Sơ cấp cứu hôm nay

Làm gì để phòng chống T*i n*n, thương tích cho trẻ?

Các em học sinh vừa thi học kỳ II xong, khi nhà trường lơ là và cha mẹ thiếu quan tâm trong giai đoạn giữa “học” và “nghỉ hè”, nhiều T*i n*n đã xảy ra.
Tối 18/4 vừa qua, cả thôn La Chữ xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, không ngủ được trước một mất mát lớn - sáu HS của thôn bị ch*t đuối. Tất cả các em đều ở tuổi 13. Cùng ngày, hai HS lớp 4 Trường tiểu học Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cũng bị ch*t đuối.

Khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng thì hôm qua, 14/5, lại bốn HS lớp 6 bị ch*t đuối tại công trình thủy điện Sêrêpốk 4 (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk). ch*t đuối chỉ là một loại T*i n*n trong biết bao T*i n*n thương tâm mà hằng ngày trẻ em gặp phải như té cây, té giếng, bị ong đốt, phỏng nước sôi, điện giật… Càng gần những ngày hè thì mật độ các T*i n*n ở trẻ lại càng dày thêm.

Từ đó mới thấy rằng việc trang bị cho trẻ những kiến thức và kỹ năng phòng chống T*i n*n, thương tích là vô cùng quan trọng. Nhưng đây cũng chính là điểm vô cùng yếu kém trong cả hệ thống giáo dục từ nhà trường, gia đình đến các tổ chức xã hội. Đáng buồn là cho đến nay, dù nói nhiều, nhưng thực tế vẫn chưa có phương cách khắc phục hiệu quả.

Ông Trần Tuấn Huy - Giám đốc Trung tâm Đào tạo giá trị sống - kỹ năng sống YMCA (TPHCM) khẳng định: "Vẫn có cách! Thậm chí là nhiều cách". Theo ông Huy, ở nhiều nước, phải làm gì để tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm đến tính mạng như: xảy ra động đất, gặp ngộ độc, chập điện hoặc hở mạch điện, gặp các loại côn trùng gây hại, gãy tay, chảy máu… được HS thuộc nằm lòng và có kỹ năng xử lý tốt mọi tình huống, trong khi HS Việt Nam gần như mù tịt.

An toàn cho trẻ trong thời gian trẻ học ở trường đã đành, nhưng trách nhiệm của nền giáo dục còn là phải trang bị cho HS những kiến thức và kỹ năng để HS biết tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm. Tiếc thay, chương trình giáo dục của ta hiện chưa quan tâm trang bị những kỹ năng này cho HS.

Cũng có thể nghĩ ngay đến việc khuyến khích các tổ chức như Đoàn Thanh niên tại các địa phương mở chiến dịch "phòng ngừa T*i n*n cho trẻ" nhân mùa hè đến; Hội Phụ nữ tổ chức các khóa huấn luyện "hướng dẫn con cái phòng ngừa T*i n*n" cho phụ huynh. Điều này có thể làm được ngay, làm quyết liệt, ngay trong mùa hè này, đồng thời cũng dễ duy trì sau đó. Hiện đang tồn tại mâu thuẫn: phần nhiều các bậc cha mẹ chưa nhận thức được vấn đề trên, nhưng không ít phụ huynh quan tâm thì không tìm ra lớp huấn luyện để đưa con em tham gia. Về lâu dài, phải có những lớp học về kỹ năng cho các bậc phụ huynh, trong đó có kỹ năng giáo dục - bảo vệcon trẻ.

Ông Trần Tuấn Huy cũng cho rằng, ngành y tế cần thường xuyên tuyên truyền về phòng chống T*i n*n, thương tích cho người dân bằng những cẩm nang dễ hiểu. Bên cạnh đó, cũng cần phải có những poster lớn đặt để ở những nơi công cộng giúp cảnh báo phòng ngừa T*i n*n, đồng thời giúp cả cộng đồng dần có ý thức quan tâm đến trẻ nhiều hơn.

Rất tiếc là nhiều người lớn vẫn chưa có ý thức trước những nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ. Họ không cản khi thấy trẻ tắm sông, tắm hồ, leo cây, hoặc đến những nơi nguy hiểm; thi công công trình xây dựng thì không rào chắn… Đến khi T*i n*n xảy ra thì có hối hận cũng trở nên muộn màng.

Bên cạnh khuyến khích mở các trại hè, thiết nghĩ Nhà nước cũng cần khuyến khích, hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân mở ra nhiều hơn các trung tâm chăm sóc giáo dục kỹ năng cho trẻ với chi phí vừa phải.

Mangyte.vn
Theo Phụ Nữ TP.HCM

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-lam-gi-de-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-cho-tre-2486.html)

Tin cùng nội dung

  • Vận động cơ thể thường xuyên khiến cho mạch máu lưu thông tốt, tăng cường chuyển hóa các cơ quan trong cơ thể, đồng thời vận động thường xuyên làm săn chắc các nhóm cơ, tạo sức bền, chống béo phì.
  • Chỉ mới 5 ngày trong tháng 6/2013, cơ quan báo chí đưa tin có hai trẻ nhỏ Tu vong do sự bất cẩn của người lớn trong khi trông giữ trẻ. Cần báo động sự vô trách nhiệm của người lớn trong khi chăm sóc trẻ.
  • Thói quen đeo trang sức giả ngày Tết cho trẻ em từ lâu không chỉ làm đẹp, tạo phong cách thời trang mà còn biểu lộ ước mong của người lớn có một năm mới giàu sang, phú quý. Tuy nhiên…
  • Dưỡng chất cần thiết cho trẻ em ung thư như chất đạm, đường (carbohydrate), chất béo, nước, vitamin và khoáng chất. Chuyên gia dinh dưỡng có thể giúp bạn hiểu rõ nhu cầu đặc biệt của con bạn và lên kế hoạch ăn uống cụ thể.
  • Điều trị ung thư và chính bản thân bệnh ung thư có thể làm con bạn thay đổi về hương vị và mùi vị,sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của trẻ.
  • Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi quy định rõ về xử lý những người hành nghề trái phép và Ph* thai cho trẻ vị thành niên.
  • Không dùng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị đau răng… vì có thể gây ra tác hại nghiêm trọng, kể cả Tu vong. Đó là thông tin cảnh báo về an toàn dùng Thu*c mà FDA vừa đưa ra.
  • Nếu mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc không biết làm thế nào. Nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, bạn cũng có nhiều lựa chọn.
  • Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo suốt cả đời người.
  • Thuốc khánh sinh cho trẻ làm sao để sử dụng an toàn và hiệu quả, những điều cần lưu ý khi dùng kháng sinh cho trẻ? Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY