Da liễu hôm nay

Chuyên khoa da liễu lâm sàng đảm nhận chẩn đoán, điều trị, dự phòng và phục hồi chức năng các bệnh lý thuộc chuyên ngành Phong và Da liễu (da và các phần phụ của da gồm lông, tóc, móng, tuyến mồ hôi). Ngoài ra còn bao gồm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và các bệnh lý liên quan đến da liễu do nhiễm HIV/AIDS. Những căn bệnh thường gặp ở khoa da liễu như: nám da, tàn nhang, mụn/sẹo/rạn da, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc dị ứng/kích ứng, các bệnh về sắc tố da, lão hoá da, nấm, giang mai, sùi màu gà, vi nấm sâu gây bệnh nội tạng, ung thư tế bào đáy, ung thư tế bào gai, ung thư hắc tố, hôi nách, bớt sắc tố bẩm sinh, u máu, các khối u lành tính ở da, móng chọc thịt, nốt ruồi,...

Mẹ bầu bị nổi mề đay có ảnh hưởng tới thai nhi ?

Mẹ bị nổi mề đay có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? Các chuyên gia cho biết, trong y khoa, chưa có ghi nhận trường hợp mề đay ở mẹ ảnh hưởng...

mề đay là phản ứng của da với các chất gây dị ứng. trong thời kỳ mang thai, do cơ thể nhạy cảm hơn bình thường nên các bà bầu dễ bị nổi mề đay hơn thông thường (kể cả khi họ chưa bị mề đay lần nào trong đời). mẹ bị nổi mề đay có ảnh hưởng tới thai nhi hay không? thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bị nổi mề đay có ảnh hưởng đến thai nhi hay không?

Mề đay thường khởi phát bằng một mảng da đỏ hoặc hồng và nổi gờ lên trên bề mặt da, phân định rõ ràng với vùng da lân cận kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Đây là phản ứng của hệ miễn dịch của cơ thể khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng (có thể là thức ăn, thời tiết, lông da động vật, khói bụi, Thu*c…).

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ dễ nhạy cảm hơn với các yếu tố từ môi trường nên dễ bị mề đay hơn thông thường. tình trạng trên phổ biến hơn ở đối tượng sinh con lần đầu và ít khi tái phát trong các đợt mang thai tiếp theo.

Trong y khoa, chưa có ghi nhận trường hợp mề đay ở mẹ ảnh hưởng lên sức khỏe của bé. do vậy, các mẹ bầu bị mề đay trong thai kỳ không cần quá lo lắng vì bệnh không gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Thông thường, mề đay xuất hiện lốm đốm, rải rác ở một số bộ phận trên cơ thể và có thể tự khỏi mà không cần biện pháp can thiệp. nếu mề đay nổi nhiều, dày, gây khó chịu hoặc mề đay là triệu chứng của bệnh lý khác, việc thăm khám và dùng Thu*c điều trị cũng nên được cân nhắc. tuy vậy, phụ nữ mang thai chỉ nên dùng Thu*c theo đúng kê đơn của chuyên gia và tránh dùng Thu*c uống để hạn chế tối đa tác dụng tiêu cực lên thai nhi.

Bị mề đay khi mang thai cần làm gì?

Có nhiều cách khắc phục tình trạng da nổi mề đay khi mang thai, giúp giảm nhanh cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. bạn có thể tham khảo một số biện pháp tại nhà sau đây:

    Tránh xa tác nhân gây dị ứng: Mề đay thường khởi phát khi tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng. Do đó, điều đầu tiên cần làm là xác định các chất có nguy cơ gây dị ứng và tránh xa chúng.
    Chườm lạnh: Nhiệt độ thấp có thể làm dịu da do kích ứng, đồng thời ngăn ngừa sự hình thành các nốt mẩn ngứa. Vì vậy, khi bị mề đay, bạn nên dùng khăn mềm ngâm trong nước lạnh rồi áp lên da trong khoảng 15 – 30 phút. Thực hiện cho đến khi mề đay, mẩn ngứa lặn xuống.

Tóm lại, nổi mề đay khi mang thai không gây nguy hiểm lên sức khỏe thai nhi. tuy nhiên, các mẹ bầu cũng nên chủ động can thiệp bằng các biện pháp tại nhà để giảm nhanh cảm giác ngứa ngáy, khó chịu và giúp mề đay chóng lặn.

Thông tin trong bài viết mang tính chất tổng hợp và tham khảo. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên, chẩn đoán và phương pháp điều trị thay thế chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thuốc dân tộc (https://thuocdantoc.vn/benh/me-bau-bi-noi-me-day-co-anh-huong-toi-thai-nhi)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY