Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Hàng nghìn nhân viên y tế Đà Nẵng ăn Tết tại chỗ

Toàn bộ nhân viên bệnh viện lớn ở Đà Nẵng không rời khỏi thành phố, sẵn sàng làm việc nếu xảy ra dịch Covid-19 và chi viện khi cần.

Ngày 1/2, bệnh viện đà nẵng thông báo toàn thể viên chức, người lao động của bệnh viện nghỉ tết tân sửu tại chỗ, không rời khỏi thành phố đà nẵng. bệnh viện cũng không giải quyết nghỉ phép dịp này; người nhà nhân viên y tế đi về từ vùng dịch phải khai báo với chính quyền địa phương và lãnh đạo bệnh viện.

"2.170 nhân viên y tế của bệnh viện sẵn sàng tinh thần, khi cần thiết sẽ huy động vào các vị trí thực hiện nhiệm vụ nếu covid-19 xảy ra trên địa bàn hoặc kịp thời điều động tăng cường chi viện cho các bệnh viện khác", bác sĩ lê đức nhân - giám đốc bệnh viện, nói.

Theo bác sĩ nhân, việc cho nhân viên nghỉ tết tại chỗ được bệnh viện chủ động thực hiện. do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhân viên lại ở nhiều tỉnh, thành nên việc ở lại đà nẵng sẽ giúp bảo toàn được lực lượng, giảm nguy cơ lây nhiễm trong quá trình về quê hay đi chơi xa.

"khi dịch ổn định, chúng tôi sẽ sắp xếp cho nhân viên nghỉ bù để về thăm gia đình. cán bộ, nhân viên cũng đồng thuận với việc này", bác sĩ nhân nói. dịp này, các nhân viên y tế cũng đang đảm nhận việc chăm sóc bệnh nhân, do không cho người nhà, người chăm bệnh vào bệnh viện để đảm bảo phòng, chống dịch.

Các bác sĩ chăm sóc cho các bệnh nhân covid-19 tại bệnh viện phổi đà nẵng trong giờ chơi thể thao. ảnh: bác sĩ đồng.

Từng là tâm dịch của đà nẵng hồi tháng 7/2020, bệnh viện đà nẵng đã duy trì thường xuyên mức báo động cao nhất về phòng, chống covid-19. các nhân viên y tế được lấy mẫu xét nghiệm ncov hàng tuần. bệnh nhân liên quan đến bệnh lý về hô hấp, bệnh nền, cấp cứu... được làm xét nghiệm thường xuyên.

Tương tự, bệnh viện phụ sản - nhi đà nẵng cũng yêu cầu 1.218 cán bộ, nhân viên ở lại thành phố, không giải quyết việc nghỉ phép 15 ngày dịp tết nguyên đán. bệnh viện cũng lên danh sách thành viên tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch và kêu gọi những người khác sẵn sàng tăng cường khi cần.

"nguy cơ dịch bệnh lần này là rất lớn. tết ai cũng muốn về nhà nên tôi đã ví các cán bộ, nhân viên y tế của mình như những chiến sĩ áo trắng để động viên mọi người ở lại", bác sĩ trần đình vinh - giám đốc bệnh viện nói. dịp tết, bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng từ các bệnh viện khác chuyển về.

Năm nay, hơn 100 cán bộ, nhân viên bệnh viện phổi đà nẵng cũng "đón tết trong bệnh viện" do đang điều trị cho các ca covid-19 sau khi nhập cảnh. từ đợt dịch hồi tháng 7 năm ngoái đến nay, các bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên phải làm việc trong các bộ đồ bảo hộ.

Hai ekip với khoảng 50 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý luôn phiên nhau chăm sóc cho các bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly. "anh em chúng tôi nhiều tháng qua chưa được về nhà. hiện tại còn 11 bệnh nhân covid-19 nên chúng tôi không về tết", bác sĩ lê thành phúc, giám đốc bệnh viện, nói.

Hiện tại, bệnh viện phổi điều trị cho một bệnh nhân covid nặng. bác sĩ phúc cho biết, 18 người gồm 4 bác sĩ, 10 điều dưỡng, một hộ lý và 3 thành viên khác đang ngày đêm theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân này. trong đó có 2 bác sĩ của bệnh viện đà nẵng tăng cường. "công việc hiện tại đang rất vất vả", bác sĩ phúc nói.

Đà nẵng từng là tâm dịch trong làn sóng covid-19 thứ hai tại việt nam, với 389 ca bệnh được ghi nhận. sau một tháng, dịch bệnh được kiểm soát. tuy nhiên, các bệnh viện vẫn được duy trì quy trình phòng, chống dịch. bệnh viện phổi được sở y tế chỉ định điều trị cho các ca mắc covid sau khi nhập cảnh.

Dịch bệnh covid-19 đã quay trở lại việt nam ngay trước tết nguyên đán tân sửu. từ ngày 28 đến 1/2, bộ y tế ghi nhận 240 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành gồm: hải dương (188), quảng ninh (25), hà nội (15), gia lai (4), bắc ninh (3), hòa bình (2), tp hcm, hải phòng, bình dương mỗi nơi một ca.

Nguyễn Đông

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/hang-nghin-nhan-vien-y-te-da-nang-an-tet-tai-cho-4229865.html)

Tin cùng nội dung

  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Khi xảy ra sự cố, nhân viên y tế thấy mình cô đơn lạc lõng ở cái cõi đời ô trọc này, giữa một bên là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đòi một khoản tiền lớn, thật sự lớn lắm so với đồng lương còm cỏi của mình; còn một bên là lãnh đạo của mình muốn mọi chuyện nhanh chóng êm xuôi thúc ép mình b
  • Bạo hành với nhân viên y tế đang gia tăng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Bạo hành với nhân viên y tế thường do nghiện M* t*y, thiếu hiểu biết, thiếu khoan dung và thiếu sự tôn trọng...
  • Nhóm bạn trẻ hy vọng, những sáng tạo của mình sẽ được ứng dụng vào thực tiễn chứ không phải “đắp chăn”.
  • Vé xem “Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015” (DIFC 2015) sẽ được bán từ ngày 1/4/2015 tại 7 địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng với giá vé từ 300 - 500 ngàn đồng/vé/người/đêm.
  • Vậy điều gì đã giúp cho Quảng Nam – Đà Nẵng nhận được một “giảiOscar”, hay một “huy chương vàng Olympic” của ngành du lịch toàn cầu như thế?
  • Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 350 trường hợp mắc thủy đậu điều trị tại Bệnh viện Da liễu.
  • Nam thanh niên 23 tuổi được phát hiện có hàng nghìn polyp trong đại trực tràng sau khi có biểu hiện đau tức vùng bụng.
  • Ba tôi 60 tuổi, gần đây bị đau nhức bên hông, BS nói là bị đau thần kinh tọa. Gia đình muốn đưa ông đi châm cứu nhưng không rõ nơi nào uy tín. Nhờ Mangyte chỉ giúp. Chúng tôi xin cảm ơn! (Hoài Văn - Đà Nẵng)
  • Đọc các câu tư vấn và các thông tin về Thu*c điều trị đột quỵ tại TPHCM, chúng tôi thấy rất phấn khởi vì y học phát triển, tay nghề của các BS TPHCM tiến quá nhanh. Đặc biệt, theo dõi chùm bài của TS.BS Nguyễn Huy Thắng, trưởng khoa bệnh lý mạch máu não BV Nhân dân 115, chúng tôi thấy phục TS Thắng quá!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY