Rất nhiều phụ nữ đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực và còn nhiều người đang muốn nâng ngực, tuy nhiên cũng có rất nhiều người trong số họ chưa hiểu biết rõ hoặc hiểu biết rất mơ hồ, đơn giản về phẫu thuật nâng ngực.
PTNN là phẫu thuật dùng vật liệu độn (thường là túi độn nhân tạo, còn gọi là túi ngực) đặt vào phần sau tuyến vú (trước cơ ngực lớn hay sau cơ ngực lớn-Hình 2) để nâng cao và làm cho phần hình thể vú to hơn.
Túi độn nhân tạo nhìn chung có 2 loại: một lọai chứa nước muối S*nh l* và loại kia chứa silicon dạng gel. Cả hai loại túi này, túi chứa (vỏ,bao) đều là túi silicon. (Hình 1)
Các túi độn được sản xuất theo công nghệ đặc biệt, nhình chung rất bền, có thể chịu được lực tác động mạnh, tuy nhiên vẫn có khả năng bị bể vỡ hay rò rỉ chất liệu bên trong (nước muối S*nh l* hay silicon gel).
Đối với các túi chứa nước muối S*nh l*, thì khi bể bên ngực có đặt túi sẽ xẹp rất nhanh. Đối với túi chứa silicon gel, quá trình xẹp sẽ diễn ra chậm hơn và kín đáo hơn. Siêu âm hay chụp MRI có thể phát hiện tốt nếu túi xì.
Hiện nay chưa có bằng chứng chứng tỏ túi silicon và silicon bên trong túi (dạng gel) gây độc (ung thư hay gây bệnh…) cho cơ thể người.
Túi ngực được đặt sau tuyến vú (trước hoặc sau cơ ngực lớn), khi được mổ đúng kỹ thuật sẽ không ảnh hưởng gì đến tuyến vú. Khi có con bạn vẫn cho con bú bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại, các nghiên cứu cũng chưa thấy túi ngực chứa silicon có ảnh hưởng độc hại đến sữa mẹ, do đó bạn vẫn có thể cho con bú bình thường.
Được, BS sẽ lấy túi bể ra và thay túi mới. Một số người sau thời gian đặt túi họ có thể yêu cầu thay túi mới to hơn hay nhỏ hơn.
Có rất nhiều kích cỡ túi ngực, ngay cả hình dạng cũng không chí có một loại. Bạn cần nói cho BS tư vấn biết bạn muốn gì, BS tư vấn sẽ tư vấn cho bạn nên dùng loại nào, kích cỡ bao nhiêu…
Không, PTNN là phẫu thuật lớn, cần phải gây mê và mổ trong môi trường vô trùng tuyệt đối, do đó trước khi mổ cần phải làm đầy đủ các xét nghiệm chuẩn bị cho cuộc mổ an toàn. PTNN cũng chỉ được thực hiện bởi các BS chuyên khoa về TH-TM tại các cơ sở y tế hợp pháp.
Thông thường có 3 đường mổ ở các vị trí khá kín đáo: nách (trùng với nếp gấp vùng nách), quanh quầng vú và dưới bầu vú (nếp vú). Đường mổ thường dài khoảng 2-3cm. (Hình 3)
Cũng như tất cả các loại phẫu thuật khác, PTNN cũng có những tai biến và biến chứng có thế gặp. Các biến chứng có thể gặp là: nhiễm trùng, dị ứng vật liệu, sẹo lồi, hoại tử da, tạo nang co rút quanh túi…
Đầu tiên bạn (và gia đình, bạn thân…) phải đến khám và được tư vấn bởi các BS chuyên khoa TH-TM, trong các buổi tư vấn, bạn phải nói hết ý muốn của bạn về bộ ngực muốn có. Bạn cũng nên hỏi BS về khả năng kết quả có thể đạt được, cách chăm sóc sau mổ và cả những tai biến và biến chứng có thể gặp. Sau đó bạn và BS phẫu thuật sẽ định ngày mổ và làm đầy đủ các xét nghiệm, thủ tục chuẩn bị cho cuộc mổ. Cuộc mổ chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế hợp pháp, có giấy phép hợp lệ.
Bạn phải tập ngồi dậy và đi lại ngay khi có thể được. Thông thường ngày thứ 2 sau mổ bạn sẽ đi lại bình thường. Bạn càng tập sớm thời gian phục hồi càng ngắn. Đa số các trường hợp trở lại sinh hoạt bình thường sau 5-7 ngày. Với công việc văn phòng, bạn có thể đi làm sau 3-4 ngày.
Tùy theo bệnh viện, tại BV Đại học Y Dược TP.HCM, chi phí tổng cộng khoảng trên 50 triệu tại thời điểm hiện tại.