Khoa học hôm nay

Loài chim độc đoán nhất trong thế giới, có thể đá chết một con bò khỏe bằng một chân, và giờ chỉ còn chưa đến 1.000 con trên thế giới

Thế giới đầy rẫy những điều kỳ diệu, luôn có đủ loại điều kỳ lạ trên trái đất chúng ta đang sống, bay trên trời, bơi dưới nước, chạy trên mặt đất, mỗi thứ đều có thể khiến con người phải kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Điều tôi muốn nói hôm nay là một trong số chúng, loài chim hung dữ nhất chạy trên cạn, hãy cùng biên tập viên theo dõi để xem nhé!

Ảnh minh họa

Trong ấn tượng của nhiều người, loài chim rất dễ thương và bay tự do trên bầu trời, nhưng đà điểu thì khác, nó là một loài động vật thuần túy đi trên mặt đất, hơn nữa vì nó rất cao nên đôi khi sẽ cho người ta cảm giác sợ đến gần, dù sao thì vẫn sẽ có chút hoảng sợ khi bị một con vật dũng mãnh như vậy nhìn chằm chằm.

Nhưng trên thực tế, cassowaries thực sự không phải là loài chim có tính cách tốt, bởi vì trước hết bề ngoài chúng rất hung dữ, đừng nhìn vào cái đầu sặc sỡ của nó, tương tự như con công, nhưng đỉnh đầu lại cứng và dày chiếc vương miện không dễ gây rối, và nó cũng khéo léo sử dụng điều này để tạo ra âm thanh để thu hút con mồi chạy ra ngoài, điều này thực sự rất xảo quyệt.

Nhưng đáng sợ nhất chính là móng vuốt của nó cũng rất sắc bén, mỗi cái móng dài đều giống như một con dao sắc bén, khiến người ta vừa nhìn đã phải rùng mình. Trước đó có người đã làm một cuộc thí nghiệm, để con đà điểu chạy về phía một tấm gỗ lớn, nhưng một giây sau đã bị móng vuốt của nó xuyên thủng, phải nói sức công phá thực sự quá mạnh.

Trước đây có người nói nó mạnh đến mức có thể đá chết một con bò, ban đầu nhiều người không tin nhưng sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng này, có lẽ họ kinh ngạc không nói nên lời! Không ngờ một con đà điểu có vẻ ngoài vô hại như vậy lại có tính cách hung dữ như vậy, thật sự là lâu lắm rồi mới thấy! Chắc chắn rồi, chỉ khi còn nhỏ nó mới đáng yêu hơn!

Các bạn xem đến đây có thấy bất ngờ không? Dù không dễ gần nhưng số lượng ngày càng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1.000 con, sắp trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nên vẫn mong người dân địa phương có thể bảo vệ chúng thật tốt!

- Video lửng mật ác chiến với 3 báo hoa mai. Nguồn: Latest Sightings.


1

Theo BVCL

Link bài gốc Lấy link

http://baove.congly.vn/loai-chim-doc-doan-nhat-trong-the-gioi-co-the-da-chet-mot-con-bo-khoe-bang-mot-chan-va-gio-chi-con-chua-den-1000-con-tren-the-gioi-

Theo BVCL

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-chim-doc-doan-nhat-trong-the-gioi-co-the-da-chet-mot-con-bo-khoe-bang-mot-chan-va-gio-chi-con-chua-den-1-000-con-tren-the-gioi/20240311092403249)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY