Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nhiều tỉnh phát sinh ổ dịch không rõ nguồn lây

Đà Nẵng ghi nhận hai ca nhiễm là nhân viên nhà hàng; Quảng Ninh thêm 7 ca, trong đó 4 ca ở thị xã Đông Triều; Bắc Giang phát hiện chuỗi 9 ca ở Bố Hạ, đều không rõ nguồn lây.

Sáng 3/11, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết hai ca mới là nữ, nhân viên phục vụ tại một nhà hàng lớn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà). Cả hai đã tiêm vaccine Covid-19 mũi một. Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cho biết hai người được phát hiện nhiễm nCoV khi đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Hai cô gái đều là người Quảng Nam ra Đà Nẵng ở trọ tại quận Sơn Trà. Ba ngày trước khi được phát hiện dương tính, họ phục vụ tại quán, đến ngân hàng, ăn uống tại nhiều địa điểm. Một người từng về quê ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) dự đám cưới hôm 31/10.

Đêm 2/11, ngành y tế quận Sơn Trà đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 70 người cùng làm việc tại nhà hàng với hai ca dương tính, test nhanh âm tính, đang chờ kết quả PCR. Người ở khu trọ của hai ca này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Đây là chùm cộng đồng thứ 4 ở Đà Nẵng trong vòng hai tuần qua.

Hôm 20/10, hai người đàn ông ngụ ở đường lê duẩn (quận thanh khê) được phát hiện mắc covid-19. một trong hai người về từ tp hcm, dự đám tang đông người. một người về từ vùng cấp độ dịch 3 ở tp hcm, không tuân thủ cách ly tại nhà, phát hiện hôm 31/10. một người là lái xe, từng đến hà nội và đăk nông, phát hiện hôm 1/11.

Thành phố đang thuộc cấp độ dịch 2 (vùng vàng). Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.728 ca Covid-19.

Đến nay Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 1,124 triệu liều vaccine và tiêm hơn 1,094 triệu liều. Số người đã tiêm mũi 1 là 858.294 (ước đạt 100% người trên 18 tuổi); 236.017 người tiêm đủ hai mũi. Từ ngày 2/11, địa phương bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Pfizer cho 102.100 trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến hoàn thành trong hai tháng cuối năm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh trong ngày 2/11 ghi nhận thêm 5 ca covid-19, tại thị xã đông triều 5, tp hạ long 1 và huyện hải hà 1.

Tại thị xã Đông Triều, hai ca là vợ chồng ở thôn 1, xã Hồng Thái Tây. Sáng 2/11, người vợ đến khám bệnh tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, test nhanh kết quả âm tính với nCoV, chụp X-quang hình ảnh tổn thương phổi, sau đó xét nghiệm Covid-19 nghi ngờ dương tính. Người chồng cũng được lấy mẫu xét nghiệm. CDC tỉnh xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả dương tính với nCoV.

25 bệnh nhân và 12 nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi liên quan đến hai trường hợp này được cách ly tại bệnh viện.

Một ca ở xã hồng thái đông là nữ công nhân làm việc tại hải phòng, được phát hiện mắc bệnh covid-19 chiều 2/11. người này hàng ngày đi lại giữa đông triều và hải phòng. chồng người này cũng xét nghiệm dương tính với ncov.

Một ca ở khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, liên quan ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) do chăm sóc người thân điều trị tại bệnh viện. Người này đã được cách ly tập trung, xét nghiệm 6 lần đều có kết quả âm tính. Về địa phương cách ly tại nhà từ ngày 25 đến 31/10, xét nghiệm RT-PCR một lần âm tính. Ngày 1/11, người này đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để xét nghiệm RT-PCR chuẩn bị đưa người nhà đi chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hôm sau có kết quả dương tính.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người liên quan các F0 tại thị xã Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Hoa

Một ca nhiễm ở TP Hạ Long, phát hiện mắc Covid-19 khi xét nghiệm dịch vụ tại phòng khám đa khoa thuộc CDC Quảng Ninh. Ngày 30/10, người này từ Hạ Long đến phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ và trở về Hạ Long chiều 31/10. Do tiếp xúc với F1 tại Phú Thọ, sáng 2/11 người này xét nghiệm sàng lọc Covid-19, kết quả dương tính.

Một ca ở huyện Hải Hà, từ TP HCM đến Quảng Ninh, cách ly tập trung nên không có nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng.

Đợt dịch thứ tư, Quảng Ninh ghi nhận 34 ca Covid-19 trong cộng đồng. Hiện các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ vào tỉnh kết nối với Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang vẫn hoạt động; tỉnh vẫn đang dừng hoạt động karaoke, vũ trường, bar.

Hải Phòng phong tỏa một phân xưởng của Công ty TNHH LG Display Việt Nam với gần 160 lao động, liên quan ca nhiễm ở xã Hồng Thái Đông, Quảng Ninh, đề cập ở trên.

Ngày 3/11, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết ca nhiễm này chưa xác định được nguồn lây. Nữ công nhân này đã tiêm 2 mũi vaccine. Lực lượng chức năng đã truy vết được 131 F1, 83 F2; phun hóa chất khử khuẩn tại công ty LG; lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc, cách ly tập trung 12 F1 nguy cơ cao, 36 F1 chờ xét nghiệm kết quả...

Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 3/11, Hải Phòng ghi nhận 103 ca, riêng đợt dịch thứ 4 ghi nhận 97 ca (50 cộng đồng, 47 ca nhập cảnh).

Bắc Giang hôm qua ghi nhận thêm 17 ca mắc mới. Trong đó, một ca ở khu cách ly tập trung là F1 liên quan tới điểm dịch xã Thượng Lan, huyện Việt Yên khởi phát ngày 26/10; 6 ca trong khu cách ly tập trung là F1 liên quan điểm dịch trong Khu công nghiệp khởi phát ngày 28/10.

Một F0 đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế từ ngày 29-31/10, truy vết phát hiện thêm 8 F0. Đây là điểm dịch mới phát sinh trong ngày, có diễn biến rất phức tạp do các F0 tiếp xúc với nhiều người (liên quan đến quán ăn, cỗ cưới, trường học). Một F0 khác từ vùng dịch Ninh Hiệp (TP Hà Nội) về tỉnh.

Bắc Giang đang điều trị 35 bệnh nhân, đã chuyển 55 bệnh nhân lên bệnh viện Dã chiến số II tỉnh Bắc Giang điều trị và ba bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Trước đó, từ ngày 26/10, Bắc Giang phát sinh hai chùm ca nhiễm tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, bước đầu đã được kiểm soát, ghi nhận 22 F0. Ba ngày qua, chùm ca này không phát sinh thêm F0.

Chùm ca tại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam ở Khu công nghiệp Quang Châu ghi nhận 22 F0. Ổ dịch này qua hai ngày chưa phát hiện thêm F0.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 24 giờ qua Phú Thọ ghi nhận 92 ca mới, chủ yếu ở Việt Trì, gồm F1 hoặc vùng phong tỏa, người từ vùng dịch trở về và ca trong cộng đồng. Tổng cộng từ ngày 14/10 đến nay Phú Thọ phát hiện 823 ca nhiễm.

Ngành y tế đánh giá, tình hình dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã xuất hiện một số ổ dịch mới tại các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn. Dịch bệnh đã xâm nhập vào nhiều doanh nghiệp và một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành và sản xuất kinh doanh.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ số 1 đang điều trị 309 ca, trong đó 12 ca mức độ vừa đang điều trị Thu*c; 297 ca mức độ nhẹ, không triệu chứng. Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ số 2 đang điều trị 161 ca đều mức độ nhẹ, không triệu chứng. Bệnh viện dã chiến cấp huyện đang điều trị 94 ca nhẹ, không triệu chứng (Lâm Thao 44 ca, Thanh Sơn 50 ca).

Việt trì (điểm nóng nhất tại phú thọ) đang theo dõi, điều trị 94 ca, thiết lập 9 trạm y tế lưu động, lập tổ chăm sóc người nhiễm covid-19. huyện lâm thao đang điều trị 37 ca; huyện cẩm khê một ca.

Trong ngày, Phú Thọ tiếp nhận 293.000 liều vaccine do Bộ Y tế phân bổ; nâng tổng số vaccine đã được nhận lên gần một triệu liều. Tỉnh nỗ lực tiêm chủng, mục tiêu trên 80% số người trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi.

Tại Nghệ An, từ sáng 2/11 đến hôm nay ghi nhận 17 ca dương tính với nCoV, trong đó một ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu chưa rõ nguồn lây.

Theo CDC tỉnh, 30 ngày qua toàn tỉnh 55 ca nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương như Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và TP Vinh, tất cả đều chưa rõ nguồn lây. Trong khi đó tổng số người từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1/10 tới nay là 28.151, phát hiện 392 ca nhiễm Covid-19, 3 ca tái dương tính (gồm hàng chục người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine).

Tính từ đầu dịch tới nay, Nghệ An ghi nhận 2.508 ca Covid-19 (TP Vinh 758 ca, huyện Yên Thành 245 ca, Diễn Châu 221 ca, Quỳnh Lưu 206 ca..).

Những ngày qua nhiều địa phương phát sinh những cụm lây nhiễm cộng đồng. Những điểm nóng hiện nay là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đăk Lăk, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An... Hà Nội cũng xuất hiện nhiều ổ dịch lớn đang tiếp tục chuỗi lây nhiễm. TP HCM tăng số ca nhập viện. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh mở cửa, thích ứng mới, sống chung Covid-19, các chuyên gia cho rằng chấp nhận số ca nhiễm tăng, song khi bao phủ vaccine rộng thì nguy cơ bệnh nặng thấp. Tuy vậy, người dân cần luôn cảnh giác, tuân thủ biện pháp chống dịch 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Nhóm phóng viên

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/nhieu-tinh-phat-sinh-o-dich-khong-ro-nguon-lay-4380733.html)

Tin cùng nội dung

  • Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và Ủy ban Thuốc sử dụng trên người (CHMP) thuộc EMA đã có thông tin đánh giá lợi ích...
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY