchio

Loài ếch có hình thù giống chú bé người gỗ Pinocchio này được phát hiện một cách rất tình cơ khi chú ta đi lạc vào khu vực cắm trại ở núi Foja và ngồi trên một bao gạo, nơi nhà khoa học chuyên nghiên cứu bò sát Paul Oliver thuộc trường đại học Adelaide, Australia đã nhìn thấy nó. Oliver không thể tìm thấy những con ếch nào khác cùng loại và nghi ngờ rằng chúng sống chủ yếu trên ngọn cậy.

Các nhà khoa học phát hiện ra một điều rất ngạc nhiên rằng, mỗi khi phát ra tiếng kêu, mũi của những con ếch đực sẽ dựng đứng lên và nhanh chóng rũ xuống khi chúng không kêu. “Chẳng ai biết chính xác nguyên nhân của chuyện này cả”, Oliver cho biết.

6. Chuột Chinchilla

Loài chuột sống trên cây Chinchilla (tên khoa học là Cuscomys ashaninka) được phát hiện vào năm 1997, trong cuộc thám hiểm khu vực núi Vilcabamba ở Peru, rất gần với di tích Machi Picchu.

Loài chuột này có bộ lông màu xám nhạt, thân hình chắc nịch, móng vuốt lớn và một điểm đặc trưng dễ nhận ra là một sọc màu trắng chạy dọc đầu. Người ta cho rằng nó có liên quan đến giống chuột chinchilla được chôn cùng người Inca trong những khu mộ của họ.

7. loài dơi có mũi hình chiếc lá

Một loài dơi mới được tìm thấy ở vườn quốc gia chư mom ray, tỉnh kontum, việt nam. ban đầu, chúng bị nhầm lẫn với một loài dơi khác được phát hiện vào năm 2008 nhưng sau đó đã được chứng minh là có bộ gen khác biệt hoàn toàn.

8. Cá mập Cyclop

Năm 2011, một loài cá mập Cyclop cực hiếm được tìm thấy ở Mexico, là một trong những loài sinh vật kì dị nhất thế giới. Các nhà khoa học cho biết, khi còn trong bào thai, loài cá này dài 56cm và chỉ có một con mắt ở trên đầu. Việc chỉ có một mắt ở loài cá này là một chứng bệnh bẩm sinh có cả ở người, tên là “cyclopia”.

Các nhà khoa học còn cho biết, chưa ai bắt được những con cá mập Cyclop trưởng thành và cho rằng loài cá này không có khả năng sống lâu dài trong điều kiện tự nhiên.

9.Loài ốc sên lưỡi cò

Loài sên lưỡi cò này có tên khoa học là Cyphoma gibbosum. Chúng được tìm thấy ở quần đảo Anh Tây Ấn, bao quanh biển Caribbean, là một phần của Đế quốc Anh. Chúng là một trong hàng nghìn loại sinh vật mới được phát hiện trong cuộc điều tra số lượng sinh vật biển thuộc bảo tàng châu Úc ở Sydney.

10. Thiên thần biển

Thực chất là một loài sên không vỏ, sinh vật này có tên khoa học là Clione Limacina, sống ở độ sâu 350m dưới đáy biển. “Những con sên như thế này có kích thước rất nhỏ, thường là thức ăn cho nhiều loài sinh vật biển khác”, nhà sinh vật học Gretchen Hofmann thuộc trường ĐH California cho biết.

11. Sinh vật nhiều chân màu hồng

Có thể bắn ra chất xyanid, loài sinh vật nhiều chân này quá đáng sợ để có thể khoác trên mình “bộ cánh màu hồng” đáng yêu này. Được ghi chép lần đầu vào năm 2007, loài rồng nhiều chân màu hồng gây sốc – tên chính xác của loài sinh vật này – là một trong hàng nghìn loại sinh vật mới được phát hiện ở khu vực sông Mekông trong vòng 10 năm trở lại đây. Màu sắc rực rỡ của nó có thể là một dấu hiệu cảnh báo về độc tính của nó với những kẻ săn mồi.

12. Gà gô trắng – Gunnison Sage

Sinh sống ở Colorado, loài gà gô trắng Gunnison Sage chỉ mới được phát hiện là một loài khác biệt với loài gà gô lớn Sage. Hai loài này có kích thước, hình dáng và giống khác nhau.

1

Theo Hải Yến/Khám phá

Link bài gốc Lấy link

http://khampha.vn/cuoc-song-do-day/giat-minh-truoc-nhung-sinh-vat-ky-quai-c29a204672.html

Theo Hải Yến/Khám phá

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/giat-minh-truoc-nhung-sinh-vat-ky-quai/20210216081633051)

Chủ đề liên quan:

chuột động vật

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY