Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Miền Bắc sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng, miền Trung, miền Nam mưa dông

(MangYTe) - Dự báo thời tiết ngày 27/10, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông lớn; khu vực Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (27/10), do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu dần nên từ chiều 26/10 đến hết ngày hôm nay, ở khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận, tây nguyên và miền đông nam bộ có mưa to đến rất to và dông. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo: Từ ngày 27-30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/10:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận đêm và sáng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3 sau mạnh dần lên cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông; riêng Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

PV

Mạng Y Tế
Nguồn: Bảo vệ pháp luật (https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-sang-va-dem-troi-ret-trua-chieu-hung-nang-mien-trung-mien-nam-mua-dong-114179.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY