Dáng đẹp hôm nay

Phát hiện con 1 tuổi bị bại não, mẹ ngã quỵ khi biết nguyên nhân từ thứ để dưới đầu giường

Thấy con không được linh động, mãi chẳng biết nói từ nào nên người mẹ đã đưa con đi khám.

Tiểu Tuệ (Trung Quốc) và chồng kết hôn 2 năm mới có con. Sau khi cô sinh con trai liền nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc bé. Con trai cô được cô chăm bẵm rất tốt, mập mạp, đáng yêu khiến ai cũng yêu thích.

Nhưng mấy tháng gần đây Tiểu Tuệ phát hiện con có nhiều điểm khác thường. Cậu bé không còn hoạt bát, hiếu động như trước kia. Đôi mắt càng chẳng linh động như trước đó, còn thường xuyên nhìn chằm chằm một chỗ với ánh mắt như dại ra. Những đứa trẻ khác 1 tuổi đã bi bô học nói, con trai cô thì mãi chẳng biết nói từ nào.

Lo lắng nên Tiểu Tuệ đã đưa con đến bệnh viện khám. Vừa nghe kết quả bác sĩ thông báo, cô lập tức ngã quỵ. Tại sao con trai cô lại bị bại não? Khi cô mang thai mọi chỉ số của thai nhi hoàn toàn bình thường. Con cô sinh ra cũng hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí mới thời gian trước đây bé vẫn rất bình thường cơ mà!

Nhưng qua tìm hiểu, bác sĩ được biết, nhà của Tiểu Tuệ khá cũ, còn ở tầng 1, trong phòng luôn ẩm ướt. Sau khi sinh con, Tiểu Tuệ sợ trong nhà nhiều gián và các loại côn trùng sẽ gây hại cho sức khỏe bé nên khi bé được khoảng 3 tháng tuổi thì cô bắt đầu rải viên băng phiến gần như khắp nhà.

Trong tủ quần áo, dưới gầm giường, thậm chí cô để cả ở đầu giường hòng đuổi côn trùng. Cách làm ấy do cô học được từ các bà, các cô dưới quê. Cô cũng thấy nhiều người dùng mà không hề có tác hại gì.

Tiểu Tuệ dùng băng phiến vốn muốn tốt cho con nhưng cuối cùng lại là hại con mình. Bác sĩ giải thích rằng, băng phiến là một đồ vật rất độc hại, nhất là đối với trẻ em. Trẻ càng nhỏ, cơ thể càng yếu ớt thì mức độ chịu ảnh hưởng của độc tố càng nghiêm trọng. Thậm chí có thể gây Tu vong nếu trẻ bị ngộ độc nặng băng phiến.

Cha mẹ tốt nhất không dùng băng phiến nếu trong nhà có trẻ nhỏ

Băng phiến được sản xuất từ hóa chất Napthalen. Naphtalen có tính thăng hoa, tức là có khả năng chuyển từ thể rắn sang thể khí mà không cần qua giai đoạn trung gian là chất lỏng ở điều kiện nhiệt độ bình thường. Do vậy, viên băng phiến để trong tủ sẽ bay hơi tạo mùi xua đuổi côn trùng, rận rệp.

Hiện tại, băng phiến vẫn còn được dùng nhiều ở các nước đang phát triển do rẻ tiền, dễ sản xuất hơn. Riêng ở Mỹ và châu Âu, loại này gần như không còn sử dụng vì độc tính cao.

Đầu năm 2011, một nhóm bác sĩ nhi khoa ở Australia đã phải kêu gọi lệnh cấm bán các loại băng phiến chứa naphthalene bởi trước đó, nó đã khiến 1 trẻ Tu vong và 2 trẻ khác ở Úc bị tổn thương não.

Tiến sĩ William Tarnow-Mordi, chuyên gia nhi khoa (rường Đại học Sydney), cho biết, trẻ nhỏ thường xuyên mặc quần áo có chứa băng phiến thì một lượng lớn hồng cầu sẽ bị phá hủy. Trong thời gian dài, trẻ có thể mắc bệnh thiếu máu.

Naphthalene trong băng phiến là một chất vô cùng độc hại, có thể gây đục thủy tinh thể ở người, gây tổn thương não do thiếu máu ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Trong băng phiến còn có chứa paradicholorobenzen, cùng với naphthalene, chúng có thể gây ngộ độc cho trẻ nếu hít nhiều hoặc ăn phải.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương (Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP Hồ Chí Minh) cho biết, trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi nếu nuốt nhầm hoặc hít quá nhiều hơi băng phiến trong môi trường kín, thiếu khí có thể gây tổn thương não bộ với các biểu hiện như: đi đứng khó khăn, không điều hòa và phối hợp được các động tác của tay chân, suy giảm trí nhớ.

"Riêng ở trẻ nhỏ rất dễ bị ngộ độc vì khi mặc quần áo vừa lấy ra khỏi tủ có chứa viên Thu*c này, hơi còn bám rất nhiều, rất lâu trên quần áo", bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương nhấn mạnh.

Ngộ độc cấp: Buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, vàng da, tiểu sậm màu, nhức đầu, bồn chồn, kích động, lú lẫn, co giật rồi hôn mê, thậm chí có thể Tu vong.

Ngộ độc mạn tính: Có thể gây vỡ hồng cầu làm thiếu máu, gây hoại tử gan, tổn thương thần kinh (nhất là ở trẻ nhỏ), làm mệt mỏi, cáu gắt, hay chóng mặt, làm việc kém, trẻ em thì chậm phát triển, ảnh hưởng tới trí não. Bệnh nhân có thể tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp trên (mũi hầu, họng) và hô hấp dưới (khí quản, phế quản, phổi) mãn tính, đục thủy tinh thể, tổn thương võng mạc (lớp nằm trong cùng của đáy mắt) làm giảm thị lực...

Ngoài ra, vì băng phiến có mùi thơm và vị ngọt nên nhiều đứa trẻ sẽ tưởng nhầm là kẹo mà vô tình ăn phải, gây nguy hiểm khôn lường đối với sức khỏe bé. Do đó, tốt nhất là cha mẹ không sử dụng băng phiến nếu trong nhà có trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn cho con.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/phat-hien-con-1-tuoi-bi-bai-nao-me-nga-quy-khi-biet-nguyen-nhan-tu-thu-de-duoi-dau-giuong-20200414164626756.html)

Tin cùng nội dung

  • Teo thực quản là một dị dạng bẩm sinh, do rối loạn trong quá trình tạo phôi thai nên teo thực quản thường kèm theo các dị tật khác.
  • Huế đã triển khai thành công việc chẩn đoán sàng lọc và điều trị ung thư dạ dày sớm qua nội soi với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản.
  • Kỹ thuật nội soi mới giúp các bác sĩ phát hiện sớm chứng teo niêm mạc dạ dày gây khó tiêu, chán ăn. Trước đó bệnh hay bị nhầm với viêm dạ dày.
  • Nhiễm Helicobacter Pylori có liên quan tới chứng khó tiêu chức năng. xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát, đái tháo đường týp II, xơ hóa động mạch…
  • “Cho tới giờ phút này, tôi có thể vẽ được bức tranh về cuộc chiến chống ung thư với mảng màu hồng”, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng khẳng định.
  • Em được biết, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie chấp nhận cắt bỏ bầu ngực để loại trừ nguy cơ ung thư vú có thể di truyền từ gia đình. Trường hợp của em, cả mẹ và dì em đều bị ung thư vú. May mắn phát hiện rất sớm, điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Em (nữ, 24 tuổi), muốn tầm soát bệnh thì nên làm các xét nghiệm gì, ở đâu, chi phí là bao nhiêu? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn nhiều.
  • Cháu ngoại tôi ở quê chẳng may bị sốt cao, cấp cứu không kịp nên ảnh hưởng tới não, Bác sĩ nói nó bị bại não rồi. Tôi muốn kêu vợ chồng con gái tôi vào Sài Gòn sinh sống, và đem cháu đến bệnh viện ở đây điều trị, hi vọng là còn nước còn tát. Nhờ mangyte.vn hướng dẫn giúp, chúng tôi nên đưa cháu đến đâu điều trị? Chân thành cảm ơn! (Nguyễn Thị Năm - TPHCM)
  • Chào các bác sĩ mangyte, Con tôi 4 tuổi, bé có biểu hiện chậm nói và cũng không lắng nghe người nhà nói chuyện với bé. Cô mầm non nói với tôi là có thể bé bị rối loạn ngôn ngữ. Tôi lo quá, muốn đưa bé đi khám bệnh và trị liệu, vậy tôi nên đưa bé đến bệnh viện hay trung tâm nào? Cảm ơn bác sĩ! (Quỳnh Trang – mehoasua…@yahoo.com)
  • Bại não là một rối loạn về vận động, trương lực cơ hoặc tư thế, nguyên nhân do tổn thương bộ não đang phát triển chưa trưởng thành, hầu hết xảy ra trước sinh.
  • Tốc độ lắng máu hay tốc độ lắng hồng cầu (erythrocyte sedimentation rate - ESR), protein C phản ứng (C-reactive protein - CRP) và độ nhớt huyết tương (plasma viscosity - PV) là các xét nghiệm máu thường được sử dụng để phát hiện sự gia tăng protein, và là dấu hiệu của viêm.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY