Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Tâm dịch Daegu bớt nóng, Hàn Quốc báo động lây lan Covid-19 ở Seoul

Dân trí Giới chức y tế Hàn Quốc đang cảnh giác trước tình trạng lây nhiễm Covid-19 theo nhóm ở Seoul sau khi phát hiện một ổ dịch ở đây. Hàn Quốc: Seoul phát hiện ổ dịch Covid-19 lớn nhất thành phố Số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt 7.500 Số người nhiễm virus corona ở Hàn Quốc tăng chậm lại

Yonhap dẫn số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 10/3 cho biết, khoảng 80,2% số ca mắc Covid-19 ở nước này được xếp vào các ca lây nhiễm theo nhóm, trong khi 19,8% xếp vào diện lây nhiễm riêng lẻ hoặc đang trong diện điều tra.

Trong khi tình hình tại tâm dịch Daegu có xu hướng khả quan hơn với số ca nhiễm mới tăng chậm lại, giới chức y tế Hàn Quốc đang lo ngại xuất hiện các ổ dịch mới ở thủ đô Seoul.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 64 người, trong đó có khoảng 50 nhân viên của một trung tâm chăm sóc khách hàng ở tây nam Seoul, đã có kết quả dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) gây viêm phổi cấp Covid-19. Đây là ổ dịch Covid-19 lớn nhất của thủ đô Seoul cho tới nay, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây truyền hàng loạt tại thủ đô 25 triệu dân của Hàn Quốc. Giới chức địa phương đã phong tỏa và khử khuẩn tòa nhà nơi có trung tâm chăm sóc khách hàng ở Sindorim nằm trên tầng 11.

Phó giám đốc KCDC Kwon Jun-wook cho biết: “Có một trường hợp lây nhiễm theo nhóm mới ở trung tâm chăm sóc khách hàng ở quận Guro của Seoul và một số trường hợp lây nhiễm theo nhóm khác trong các chính quyền địa phương. Mặc dù số ca nhiễm mới đang trên đà giảm, nhưng hiện có những lo ngại về các trường hợp lây nhiễm kiểu này”.

Điều đáng quan tâm là trường hợp lây nhiễm hàng loạt mới xảy ra ở thủ đô và trong số các trường hợp được xác nhận mắc Covid-19, nhiều bệnh nhân là cư dân thành phố Incheon, phía tây Seoul, và tỉnh Gyeonggi lân cận, nơi có hàng triệu người sinh sống.

KCDC cho biết, các trường hợp xác nhận nhiễm bệnh liên quan đến trung tâm chăm sóc khách hàng nói trên có thể tăng do môi trường làm việc hẹp, số lượng nhân viên lớn. Theo KCDC, ít nhất 600 người được cho là làm việc tại tòa nhà này.

“Các công ty nên áp dụng biện pháp liên lạc từ xa và cho phép nhân viên làm việc ở nhà, mọi người cũng nên tránh tiếp xúc gần tại nơi làm việc”, ông Kwon nói và nhấn mạnh đến việc tránh tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Đến nay, Seoul đã phát hiện một số trường hợp lây nhiễm theo nhóm. Trong đó, 14 bệnh nhân Covid-19 có liên quan đến bệnh viện Eunpyeong Thánh Mary's, 13 trường hợp liên quan đến một khu chung cư ở quận Seongdong. Một số ca tại quận Dongdaemun, nơi một phụ nữ khoảng 60 tuổi và con gái khoảng 30 tuổi cùng cháu ngoại 1 tháng tuổi dương tính với Covid-19.

Ngoài ra, một số trường hợp khác liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu được phát hiện cuối tuần qua. Trong số 140 cư dân tại một tòa chung cư ở Daegu, 46 người đã dương tính với Covid-19.

Các ca lây nhiễm hàng loạt được phát hiện trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 ở Hàn Quốc có xu hướng giảm. Trong ngày 9/3, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 131 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 7.513. Đây là mức tăng trong ngày thấp nhất 2 tuần trở lại đây và thấp hơn nhiều so với mức tăng trong bình hơn 500 ca/ngày trước đó. Trong số 131 ca nhiễm mới, 92 ca ở Daegu và 10 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, vốn bị coi là 2 “ổ dịch” lớn ở Hàn Quốc.

Số ca nhiễm mới theo ngày ở Daegu lên đỉnh điểm hơn 700 ca vào ngày 29/2, nhưng đã giảm xuống dưới 300 ca vào ngày 8/3, và dưới 200 ca vào ngày 9/3. Hiện số người mắc Covid-19 ở tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang lần lượt là 5.663 and 1.117.

“Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã qua đỉnh dịch, xem xét các con số, và kỳ vọng một cách thận trọng rằng chúng tôi đã qua đỉnh dịch”, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neunghoo cho biết với CNN.

Minh Phương
Theo Yonhap

Mạng Y Tế
Nguồn: Dân trí (https://dantri.com.vn/the-gioi/tam-dich-daegu-bot-nong-han-quoc-bao-dong-lay-lan-covid-19-o-seoul-20200310164445424.htm)

Tin cùng nội dung

  • Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ đã hồi phục ngoạn mục và được xuất viện về nhà trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Những ai quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bé đều vui đến ngỡ ngàng. Không ít người thầm nghĩ: chắc có phép màu!
  • Từ đầu tháng 9/2015 đến nay, Cục Quản lý Dược đã ban hành nhiều quyết định rút số đăng ký lưu hành của nhiều loại Thuốc, đa phần là Thuốc nhập khẩu. Như vậy tính từ đầu tháng 9 đến nay, đã có gần 90 sản phẩm Thuốc bị Cục Quản lý Dược rút số đăng ký lưu hành.
  • Bộ Y tế chỉ đạo từ 15/8/2015 dừng khai báo y tế phòng chống Mers-CoV tại các cửa khẩu quốc tế đối với hành khách Hàn Quốc nhập cảnh vào nước ta
  • Nghe tiếng lạch cạch, thấy con Lu vừa gầm gừ vừa quẫy đuôi rối rít tôi vội nhìn nhanh ra cửa: “Chào cô, cô hỏi ai?”. “Cái anh này! Nặng gần ch*t không xách hộ người ta còn đùa!”. Trời đất ơi! Cô vợ thân yêu của tôi làm đẹp sao ra nông nỗi này?
  • Hiện cúm A/H5N6 vẫn được đánh giá là chủng nguy hiểm, có thể lây sang người với tỉ lệ Tu vong cao, trong khi bản đồ virus cúm A/H5N6 tiếp tục mở rộng ở nhiều địa phương.
  • Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã nhận định: Dịch SXH trên cả nước đang diễn biến khá phức tạp, với số người mắc tiếp tục tăng cao.
  • Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng được các doanh nghiệp Hàn Quốc bán ra hơn 34,1 triệu đồng. Với giá vàng nguyên liệu ở Việt Nam rẻ hơn Hàn Quốc khoảng 2 triệu đồng/lượng, nếu 6kg vàng được mang trót lọt, người buôn lậu có thể hưởng khoản chênh tới 300 triệu đồng.
  • Những biểu hiện rất nhỏ như nứt môi, nghiến răng hay chảy máu nướu đôi khi cũng là dấu hiệu đặc trưng của chứng stress quá mức và kéo dài.
  • Giữa sự day dứt khôn nguôi trong thảm kịch chìm tàu Sewol, các bậc cha mẹ Hàn Quốc đang vật lộn với câu hỏi: Có nên dạy con tin tưởng và làm theo lời người lớn?
  • Vi trùng có thể nhân lên dễ dàng. Các dụng cụ làm sạch, chẳng hạn như các loại khăn hoặc giẻ lau sàn, luôn có mầm bệnh và chúng sẽ lây lan vi trùng qua các bề mặt khác
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY