Bộ Y tế chưa công bố các ca này, xem như nghi nhiễm.
Tại Hà Nội, 5 ca nhiễm mới đều thuộc nhóm bị lây từ chùm ho, sốt, ghi nhận ở các quận, huyện gồm Hoàng Mai, Đống Đa, Đông Anh. Họ được cách ly tại bệnh viện Đức Giang, Đông Anh hoặc trong khu phong tỏa.
Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 2.313 ca nhiễm (không tính các ca tại bệnh viện trung ương), trong đó 1.233 ca cộng đồng, 1.080 ca tại khu cách ly. Trong đó, từ ngày 1/8 đến nay, 161 ca nhiễm ghi nhận qua sàng lọc khu vực, đối tượng nguy cơ và các khu vực khác; 973 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt và người liên quan bị lây ho sốt.
Chốt kiểm soát trong phố cổ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 11/8. Ảnh: Giang Huy
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 8 ca nghi nhiễm, gồm 5 nam 3 nữ, tuổi từ 2 đến 30, trở về từ TP HCM, ngày 17/8. Họ đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung do quân đội quản lý.
Đến nay, Thừa Thiên Huế ghi nhận 342 ca nhiễm, trong đó 20 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Địa phương đang cách ly tập trung, cơ sở y tế, cách ly tại nhà hơn 15.000 người.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An từ 6h ngày 17/8 đến sáng nay ghi nhận 59 người dương tính với nCoV.
Trong số này, 25 ca liên quan tới chợ đầu mối Vinh, rải rác ở các địa phương như huyện Nam Đàn, TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Tính từ lúc phát hiện ca đầu tiên ngày 14/8, tới nay ổ dịch chợ đầu mối Vinh đã phát hiện 45 F0, trong đó TP Vinh 25, huyện Nghi Lộc 8 ca, Hưng Nguyên 7 ca, Nam Đàn 3 ca...
Các ca còn lại liên quan tới những người trở về từ các tỉnh phía Nam; thông qua việc sàng lọc tại bệnh viện; một số là F1 của các bệnh nhân đã công bố trước đó.
Tính số ca nhiễm trong 24 giờ, đây là lần đầu tỉnh ghi nhận số bệnh nhân cao nhất kể từ khi xuất hiện Covid-19.
Đợt dịch từ 13/6 tới nay, toàn tỉnh có 614 người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Trong đó huyện Quỳnh Lưu 131 ca, TP Vinh 127 ca, huyện Yên Thành 66 ca,..
Trước diễn biến ca bệnh tại địa phương tăng, tỉnh Nghệ An cũng quyết định cách xã hội 3 huyện, thị xã theo Chỉ thị 15. Trong đó thị xã Thái Hòa, từ 18h ngày 17/8; huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, từ 0h ngày 18/8. Trong khi TP Vinh đang áp dụng Chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8.
Từ 20/8, TP Vinh bắt đầu áp dụng phát thẻ ra vào chợ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được đi chợ tối đa 3 ngày/lần, được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày, mỗi thẻ chỉ vào chợ một lần.
Thẻ được chia làm 3 nhóm gồm nhóm I, nhóm II và nhóm III ghi sẵn ngày. Cán bộ phát thẻ cho các hộ dân luân phiên theo thứ tự các nhóm thẻ (mỗi hộ chỉ được phát một nhóm thẻ). Ví dụ nhóm các thẻ I gồm các ngày 20/8, 23/8, 26/8, 29/8, 01/9; nhóm II có các ngày 21/8, 24/8, 27/8, 30/8, 2/9. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm in thẻ vào chợ theo mẫu để gửi khối, xóm để phát tận đến tất cả hộ gia đình, họ sinh, sinh viên, người lao động cư trú trên địa bàn.
Chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Vinh ở xã Hưng Đông (TP Vinh) giao với huyện Hưng Nguyên, trưa 17/8. Ảnh: Nguyễn Hải