Dinh dưỡng hôm nay

Những cán bộ, lãnh đạo nhúng chàm sau quyết định của ông Vũ Huy Hoàng

(MangYTe) - Sau khi ông Vũ Huy Hoàng có ý kiến phê duyệt, Tổng Công ty Sabeco đã ký Công văn đề nghị UBND TP HCM cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất trái quy định.

Liên quan đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng (đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương), bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, đã bỏ trốn đang bị truy nã), nhóm 8 bị can nguyên là lãnh đạo UBND TP HCM và cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Hoa, Tổng Công ty Sabeco đã ký công văn đề nghị UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quyền sử dụng đất từ Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl.


Ông Vũ Huy Hoàng

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Từ đó, các sở, ngành thuộc UBND TP HCM tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) ký ban hành cho thuê đất trái pháp luật. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hữu Tín thừa nhận hành vi ký quyết định cho thuê đất trái pháp luật nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi.

Bà Nguyễn Lan Châu (SN 1975, nguyên Chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM) có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Phòng Quản lý đất và lãnh đạo Sở TN-MT TP HCM các văn bản, quyết định liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Lan Châu biết lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) đã được sắp xếp cho Tổng công ty Sabeco, không áp dụng việc liên doanh, liên kết thành lập pháp nhân mới và Công ty Sabeco Pearl không phải là doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, căn cứ chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tín, bà Lan Châu đã dự thảo tờ trình, công văn trình cho ông Trương Văn Út duyệt, ký nháy.

Sau đó, ông Đào Anh Kiệt duyệt, ký văn bản đề xuất ông Nguyễn Hữu Tín cho Công ty Sabeco Pearl được thuê đất không đúng đối tượng, trái quy định của pháp luật, để chuyển quyền sử dụng khu đất có diện tích 6.080m2, có giá trị quyền sử dụng đất là 1.075 tỉ đồng từ Tổng công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Lan Châu thừa nhận hành vi tham mưu cho lãnh đạo ký văn bản cho thuê đất trái quy định pháp luật nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi.

Trên cơ sở tờ trình của bà Nguyễn Lan Châu, ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đất, Sở TN-MT TP HCM) đã ký nháy, tham mưu cho ông Đào Anh Kiệt ký công ăn đề xuất ông Nguyễn Hữu Tín cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất không đúng đối tượng.

Ông Đào Anh Kiệt với cương vị là Giám đốc Sở TN-MT TP HCM đã căn cứ ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tín và nội dung tham mưu của cấp dưới, đã ký công văn đề nghị ông Nguyễn Hữu Tín chấp thuận cho thuê đất không đúng đối tượng, vi phạm pháp luật.

Ông Lâm Nguyên Khôi (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM) được ông Nguyễn Hữu Tín giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất đối với đề nghị của Sabeco. Tuy nhiên, ông Lâm Nguyên Khôi đã không lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan mà ký công văn đề nghị ông Nguyễn Hữu Tín chấp thuận cho thuê đất không đúng đối tượng.

Đối với ông Lê Quang Minh (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển hạ tầng - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM), Bộ Công an nhận định ông Khôi được bị can Lâm Nguyên Khôi giao nghiên cứu, đề xuất đối với đề nghị của Sabeco "cho Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư lô đất 2-4-6, Hai Bà Trưng (quận 1)", ông Lâm Quang Minh đã không tham khảo ý kiến của các sở, ngành.

Ông Lê Quang Minh đã tham mưu để ông Lê Nguyên Khôi ký công văn đề nghị ông Nguyễn Hữu Tín ký công văn chấp nhận đề xuất. Việc làm này tạo điều kiện cho các sở, ngành liên quan tham mưu cho ông Tín ban hành quyết định cho thuê đất không đúng đối tượng, trái quy định pháp luật.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM) mặc dù biết lô "đất vàng" được cho Công ty Sabeco Pearl làm chủ đầu tư, thuê đất là trái quy định nhưng vẫn ký các tờ trình báo cáo ông Lê Văn Thanh (nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP HCM), ông Nguyễn Hữu Tín duyệt cho thuê đất trái quy định.

Bài: PHẠM DŨNG; Ảnh: TL

Chia sẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Người lao động (https://nld.com.vn/phap-luat/nhung-can-bo-lanh-dao-nao-nhung-cham-sau-quyet-dinh-cua-ong-vu-huy-hoang-20200719115442435.htm)

Tin cùng nội dung

  • Trả lời về vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Luật ATTP đã quy định rõ tại các điều 61, 62,63 ,64, bên cạnh đó Nghị định của Chính phủ năm 2012 cũng nêu rất cụ thể.
  • Những ngày qua, việc hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đi tới những thống nhất cuối cùng đã tạo nên sự hứng khởi cho các thành phần của nền kinh tế.
  • Cư dân biên giới khi mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2 triệu đồng/1 người/1 ngày/1 lượt và không quá 4 lượt/1 tháng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành.
  • Nếu đề xuất thuế mới được thông qua, giá xe ô tô động cơ dưới 2 lít sẽ giảm ít nhất gần 60 triệu đồng/chiếc. Ví dụ, một chiếc xe Kia Morning đang có giá 390 triệu sẽ giảm xuống còn 336 triệu.
  • Theo quy định tại Nghị định 83 về Kinh doanh xăng dầu, sau 15 ngày kể từ ngày 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, đến ngày 18/9 tới đây sẽ điều hành giá xăng dầu tiếp theo. Căn cứ vào tình hình hiện tại, rất có thể giá xăng sẽ tăng từ 500 - 600 đồng/lít.
  • Sau 10 năm liên tiếp, Pharmed Healthcare Việt Nam tiếp tục chứng tỏ uy tín - chất lượng và một lần nữa sẽ mang tới cho các đơn vị tham dự cũng như khách tham quan cơ hội kết nối giao thương nhanh nhất,
  • Giá xăng dầu sẽ giảm từ 111 đồng đến 1.198 đồng/lít, kể từ 15h chiều nay, 3/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa cho biết.
  • Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã nhiều lần được Bộ Công Thương điều chỉnh giảm giá và gần đây nhất, ngày 19/8, giá xăng RON 92 giảm 768 đồng/lít, xuống còn 18.536 đồng/lít, dầu diesel giảm 441 đồng/lít, dầu madut giảm 736 đồng/kg.
  • Trước tình hình kinh doanh gian lận về xăng dầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công Thương tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép,
  • Tính theo mức giá cao nhất với xăng A92 được Bộ Công thương đưa ra là 83,97 USD/thùng (dung tích 159 lít) mới đây, giá mỗi lít xăng nhập tại thị trường Singapore chỉ ở mức hơn 11 ngàn đồng/lít.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY