Kim chi vốn là món ăn truyền thống nổi tiếng của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, mới đây, các cơ quan quản lý thực phẩm Hàn Quốc đã phát hiện một loại vi khuẩn thuộc họ mầm bệnh gây ra bệnh dịch hạch có trong kim chi được nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây có thể xem là một động thái có khả năng làm tăng thêm các cuộc xung đột trên mạng xã hội về nguồn gốc của món ăn này.
Theo đó, vào hôm 18/5 vừa qua, Bộ An toàn Thực Phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã tìm thấy loại vi khuẩn có tên là Yersinia enterocolitica trên 15/289 sản phẩm kim chi nhập khẩu từ Trung Quốc.
Vi khuẩn yersinia enterocolitica đã từng được xem là nguyên nhân gây ra một dạng ngộ độc thực phẩm hiếm gặp được gọi là yersiniosis mà trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cho rằng giết ch*t 35 người ở mỹ mỗi năm. đồng thời loại vi khuẩn này cùng họ với vi khuẩn yersinia pestis gây ra bệnh dịch hạch.
Vi khuẩn Yersinia enterocolitica - gây ra ngộ độc và dịch hạch - đã được tìm thấy trong 15/289 sản phẩm kim chi được nhập khẩu từ Trung Quốc (Ảnh minh họa).
Các triệu chứng của bệnh yersiniosis sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi của người bệnh, nhưng nhìn chung nó sẽ gây ra các triệu chứng như sốt, đau bụng có thể bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa và tiêu chảy ra máu ở trẻ em. Trong một số trường hợp hiếm gặp, căn bệnh này còn có thể gây phát ban da và nhiễm trùng huyết.
Chính vì điều này, Bộ An toàn Thực Phẩm Hàn Quốc tuyên bố rằng kim chi nhập khẩu "không đạt tiêu chuẩn" sẽ không được đưa ra thị trường đồng thời "ra lệnh cho các nhà nhập khẩu gửi sản phẩm trở lại Trung Quốc hoặc loại bỏ chúng".
Bên cạnh đó, Bộ cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thêm khi các sản phẩm của các công ty Trung Quốc khác được nhập khẩu trong tương lai. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đứng đầu ở Bắc Kinh thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các công ty.
Bộ An toàn Thực Phẩm Hàn Quốc tuyên bố rằng kim chi nhập khẩu "không đạt tiêu chuẩn" sẽ không được đưa ra thị trường (Ảnh minh họa).
Ngoài ra, hai trong số 4 sản phẩm cải thảo muối của Trung Quốc cũng bị phát hiện sử dụng dehydroacetate – một chất bảo quản không được phép sử dụng ở Hàn Quốc.
Mặc dù kim chi thường được coi là món ăn mang tính biểu tượng của đất nước Hàn Quốc và được Unesco công nhận là một phần Di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc vào năm 2013, nhưng theo báo cáo, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 68.000 tấn kim chi từ Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay. Không chỉ thế, Hàn Quốc còn phụ thuộc vào kim chi nhập khẩu để đáp ứng 35% nhu cầu.
Song, vì mới đây, các cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm tra đột xuất kim chi nhập khẩu và các thành phần liên quan đến kim chi từ ngày 12/3 đến ngày 7/5 sau khi một đoạn clip quay lại cảnh được cho là của một nhà máy đáng chế biến kim chi ở Trung Quốc đã lan truyền đến Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm.
Hình ảnh một nhà máy đáng chế biến kim chi
Trong video clip, có thể thấy một người đàn ông bán khỏa thân đang lội trên một vũng chất lỏng màu bùn chứa đầy cải thảo trước khi chuyển chúng vào thùng máy xúc. Một cảnh quay khác đã ghi lại cảnh những người đàn ông mang giày bảo hộ lao động dẫn đạp lên rau cải thảo trong một cái hố trên mặt đất được bao phủ bởi những tấm bạt nhựa.
Mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu những lo ngại này sau khi đoạn clip được phát tán rộng rãi và nhấn mạnh rằng những cây cải thảo trong clip không được đưa đi xuất khẩu vào Hàn Quốc. Tuy vậy, theo các phương tiện truyền thông địa phương, Hàn Quốc đã giảm lượng nhập khẩu kim chi từ Trung Quốc xuống còn 18.000 trong tháng 4.
Nguồn: SCMP