Huyết áp , Tim mạch hôm nay

Thưa BS, nhồi máu cơ tim có phải chỉ gặp ở người già?

(Mangyte) - Em tôi đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau ngực, khó thở. Gia đình đưa đi cấp cứu thì BS nói em tôi bị nhồi máu cơ tim.

Chào AloBacsi, Tôi đọc rất nhiều câu tư vấn hết sức thiết thực, bổ ích của AloBacsi, nên hôm nay mới mạnh dạn viết đến Mangyte thắc mắc, lo lắng của gia đình chúng tôi.

Em trai tôi 32 tuổi, đã có vợ và 2 con. Em tôi đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau ngực, khó thở. Gia đình đưa đi cấp cứu thì BS nói em tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi cứ tưởng đây là bệnh của người già hoặc trung niên.

Vậy người trẻ mắc bệnh này có nguy hiểm lắm không? Cách sơ cứu khi nhồi máu cơ tim như thế nào, thưa bác sĩ? Bệnh này có liên quan đến đột quỵ ?

Gia đình chúng tôi rất lo lắng. Rất mong các BS tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các bác sĩ. Trân trọng! (D.T. Thu - 53 tuổi, Trần Đình Xu, quận 1, TPHCM) Ảnh minh họa Trả lời: Chị Thu thân mến!

Nhồi máu cơ tim là môt cấp cứu khẩn cấp. Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là rất cần thiết nhằm giảm biến chứng và giảm tỉ lệ Tu vong sau nhồi máu cơ tim.Vì vậy đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước 3 giờ khi có cơn đau ngực để được chụp và đặt stent (giá đỡ) sớm.

Trước đây thường xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi, rất ít gặp ở người trẻ. Những năm gần đây, bệnh xảy ra người trẻ ngày càng tăng, chiếm tỉ lệ 5-10%. Đây là một bệnh rất nguy hiểm, dù xảy ra ở lứa tuổi nào. Tuy nhiên, ở người trẻ sẽ có tiên lượng tốt hơn nếu được điều trị sớm.

Phương pháp sơ cứu ban đầu: nên cho người bệnh nằm bất động, ngậm một viên ISDN 10mg dưới lưỡi, không nên cạo gió. Cần liên hệ ngay xe cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ra cấp như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa Lipid máu, thiếu hụt Protein S, Protein C…vì vậy người bệnh cần đến khám bác sĩ tim mạch, để được tư vấn và điều trị, nếu không bệnh sẽ có nguy cơ tái phát rất cao.

Nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cũng có thể là nguyên nhân gây ra đột quỵ não.

Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho gia đình chị.

Thân mến!

BS-CK1 Nguyễn Văn Bé Hai, Phó khoa Nội Tim mạch BV Thống Nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Alo bác sĩ (http://alobacsi.com/thua-bs-nhoi-mau-co-tim-co-phai-chi-gap-o-nguoi-gia-n31512.html)

Tin cùng nội dung

  • Trong y dược học cổ truyền, giấm là một vị Thu*c được dùng để chữa nhiều bệnh khác nhau, trong đó có bệnh tăng huyết áp. Đơn giản nhất là người ta dùng giấm ngâm với một số thực phẩm thông dụng để ăn hoặc uống hàng ngày. Sau đây, xin giới thiệu một số bài Thu*c có dùng giấm để bạn đọc tham khảo và áp dụng.
  • Nhồi máu cơ tim (còn được gọi là cơn đau tim) xảy ra khi một phần của cơ tim bị phá hủy hoặc ch*t vì nó không nhận được đủ oxy. Nhồi máu cơ tim thường có thể điều trị được khi được chẩn đoán sớm. Tuy nhiên, nếu không điều trị nhồi máu cơ tim có thể gây Tu vong.
  • Xét nghiệm dung nạp đường huyết, được sử dụng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường týp 2, hoặc tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết, tình trạng có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường.
  • Xạ hình tưới máu cơ tim (myocardial perfusion scan) dùng một lượng nhỏ chất phóng xạ để ghi hình. Những hình ảnh này giúp cho người bác sĩ thấy được lượng máu đến nuôi cơ tim có đủ hay không.
  • Các chuyên gia tim mạch sử dụng aspirin cho các bệnh nhân bị chứng xơ vữa động mạch nhằm ngăn cản tạo cục máu đông gây ra tai biến não cũng như tim.
  • Một số mẹo nhỏ như chườm lạnh, thoa kem, mặc áo ngực khi ngủ, tắm nước ấm có thể giúp giảm đau ngực trong suốt giai đoạn mang thai
  • Thật không may, các món ăn đặc trưng và truyền thống của người Việt trong ngày Tết hình như lại chưa phù hợp với người thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường.
  • Hoa hòe là hòe mễ, mễ là hạt gạo, ý nói vị Thuốc từ hoa hòe, có kích thước chỉ bằng hạt gạo, nghĩa là còn ở dạng nụ hoa, mới được dùng làm Thuốc.
  • Suy dinh dưỡng là khi cơ thể bạn không nhận được đủ chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm bạn ăn để hoạt động tốt. Chất dinh dưỡng bao gồm chất béo, tinh bột, chất đạm, vitamin và các khoáng chất. Những chất này cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn. Chúng giúp cơ thể phát triển, sửa chữa mô và điều hòa các quá trình sống.
  • Virus papilloma ở người (HPV) là một loại virus có thể lây truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc da với da.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY