Khoa học hôm nay

Mưa to liên tiếp 40 ngày, lộ ra xác rồng khổng lồ ở Trung Quốc, đài CCTV vào cuộc truy tìm: Sự thật bất ngờ!

Lời giải cho bí ẩn của 70 năm trước của CCTV liệu có khiến dư luận thỏa mãn.

Chân long giáng thế ở Doanh Khẩu, Liêu Ninh

Mưa to liên tiếp 40 ngày, lộ ra xác rồng khổng lồ ở Trung Quốc, đài CCTV vào cuộc truy tìm: Sự thật bất ngờ! - Ảnh 1.

Hình ảnh bài báo của Thịnh Kinh thời báo chia sẻ về sự kiện rồng rơi xuống Doanh Khẩu. (Ảnh từ Sohu)

Trong cuốn "Biên niên sử thành phố Doanh Khẩu" (của NXB Sách Trung Quốc) và "Lịch sử Doanh Khẩu" (của NXB Nhân dân Hắc Long Giang) đều đã từng đề cập tới vụ việc kì lạ này. Theo những ghi chép trong đó thì mùa hè năm 1934, tại Doanh Khẩu đột ngột xuất hiện mưa to liên tiếp trong 40 ngày. Mưa lớn khiến cho nước sông Liêu dâng nhanh và biến vùng đầm lau sậy tại bờ bắc sông thành vùng nước mênh mang.

Sau khi hết mưa, người dân sinh sống ở đây đã phát hiện ra một con rồng khổng lồ bị mắc kẹt trong đám lau sậy. Lúc bấy giờ, người ta cho rằng rồng trên trời xuống là điềm may mắn. Lo sợ con rồng bị ch*t khô nên nhiều người đã đan lau sậy thành tấm che nắng và đổ nước lên người con rồng để tránh cho nó bị ch*t khô.

Nhiều nhà sư và người dân đã tới để cầu nguyện, siêu độ cho tới khi lại xuất hiện một đợt mưa dài ngày nữa và con rồng biến mất mới dừng lại.

Hơn 20 ngày sau đó, con rồng này lại xuất hiện tại đám lau sậy cách cửa sông Liêu 10km. Tuy nhiên, lần này, con rồng đã không phải là một sinh vật sống nữa mà nó đã ch*t, thịt bắt đầu thối rữa với một mùi tanh hôi khó chịu.

Sau đó, đồn cảnh sát số 6 của thành phố đã đến để phân hủy và mang bộ xương con rồng đến một vùng đất trống ở gần bến sông cửa biển Tây Hải để người dân có thể chiêm ngưỡng trong vài ngày. Tờ "Thịnh Kinh thời báo" lúc bấy giờ có đăng tin về sự kiện này. Kết quả là kéo tới số lượng lớn người hiếu kỳ từ ba tỉnh Đông Bắc đã đi tàu đến Doanh Khẩu. Lúc đó, giá vé tàu đến và đi từ Doanh Khẩu đều tăng chóng mặt và cực kỳ khan hiếm.

Mưa to liên tiếp 40 ngày, lộ ra xác rồng khổng lồ ở Trung Quốc, đài CCTV vào cuộc truy tìm: Sự thật bất ngờ! - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là bộ xương của 1 con rồng. (Ảnh từ Qulishi)

Bài đăng trên tờ Thịnh Kinh còn chia sẻ thêm rằng con rồng bị mắc cạn trong 1 cái hố dài 17m, rộng tới 8m, trên thành của miệng hố có những vết móng cào rất rõ ràng. Nó có 2 sừng trên đầu và 4 móng vuốt trên bụng.

Miêu tả này khá tương đồng với những ghi chép trong cuốn "Biên niên sử thành phố Doanh Khẩu" về độ dài và chi tiết có sừng trên đầu. Ngoài ra, cuốn sách này còn cho biết con rồng có tới 29 đốt sống lưng. Cũng theo cuốn sách thì bộ xương của con rồng đã được làm thành mẫu vật và giao cho trường trung học thủy sản Doanh Khẩu trưng bày.

Đài CCTV vào cuộc và sự thật bất ngờ

Kể từ khi xuất hiện sự việc chân long giáng thế tại Doanh Khẩu, câu chuyện này đã thu hút nhiều phương tiện truyền thông đưa tin trong suốt nhiều năm. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra và tất cả đều mong muốn sự thật về câu chuyện này sớm được phơi bày.

Nhưng mãi cho tới tận năm 2004, khi chuyên mục "Tiếp cận Khoa học" (Into Science) thuộc kênh CCTV 10 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã mang tới cho khán giả một lời giải đáp thỏa đáng về sự việc rồng giáng thế tại Doanh Khẩu.

Dưới góc độ quan điểm khoa học, những người biên tập chương trình đã thực hiện một bộ phim tài liệu có tựa đề "Lời giải cho bí ẩn của 70 năm trước" dựa theo những báo cáo của Học viện Khoa học Trung Quốc.

Mưa to liên tiếp 40 ngày, lộ ra xác rồng khổng lồ ở Trung Quốc, đài CCTV vào cuộc truy tìm: Sự thật bất ngờ! - Ảnh 4.

Hình ảnh thực tế của xương cá voi tấm sừng hàm. (ảnh từ sohu)

Cuối cùng, với những tư liệu và kết quả từ thẩm định thu thập được, kết luận của nhóm biên tập và các chuyên gia trong bộ phim đưa ra khiến cho mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Theo đó, sự việc rồng giáng thế tại doanh khẩu chỉ là huyền thoại được lưu truyền trong hơn 70 năm kể từ năm 1934 đến năm 2004. thực tế, con vật bị mắc cạn trong đám lau sậy bên bờ sông liêu năm đó chỉ là một con cá voi tấm sừng hàm khổng lồ.

Và bức ảnh bộ xương rồng với 2 chiếc sừng đó đã bị sắp xếp sai lệch vị trí. cái được gọi là sừng rồng đó thực chất chỉ xương hàm dưới của con cá voi.

Vậy là sau rất nhiều năm tranh cãi, vụ việc rồng rơi tại Doanh Khẩu cuối cùng đã có kết luận dù rằng tới nay vẫn còn rất nhiều người cho rằng nhận định của CCTV là không thỏa đáng.

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Link bài gốc Lấy link

http://ttvn.toquoc.vn/mua-to-lien-tiep-40-ngay-lo-ra-xac-rong-khong-lo-o-trung-quoc-dai-cctv-vao-cuoc-truy-tim-su-that-bat-ngo-8202119515226711.htm

Theo Nguyệt Phạm/Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/mua-to-lien-tiep-40-ngay-lo-ra-xac-rong-khong-lo-o-trung-quoc-dai-cctv-vao-cuoc-truy-tim-su-that-bat-ngo/20210526015215163)

Tin cùng nội dung

  • Trẻ em dễ bị động vật cắn, húc nhất, vì bản tính trẻ em rất hiếu động và tò mò hay trêu chọc súc vật và chưa lường hết được sự nguy hiểm.
  • Dinh dưỡng của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của mẹ. Sự thiếu hụt dinh dưỡng thường dẫn đến chậm phát triển trong tử cung, đẻ con thấp cân (dưới 2.500g) và cũng là điều kiện thuận lợi gây nhiễm độc thai nghén dẫn đến thai ch*t lưu.
  • Nhiễm sán, nhiễm khuẩn, ung thư,... là một trong số những hệ quả của việc ăn nội tạng động vật bẩn.
  • Khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm tác động đến con người có nguồn gốc từ các loài hoang dã, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS...
  • Thoái hóa xương khớp nói chung cũng như thoái hóa cột sống (hay gặp là đốt sống lưng và đốt sống cổ) là bệnh thường gặp.
  • Mặc dù đã có rất nhiều lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia dinh dưỡng về hậu quả của việc sử dụng các thực phẩm nội tạng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tôi có thói quen thích ăn lòng lợn nhưng vừa rồi đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy tôi bị mỡ máu cao (dù không bị béo lắm).
  • Sử dụng các tuyến nội tiết của động vật như trâu, bò, dê, chó, lợn... để chữa các chứng bệnh có liên quan đến các vấn đề rối loạn nội tiết của cơ thể con người là một liệu pháp khá độc đáo của y học cổ truyền. Các tuyến nội tiết được người xưa chú ý đến là tinh hoàn, tụy, giáp trạng, thượng thận..., trong đó tinh hoàn và tụy là thông dụng hơn cả.
  • Nếu bạn hoặc con của bạn bị động vật cắn, hãy làm theo những hướng dẫn sau: Đối với vết thương nhẹ, nông, bạn hãy rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY