Sơ cấp cứu hôm nay

Không nên garo khi bị rắn cắn

Tôi nghe nói khi bị rắn cắn thì phải ga rô chỗ rắn cắn lại để đề phòng nọc độc chạy vào tim nhưng có người lại bảo không nên làm như vậy. Xin quý báo tư vấn giúp.
Tôi nghe nói khi bị rắn cắn thì phải ga rô chỗ rắn cắn lại để đề phòng nọc độc chạy vào tim nhưng có người lại bảo không nên làm như vậy. Xin bác sĩ tư vấn giúp.

Ngô Thị Ngọc (Gia Lai)

Khi bị rắn cắn, tuyệt đối không nên ga rô phía trên vết thương vì có thể gây hoại tử chi. Ngoài ra, bạn không nên rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc ra vì không hiệu quả mà gây chảy máu, nhiễm trùng và tăng hấp thu nọc độc.

Khi bị rắn độc cắn hoặc nghi ngờ rắn độc cắn, bạn cần thực hiện các biện pháp sơ cứu đúng cách:

- Cho nạn nhân nằm yên, bất động, trấn an họ.

- Đặt nơi bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc.

- Rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.

- Phủ lên vết cắn bằng gạc mát để giảm đau, sưng.

- Nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để xác định loại rắn cắn và chích huyết thanh kháng nọc phù hợp.

Theo BS Đinh Minh - Sức khỏe và Đời sống

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-khong-nen-garo-khi-bi-ran-can-2571.html)
Từ khóa: rắn cắn

Chủ đề liên quan:

bị rắn cắn không nên rắn cắn

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY