Ngày 30/6, bé gái 9 giờ tuổi, nặng 3,8 kg, từ Sóc Trăng chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Nhi đồng TP HCM trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể em tím tái nặng, khó thở dữ dội, phải hỗ trợ hô hấp.
Trước đó, em được sinh mổ chủ động do mẹ bị tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, béo phì. Mẹ không khám thai định kỳ.
Các bác sĩ nhanh chóng hồi sức tim mạch, siêu âm tim tầm soát dị tật bẩm tim. Bệnh nhi mắc dị tật tứ chứng Fallot, không có ống động mạch dẫn máu lên phổi, khiến phổi thiếu máu và oxy trầm trọng.
Bác sĩ Nguyễn Kinh Bang, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực tim mạch, cho biết: "Ê kíp hội chẩn đánh giá, nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhi chắc chắn sẽ Tu vong. Chúng tôi không thể chần chừ".
Ca phẫu thuật diễn ra trong 3 giờ để sửa chữa khiếm khuyết tim cho bé. Các bác sĩ đặt một ống động mạch máu nhân tạo, đưa máu từ động mạch chủ tới động mạch phổi để dẫn máu lên phổi trao đổi oxy. Ống này có kích thước vừa với thể trạng em bé, đáp ứng tốt nhu cầu tuần hoàn máu.
Sau mổ, bé dần hết tím cơ thể, dễ thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, uống sữa mẹ.
Theo bác sĩ Dương Quốc Tường, khoa Ngoại lồng ngực tim mạch, tứ chứng Fallot chiếm tỷ lệ 10% trong các dị tật tim bẩm sinh. Bệnh biểu hiện sớm ngay sau sinh với diễn tiến nặng dần. Nếu không can thiệp sớm, trẻ dễ bị các biến chứng nặng do thiếu oxy cấp, dẫn đến Tu vong.
Điển hình trong nhóm tứ chứng Fallot là dị tật eo hẹp động mạch chủ. Trường hợp này, bác sĩ sẽ dùng Thu*c để làm động mạch nở ra như bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhi trên khác biệt ở chỗ hoàn toàn không có động mạch dẫn máu lên phổi, mà không rõ nguyên nhân. Tình trạng này rất hiếm gặp, bé nguy cơ Tu vong cao hơn.
Bác sĩ khuyên thai phụ nên đến các bệnh viện chuyên khoa để siêu âm tầm soát dị tật thai nhi sớm. Thời điểm tốt nhất là khi thai ở tuần tuổi 20-26. Chẩn đoán sớm giúp can thiệp hiệu quả ngay trong giai đoạn bào thai. Trẻ sau sinh, bác sĩ sẽ có phương pháp hồi sức tốt, cấp cứu và điều trị kịp thời.