Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên xe của bố, cậu bé 11 tuổi nhập viện cấp cứu

Một cậu bé 11 tuổi ở Đài Loan mặt tím tái phải vào viện cấp cứu, sau khi hỏi được biết là do cậu ngửi thấy mùi nước hoa trên xe của người bố.

Bác sĩ nổi tiếng giang khôn tuấn ở bệnh viện đài loan chia sẻ với ettoday: một buổi sáng một người đàn ông vội vàng dừng xe ô tô trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện, và đứa trẻ ngồi ghế sau đang trong tình trạng vô cùng khẩn cấp.

Sau khi người đàn ông đưa đứa trẻ vào phòng cấp cứu, nhìn toàn bộ khuôn mặt đứa trẻ đã tím tái, nghe tiếng thở bác sĩ đã biết đứa trẻ bị hen suyễn. người cha ở bên cạnh liên tục nói đứa trẻ phải hít vào, khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng. may mắn thay sử dụng Thu*c thích hợp để điều trị, các triệu chứng hen suyễn của đứa trẻ đã thuyên giảm sau 20 phút.

ngui thay mui nuoc hoa la tren xe cua bo, cau be 11 tuoi nhap vien cap cuu - 1

Cậu bé 11 tuổi phải vào viện sau khi ngửi mùi nước hoa trên xe của bố.

Khi bác sĩ hỏi về lịch sử bệnh của đứa trẻ, người cha nhanh chóng giải thích, khi đứa trẻ 2, 3 tuổi đã bị bệnh hen suyễn, nhưng những năm gần đây tình trạng này không còn xuất hiện nữa. buổi sáng, khi cậu bé vừa lên xe để chuẩn bị đến trường, đang trên đường đi đột nhiên đứa trẻ thở dốc và ho dữ dội, mặt tím tái. sau khi nhận được thông báo, người mẹ cũng vội vã đến bệnh viện, người mẹ hỏi đứa trẻ: “tại sao bệnh hen suyễn lại tái phát?”. lúc này đứa trẻ nói: “con ngửi thấy mùi lạ trên xe của bố”.

Bác sĩ giang khôn tuấn cũng cho biết thêm, bình thường bố mẹ của đứa trẻ mỗi người đi một xe ô tô riêng, người vợ rất ít khi ngồi xe của chồng. sau khi nghe thấy cậu con trai nói thì 2 vợ chồng lập tức chạy ra xe và ngửi, người phụ nữ rất mẫn cảm nên đã phát hiện ngay ra mùi nước hoa. thì ra người cha có “bố nhí” bên ngoài, người phụ nữ này thường trang điểm rất đậm và xịt tương đối nhiều nước hoa. đứa trẻ bị hen suyễn lại ngồi trong xe, ngửi thấy mùi nước hoa kỳ lạ, khiến cơn hen suyễn tái phát.

ngui thay mui nuoc hoa la tren xe cua bo, cau be 11 tuoi nhap vien cap cuu - 3

Bác sĩ Giang Khôn Tuấn

Theo bác sĩ giang khôn tuấn: những mùi hương quá nồng hoặc hăng ví dụ như nước hoa có thể gây kích thích cơn hen suyễn, các phản ứng dị ứng khác hay gây đau đầu. chúng còn có khả năng gây co thắt ngực, thở khò khè và kích thích dịch nhầy cổ họng tiết ra. do đó, nên cho người bị hen suyễn tránh tiếp xúc với các mùi hương quá nặng.

Bệnh hen suyễn là gì?

Hen suyễn (Hen phế quản) là bệnh lý của đường hô hấp. Bệnh đặc trưng bởi những cơn khó thở khởi phát đột ngột khi có một yếu tố khởi kích. Các yếu tố gây khởi phát cơn hen khác nhau tùy theo từng người bệnh, thông thường đó là những chất kích thích dị ứng như mùi, lông động vật, côn trùng, vận động thể lực…

Các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp bao gồm:

- Cơn ho của hen thường nhiều hơn vào ban đêm hay đầu buổi sáng, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ;

- Thở khò khè: là tiếng rít hay âm thanh the thé phát ra khi bạn thở;

- Nặng ngực: có thể được mô tả như một thứ gì đó đang siết chặt hay đè ép ngực bạn;

- khó thở: một số người bị hen suyễn nói rằng họ không thể thở hay họ cảm thấy hết hơi. họ cảm thấy không thể đẩy không khí ra khỏi phổi của họ được.

Nguyên nhân gây bệnh hen suyễn?

ngui thay mui nuoc hoa la tren xe cua bo, cau be 11 tuoi nhap vien cap cuu - 4

Nước hoa cũng là tác nhân gây tái phát bệnh hen suyễn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự tương tác giữa một số yếu tố di truyền và yếu tố môi trường gây nên bệnh hen suyễn, hầu hết thường tác động trong giai đoạn đầu đời. Những yếu tố này gồm có:

- Tình trạng dị ứng có liên quan tới di truyền;

- Ba mẹ mắc bệnh hen suyễn;

- Mắc phải một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trong suốt thời thơ ấu;

- Hít phải một số chất gây dị ứng trong không khí hay tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm ký sinh trùng ở thời thơ ấu hoặc ở giai đoạn đầu đời khi hệ thống miễn dịch đang phát triển.

Theo Hà Vũ (dịch theo ettoday) (Khám phá)

Mạng Y Tế
Nguồn: EVA (https://eva.vn/benh-con/ngui-thay-mui-nuoc-hoa-la-tren-xe-cua-bo-cau-be-11-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-c133a416481.html)

Tin cùng nội dung

  • Chào Mangyte, Em bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phải sử dụng dụng cụ hít nhưng không biết sử dụng sao cho đúng. Em nghe nói BV Đại học Y dược TPHCM có tổ chức tư vấn sử dụng dụng cụ hít, không biết điều này có đúng không? Kính mong Mangyte tư vấn giúp em. Chân thành cảm ơn.
  • Cử tri các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hưng Yên, Nam Định, Tiền Giang đề nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh lại quy định về thủ tục chuyển viện trong trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu, bởi hiện nay nếu không có giấy chuyến viện của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì bệnh nhân sẽ phải đóng 50% viện phí.
  • Những ngày giáp tết, Mangyte.vn nhận được rất nhiều câu hỏi về việc khám chữa bệnh trong những ngày tết, số điện thoại cấp cứu và lịch nghỉ tết của các bệnh viện. Chúng tôi xin giải đáp chung như sau:
  • Chào Mangyte, Chồng tôi mới đi ăn đám cưới về, bị đau bụng. Anh đã đến phòng khám gần nhà lấy Thu*c uống rồi, có đỡ một chút nhưng chưa hết, chắc ngày mai phải vô bệnh viện kiểm tra lại. Tôi tính đưa anh đến BV Cấp cứu Trưng Vương, như vậy phải đem theo bao nhiêu tiền? Chồng tôi có BHYT. Cảm ơn Mangyte! (Bích Trâm – TPHCM)
  • Nếu gọi xe cấp cứu thì người xung quanh nên làm gì trong khi chờ đợi? Tôi hỏi để phòng khi hữu sự, vì gần đây có nhiều học sinh ngất xỉu quá .Tôi lo quá, tôi cũng có 2 đứa con gái tầm tuổi ấy. Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Thanh Thúy - thuy201...@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Tôi được biết về loại Thuốc tên là “tiêu sợi huyết” dùng trong cấp cứu tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Tôi thấy công dụng của Thuốc rất kỳ diệu, có thể giúp người đột quỵ bình phục gần như hoàn toàn nếu được cấp cứu kịp thời. Nhưng một liều Thuốc giá bao nhiêu vậy Mangyte? Và trường hợp nào dùng được, trường hợp nào thì không? Mong Mangyte giải thích rõ hơn về loại Thuốc này. Tôi chân thành cảm ơn! (Thanh Vân – van.le…@gmail.com)
  • Thưa bác sĩ, Bố tôi bị cao huyết áp đã nhiều năm, thường uống Thu*c mỗi buổi sáng. Hôm nay ông quên uống Thu*c, đến chiều huyết áp tăng cao và hơi co giật. Sau khi ngậm Thu*c để hạ huyết áp (BS cho để đề phòng trường hợp này) thì đã đỡ rồi. Nhưng tôi lo nếu việc này xảy ra lần nữa và cần phải đi cấp cứu thì làm sao cho nhanh? Bệnh viện nào chuyên cấp cứu tai biến, đột quỵ? Nhà tôi ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Mong Mangyte chỉ dẫn. Xin cám ơn! (Đức Minh - TPHCM)
  • Mangyte cho tôi hỏi, Dì của tôi (ngoài 40 tuổi) ở TP. Buôn Ma Thuột mới bị tràn dịch màng phổi, BV kêu phải chuyển đến BV Phạm Ngọc Thạch TPHCM. Nhưng hôm nay là thứ 7, mai CN nên họ nói phải đợi đến thứ 2 mới chuyển được. Tôi lo lắng quá, liệu tràn dịch màng phổi có cần đi SG cấp cứu ngay không? Hiện ở trên này chỉ phát hiện dì tôi bị tràn dịch thôi chứ chưa xác định nguyên nhân.
  • Vừa qua, trong một thời gian ngắn trên địa bàn một số tỉnh như Nghệ An, Đồng Nai, Đăk Lăk, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam và một số tỉnh thành khác liên tục xảy ra tình trạng trẻ đuối nước.
  • Tết đến Xuân về trên khắp các nẻo đường trên cả nước nhưng có lẽ, tại các bệnh viện, không khí Tết luôn lặng lẽ hơn bởi nơi đây còn biết bao lo âu, bao nỗi buồn... hiển hiện trên gương mặt những người bệnh nặng sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY