Bệnh truyền nhiễm hôm nay

Quảng Trị: Lao đao vì vịt nhiễm cúm H5N1

Thời gian gần đây, người nuôi vịt đồng ở huyện Hải Lăng bạc mặt vì dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra, khiến bao đàn vịt phải tan nát.
Huyện Hải Lăng của tỉnh quảng trị nổi tiếng với nghề nuôi vịt thả đồng. Con vịt đồng ở vùng trũng này đã góp phần không nhỏ giúp các gia đình kiếm được không ít tiền của nuôi con ăn học. Song thời gian gần đây, người nuôi vịt đồng ở huyện Hải Lăng bạc mặt vì dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra, khiến bao đàn vịt phải tan nát. Ông Phan Thuấn ở làng Phú Kinh, xã Hải Hoà trên khuôn mặt vẫn chưa nguôi được sự tiếc nuối khi phải tiêu huỷ đàn vịt con nhiễm bệnh. Ông Thuấn kể, mỗi vụ nuôi vịt thả đồng gia đình ông có từ 4 ngàn đến 5 ngàn con. Mới đây, đàn vịt đông đến 1.300 con 30 ngày tuổi của ông đang mạnh khoẻ, bỗng nhiên xuất hiện dấu hiệu dịch cúm gia cầm. Báo cáo với cán bộ thú y lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cho kết quả bị cúm H5N1. Thế là ông phải đưa vịt đi tiêu huỷ để kịp thời dập tắt dịch bệnh, hạn chế lây lan các đàn khác. Còn ông Võ Văn Ất ở thôn Hưng Nhơn, cũng có đàn vịt đã đến 50 ngày tuổi rồi lăn đùng ra ch*t vì nhiễm cúm H5N1. Ông Võ Quốc Dũng - Bí thư xã Hải Hòa, cho biết: “Thấy vịt lăn ra ch*t bà con xót lòng lắm nhưng vì cộng đồng nên các hộ nuôi vịt đàn ở địa phương luôn tự giác báo cáo với thú y khi đàn vịt có biểu hiện xấu, chứ không lặng lẽ mang vịt đi ra chợ tiêu thụ”. Tại thôn Đông Dương, xã Hải Dương, hai hộ nuôi vịt đàn lớn nhất là ông Hồ Văn Thế và Nguyễn Sô cũng đứng ngồi không yên vì đàn vịt có đến 3.800 con bị dịch cúm phải tiêu hủy. Ông Nguyễn Sô cho biết: “Vốn liếng gia đình đều tập trung cho đàn vịt. Nhưng khi chưa đủ tuổi cung cấp cho thị trường thì bất ngờ bị dịch bệnh. Đến nay sau mấy tháng mang vịt đi tiêu huỷ, gia đình tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp cho hộ chăn nuôi bị dịch bệnh”. Xã có dịch cúm H5N1 trên gia cầm nặng nhất ở huyện Hải Lăng là Hải Tân. Anh Lê Chí Lai ở thôn Câu Nhi có đàn vịt gần 6.000 con. Đây là tài sản lớn nhất mà vợ chồng anh Lai vay vốn đầu tư nay bất ngờ bị nhiễm bệnh nên phải tiêu hủy hết. Anh Lai đầu tư hơn 300 triệu đồng, vay thêm 50 triệu đồng nữa để mua giống, thức ăn cho đàn vịt. Để nuôi được số vịt nhiều như vậy anh phải thuê thêm một người làm công với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Anh cho biết đàn vịt gần 3.000 con của gia đình anh chỉ còn một tuần nữa là xuất bán lại tự dưng lăn ra ch*t do dịch cúm H5N1, phải tiêu huỷ. Sau khi đàn vịt đầu bị tiêu huỷ, gia đình anh tập trung vào chăm sóc, đề phòng dịch bệnh cho đàn vịt còn lại để cố vớt vát chút vốn liếng. Đau buồn hơn, đàn vịt gần đủ tuổi tiêm phòng dịch cúm H5N1 cũng có triệu chứng giống y như đàn trước, ốm và ch*t hàng loạt. Dẫn tôi ra chuồng trại nuôi vịt, anh Lai buồn buồn: “Chẳng còn con nào nữa, không biết lấy tiền đâu mà nuôi lại vịt”. Ông Nguyễn Giáp - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng, cho biết: “Đợt dịch cúm gia cầm H5N1 lần này ở huyện Hải Lăng xuất hiện tại sáu xã: Hải Hoà, Hải Dương, Hải Quế, Hải Thiên, Hải Ba, Hải Tân với hơn 22.120 con gia cầm từ 16 đến 58 ngày tuổi phải tiêu huỷ. Theo Quyết định 929 của UBND tỉnh quảng trị, vịt bị tiêu huỷ vì dịch cúm trong vòng 10 ngày tuổi được hỗ trợ 10 ngàn đồng/con, trên 10 ngày tuổi được hỗ trợ 60 ngàn đồng/con. Tuy nhiên, trong 4 tháng, kể từ tháng 4 đến đầu tháng 9/2011 khi xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 thì nông dân Hải Lăng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ để tái tạo đàn vịt, phục hồi sản xuất chăn nuôi". Tỉnh quảng trị cần sớm hỗ trợ cho nông dân nuôi vịt bị tiêu huỷ số tiền như quy định để bà con có thêm điều kiện tái tạo, phục hồi đàn vịt. Bà Lê Thị Nga - Chi cục trưởng Chi cục Thú y quảng trị cho biết, nguyên nhân mấy tháng qua ở huyện Hải Lăng xuất hiện cúm gia cầm do đây là vùng trũng, thường xuyên ngập nước nên môi trường hết sức phức tạp. Virus cúm gia cầm H5N1 vẫn đang tồn tại trong môi trường, khi thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường tác động đến sức khỏe và sức đề kháng của vật nuôi đã tạo điều kiện cho virus phát triển gây ra các ổ dịch cục bộ... Trước tình hình trên, Cục Thú y đã cấp cho quảng trị 1 triệu liều vacxin cúm gia cầm H5N1 để tiêm khẩn cấp cho các nơi bị dịch và những nơi có nguy cơ cao. Ngoài ra, Chi cục cũng phối hợp với huyện Hải Lăng làm hết sức, như cử cán bộ về tận các thôn, xã giúp dân dập dịch. Động viên bà con làm vệ sinh, khử trùng chuồng trại đúng tiêu chuẩn. Khi tái tạo lại đàn vịt hết sức chú ý chọn giống tốt để góp phần tránh được những dịch bệnh gây hại. Theo L.Q.Huy - Nông nghiệp Việt Nam
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-quang-tri-lao-dao-vi-vit-nhiem-cum-h5n1-9990.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY