Ngoại Hô hấp hôm nay

Khoa Ngoại hô hấp giữ chức năng chẩn khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp với các biện pháp can thiệp ngoại khoa, được thực hiện bởi các chuyên gia Lao Phổi và phẫu thuật lồng ngực. Các bệnh lý phổ biến của khoa Ngoại hô hấp như: lao phổi nặng, ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính,...

PGS.TS Vũ Văn Giáp: Giao mùa, bệnh viêm đường hô hấp gia tăng

Thời tiết giao mùa, nóng lạnh thất thường, không khí lúc ẩm, lúc hanh khô làm cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, khiến con người dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ, hay người có sẵn các bệnh hô hấp mạn tính, bệnh viêm đường hô hấp cấp càng dễ “hỏi thăm”.

bệnh viêm đường hô hấp

là căn bệnh rất phổ biến và thường gặp. Đặc biệt, ở nước ta – nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, thời tiết hay thay đổi, kèm theo ô nhiễm môi trường do sự phát triển công nghiệp, dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh lý đường hô hấp ngày càng tăng. Theo Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi năm, mỗi trẻ mắc từ 5 đến 7 lần nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Đáng nói, nhiễm khuẩn hô hấp có tỉ lệ mắc và Tu vong ở trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất trong các bệnh lý ở trẻ em Việt Nam.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam; Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai cho biết, mặc dù chưa có nghiên cứu thống kê trên người lớn nhưng số người đến khám và điều trị các bệnh hô hấp tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận tăng cao, nhất là vào thời điểm giao mùa. Trong đó có 2 nhóm đối tượng là đối với những người chưa bị bệnh hô hấp, đây là thời điểm dễ nhiễm bệnh nhất vì đường hô hấp của con người mở, tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, nên mỗi thay đổi về độ ẩm, nhiệt độ, môi trường đều ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp. Nếu người có sức đề kháng tốt sẽ vượt qua được quá trình thay đổi này và không mắc bệnh. Nhóm thứ hai dễ bị ảnh hưởng hơn, đó là những người có sẵn các bệnh hô hấp mạn tính hoặc đã từng mắc . PGS Giáp lưu ý, ở nhóm đối tượng này, nếu gặp điều kiện thuận lợi bệnh sẽ “bùng phát”, ví dụ như ở những người vị viêm phế quản mạn tính, khi thay đổi thời tiết, phản ứng của đường thở tăng lên khiến người bệnh dễ bị mắc bệnh hô hấp mới hoặc làm nặng thêm bệnh sẵn có. Đơn cử như ở bệnh nhân mắc bệnh hen, khi thay đổi thời tiết có thể làm bệnh hen phế quản bội nhiễm hoặc bệnh nhân bị nhiễm trùng hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính….

Tuy nhiên với bất cứ triệu chứng nào ở đường hô hấp như ho, có đờm, sốt… người dân cần đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân, điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả cao cho người bệnh.

Có một số bệnh hô hấp mặc dù đơn giản nhưng hiện nay việc điều trị không dễ, do tình trạng lạm dụng Thu*c, sử dụng kháng sinh bừa bãi của người dân dẫn đến tình trạng kháng Thu*c. Đơn cử như bệnh viêm phổi do phế cầu, nhiều trường hợp nhập viện phải điều trị dài ngày, bệnh chuyển biến nặng, thậm chí có trường hợp Tu vong, đó là do bệnh nhân bị kháng Thu*c, dẫn đến việc điều trị không hiệu quả, dẫn tới các biến chứng.

PGS Giáp khẳng định, phế cầu là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, tuy nhiên đa phần việc điều trị cho bệnh nhân đơn giản, nếu đúng phác đồ và đủ liệu trình ngay từ đầu. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng, đặc biệt là chủng vi khuẩn kháng Thu*c việc điều trị gặp nhiều khó khăn, kéo dài, nhất là trên những người có sẵn bệnh nền, người có hệ miễn dịch kém… Nguy hiểm hơn là nếu gặp phải chủng phế cầu kháng Thu*c rất khó kiểm soát tình trạng nhiễm trùng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. PGS.Ts.Nguyễn Thị Diệu Thúy Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Trưởng Khoa Miễn dịch dị ứng, BV Nhi Trung ương cho biết, một khi bệnh nhi viêm phổi do phế cầu mà sử dụng kháng sinh không đáp ứng sẽ gây ra những biến chứng như tràn dịch tràn khí màng phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não mủ do phế cầu... , đây là nguyên nhân gây Tu vong ở nhiều bệnh nhi. Nên vấn đề lạm dụng kháng sinh hiện nay trở nên đáng báo động. Người dân cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định của bác sĩ, PGS Thúy khuyên, không phải trường hợp nào cũng dùng kháng sinh, khi muốn dùng kháng sinh thì không có hiệu quả nữa.

Nếu đã điều trị đúng và đủ phác đồ, không tiếp xúc trở lại với nguồn lây thì khả năng tái phát bệnh là rất thấp. Nên những người bị bệnh cúm nên tránh tiếp xúc ở nơi đông người, tốt nhất nên nghỉ làm nghỉ học để tránh lây bệnh cho người khác, PGS Giáp khuyên.

Để bảo vệ sức khỏe, tránh lây trong cộng đồng, người dân cần có ý thức tự phòng bệnh. PGS Giáp khuyến cáo, những người tử 60 tuổi trở, nhất là những người có bệnh mạn tính cần đi tiêm vaccine phòng cúm và phòng phế cầu. Nếu không may mắc bệnh, bệnh sẽ không diễn tiến nặng hơn. Một số nhóm đối tượng cũng được khuyến cáo tiêm vaccine như những người hay mắc bệnh cúm, người thường xuyên tiếp xúc với môi trường có nguy cơ cao như các nhân viên y tế.

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (http://suckhoedoisong.vn/pgsts-vu-van-giap-giao-mua-benh-viem-duong-ho-hap-gia-tang-n137383.html)

Tin cùng nội dung

  • Cải xanh còn gọi là cải canh hay cải cay, được dùng trong các bài Thu*c chữa viêm phế quản, ho hen, đờm suyễn...
  • Khái thấu đàm ẩm (viêm phế quản) là bệnh rất thường gặp ở người cao tuổi trong mùa lạnh. Nguyên nhân do phong hàn, phong nhiệt, khí táo xâm nhiễm gây ra.
  • Tiết trời mùa thu đông là điều kiện thuận lợi để bệnh lý đường hô hấp phát sinh và tái phát, đặc biệt là bệnh viêm phế quản mạn tính ở người cao tuổi.
  • Bệnh suyễn ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, bệnh ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, gây nhiều phiền toái và nguy hiểm đến tính mạng.
  • Viêm phế quản là bệnh thường gặp trong mùa đông và thời tiết thay đổi. Khi phế quản bị viêm, niêm mạc của các phế quản bị kích thích sẽ phồng và dầy lên và làm hẹp hoặc tắc nghẽn các tiểu phế quản, gây ra ho và có thể kèm theo đờm đặc. Bạn đọc có thể tham khảo một số bài Thuốc, món ăn, trà Thuốc dùng khi mắc bệnh viêm phế quản như sau:
  • Viêm phế quản mạn tính, (viêm phế quản mạn), là tình trạng viêm, (hoặc dễ bị kích thích), của đường thở trong phổi.
  • Viêm phổi thường gây ra bởi vi khuẩn hoặc virus. Cũng có thể do nấm hoặc những hóa chất hít vào phổi.
  • Viêm phế quản cấp là tình trạng nhiễm trùng cây phế quản, hệ thống ống mang khí đến hai lá phổi.
  • Viêm phổi là hiện tượng nhiễm khuẩn cấp tính ở phổi, do nhiều nguyên nhân gây nên. Ở nước ta, viêm phổi chiếm khoảng 12% các bệnh về phổi.
  • Đông y gọi viêm phế quản là khái thấu, đàm ẩm. Bệnh do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, khí táo hoặc do công năng của 3 tạng phế, tỳ, thận giảm sút. Hàn thấp làm tổn thương tỳ sinh đàm ẩm; nhiệt làm thương phế, thận; phế thận âm hư dẫn đến ho, đờm nhiều. Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh này, xin giới thiệu một số bài Thuốc theo kinh nghiệm dân gian rất đơn giản, dễ tìm mà hiệu quả.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY