Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hai bệnh nhân Covid-19 từng nguy kịch ra viện

Hà Nội-Bệnh nhân 4141 và bệnh nhân 6404 điều trị Hồi sức tích cực nhiều ngày, được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh hôm nay.

Trong đó, bệnh nhân 6404, nữ, 53 tuổi, quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Bà xét nghiệm dương tính nCoV ngày 28/5, sau đó liên tục sốt cao, ho khan, khó thở. Ngày 1/6, bà được chuyển khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ chỉ định thở oxy lưu lượng cao (HFNC) 50 lít một phút, nồng độ 95%.

Song, sức khỏe người bệnh ngày càng yếu, hai ngày tiếp theo mệt nhiều, phải thở máy xâm nhập và chuyển điều trị hồi sức tích cực. Sau đó, bà được lọc máu hấp thụ cytokine 5 lần vào các ngày 3/6, từ 5-9/6. Kết quả, sức khỏe người bệnh tiến triển hơn, giảm nồng độ oxy máy thở còn 25%. Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc, theo dõi sát sao, điều trị các dấu hiệu loạn thần, kết hợp Thu*c bổ trợ, vitamin...

Đến 12/6, bà đã điều trị tổng cộng 12 ngày thở máy, chăm sóc tích cực và 5 lần lọc máu, sức khỏe tiến triển rõ rệt, thể trạng tốt. Vì vậy, bà được cai máy thở, chuyển thở oxy kính. Tuy nhiên, đêm 15/6, bà đột ngột bị chảy rất nhiều máu ở *m đ*o, bàng quang, phải truyền khẩn cấp 500ml máu và các biện pháp cấp cứu khác. Sau ba ngày, người bệnh tạm thời thoát nguy kịch, tuy nhiên còn mệt nhiều, da niêm mạc nhợt.

Ngày 25/6, bệnh nhân thoát tình trạng nguy hiểm do mất máu, được bỏ oxy kính, siêu âm ổ bụng bình thường. Đến 2/7, người phụ nữ có sức khỏe tốt, tự đi lại bình thường, âm tính nCoV ba lần liên tiếp nên được ra viện, chuyển về bệnh viện địa phương tiếp tục chăm sóc.

Bệnh nhân 4141, nam, 74 tuổi, có nhiều bệnh lý nền. Ông đã điều trị hồi sức tích cực 45 ngày, hiện hồi phục sức khỏe, xét nghiệm nCoV âm tính nhiều lần. Vì vậy, người bệnh cũng được xuất viện, chuyển tuyến về bệnh viện địa phương để tiếp tục chăm sóc sức khỏe.

Tiến sĩ vũ đình phú, trưởng khoa hồi sức tích cực, ngày 2/7 cho biết, đây là bệnh nhân nguy kịch thứ 21 và 22 của đợt dịch thứ tư hồi phục và được ra viện. khoa còn 26 bệnh nhân covid-19 nặng, trong đó 8 ca ecmo (oxy hóa màng ngoài cơ thể), 4 bệnh nhân thở oxy, còn lại đều thở máy.

Bệnh nhân 6404 chụp ảnh cùng nhân viên y tế trước khi ra viện, chiều 2/7. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Chi Lê

Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã lan ra hầu khắp cả nước. Các chiến sĩ áo trắng đang căng mình chống dịch trong mùa hè oi bức. Để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các cá nhân và doanh nghiệp có thể đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức cho tâm dịch". Xem chi tiết tại đây.

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/hai-benh-nhan-covid-19-tung-nguy-kich-ra-vien-4303450.html)

Tin cùng nội dung

  • Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh,
  • Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và Ủy ban Thuốc sử dụng trên người (CHMP) thuộc EMA đã có thông tin đánh giá lợi ích...
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY