Tin y tế hôm nay

Tin y tế

TP HCM đang điều trị F0 như thế nào

Dịch đang ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), thành phố triển khai kịch bản hơn 11.600 giường điều trị, với hơn 4.600 giường oxy và hồi sức.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế) họp báo một ngày trước, cho biết trong 1-2 tuần qua, số ca mắc mới và số ca nhập các bệnh viện Covid-19 tại tầng hai có xu hướng tăng.

Theo tiêu chí thích ứng về số ca mắc mới, thì với 50-150 ca một tuần trên 100.000 dân, TP HCM ở cấp độ 3 - nguy cơ cao. Tuy nhiên, đánh giá cấp độ dịch của một địa phương còn dựa vào nhiều tiêu chí khác. Nhờ tỷ lệ tiêm vaccine nhóm người nguy cơ cao, năng lực điều trị F0, nhìn chung dịch TP HCM hai tuần qua được đánh giá ở cấp độ 2. Trong 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, nhiều địa phương đạt cấp độ 1 - bình thường mới, không có địa phương cấp độ 3.

Dịch ở cấp độ 2, thành phố sẽ thực hiện kịch bản tương ứng đã được chuẩn bị trước, bác sĩ Châu cho biết. Cụ thể, ở cấp độ 2, F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà, do trạm y tế địa phương quản lý.

Trường hợp cần nhập viện điều trị sẽ được bệnh viện tiếp nhận. Tùy theo mức độ nặng, bệnh nhân được đưa đến hai bệnh viện dã chiến ba tầng cấp thành phố là số 13 và 16; các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 quận, huyện; khoa Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; hai bệnh viện chuyên khoa nhi (Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2); hai bệnh viện chuyên khoa sản (Từ Dũ, Hùng Vương).

Như vậy, tổng số giường Covid-19 sử dụng cho kịch bản cấp độ 2 là 11.623, trong đó 3.815 giường oxy và 803 giường ICU (hồi sức tích cực), 180 giường cho trẻ em và 120 giường cho phụ nữ mang thai.

Dịch Covid-19 hiện nay đã được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng trở lại. Nguyên nhân là sau khi thành phố gỡ bỏ giãn cách xã hội, nguy cơ tiếp xúc nhiều hơn, nếu không tuân thủ nguyên tắc 5K thì số ca mắc mới còn tăng lên nữa. Độ phủ vaccine tại TP HCM đã khá cao, nhưng người từ các tỉnh trở về thành phố làm việc đang tăng lên. Nếu họ chưa tiêm vaccine, nguy cơ tăng ca mắc mới, trở nặng và nhập viện, theo bác sĩ Châu.

Bác sĩ điều trị, chăm sóc F0 nặng tại Trung tâm hồi sức Covid-19 TP Thủ Đức (đặt tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM từ đầu tháng 10 đã chuẩn bị 4 kịch bản, căn cứ vào số lượng F0 cần chăm sóc và điều trị tương ứng từng mức độ dịch, phân bố chung về tỷ lệ mức độ nặng của các F0, tình hình cơ sở vật chất, nhân lực y tế hiện hữu. Ba kịch bản khác, tương ứng với 3 cấp độ độ dịch còn lại, như sau:

Nếu tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM được kiểm soát tốt, số ca mắc mới thấp, dịch ở cấp độ 1, các F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị tại nhà. F0 cần nhập viện điều trị sẽ được tiếp nhận bởi 4 bệnh viện, gồm dã chiến ba tầng số 16, khoa Covid-19 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng Thành phố và Từ Dũ. Tổng số giường Covid-19 sử dụng ở tình huống này là 2.000, trong đó 1.040 giường oxy, 360 giường ICU, 120 giường cho trẻ em và 60 giường cho phụ nữ mang thai.

Trường hợp dịch ở cấp độ 3, cơ bản được kiểm soát nhưng số ca mắc mới tương ứng mức độ 3 thì các F0 không có triệu chứng hoặc nhẹ vẫn được điều trị tại nhà. Mỗi trạm y tế lưu động sẽ quản lý 50-100 F0, do đó cần thành lập thêm 135 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố.

Lúc này, số F0 nhập viện tăng lên, cả ba bệnh viện dã chiến ba tầng số 13, 14 và 16; các bệnh viện dã chiến tuyến quận, huyện; ba bệnh viện hồi sức Covid-19 (Chợ Rẫy, Quân y 175, Bệnh nhiệt đới); ba bệnh viện chuyên khoa nhi (Nhi đồng Thành phố, Nhi đồng 2, Nhi đồng 1) và hai bệnh viện chuyên khoa sản (Từ Dũ, Hùng Vương) sẽ "tham chiến". Tổng cộng đạt 11.623 giường, trong đó 3.815 giường oxy và 803 giường ICU, 180 giường cho trẻ em và 120 giường cho phụ nữ mang thai.

Trường hợp dịch ở TP HCM bùng phát trở lại, thành phố sẽ triển khai kịch bản cấp độ 4. Tương tự ba tình huống trên, F0 nhẹ, không triệu chứng cách ly tại nhà. Căn cứ vào số F0 cách ly tại nhà, các phường, xã, thị trấn thành lập thêm các tổ F0 cộng đồng, hỗ trợ trạm y tế cố định và trạm y tế lưu động chăm sóc và quản lý F0, mỗi tổ phụ trách 20-50 F0.

Đối với F0 có bệnh lý nền không ổn định sẽ được chăm sóc tại bệnh viện dã chiến thành phố và quận, huyện. Ngoài các bệnh viện dã chiến thành phố và quận, huyện sẵn có, mỗi quận, huyện phải đảm bảo có một bệnh viện dã chiến 300-500 giường. Đối với F0 nặng, nguy kịch sẽ được chăm sóc và điều trị tại ba bệnh viện dã chiến thành phố, khoa/đơn vị Covid-19 của các bệnh viện; bệnh viện hồi sức Covid-19. Ước tính có khoảng 16.000-19.000 giường điều trị, bao gồm 6.500 giường oxy và 2.000 giường ICU trong tình huống xấu nhất này.

Thư Anh

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/tp-hcm-dang-dieu-tri-f0-nhu-the-nao-4381658.html)

Tin cùng nội dung

  • Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) và Ủy ban Thuốc sử dụng trên người (CHMP) thuộc EMA đã có thông tin đánh giá lợi ích...
  • Trong các cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng kháng sinh vẫn còn bị lạm dụng hoặc dùng chưa hợp lý,
  • Thuốc được dùng để phòng và điều trị bệnh, nhưng Thuốc cũng là tác nhân gây dị ứng (dị ứng nguyên) và được gọi là dị ứng Thuốc.
  • Tôi bị tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định dùng Thuốc hạ huyết áp coversyl. Uống Thuốc được hai tuần thì tôi bị ho liên tục và dai dẳng.
  • Aspirin (acid acetylsalicylic) là một trong những Thuốc có trong Danh mục Thuốc thiết yếu và Danh mục Thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ở nước ta.
  • Hydrocortison là một trong những Thu*c thiết yếu được dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở và cũng là Thu*c được bán khá phổ biến trong các nhà Thu*c, hiệu Thu*c.
  • Trong nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu những phương cách giúp chăm sóc sức khỏe S*nh l*, sinh sản nam giới, lịch sử ngành nam học Việt Nam và thế giới đã gặp nhau ở luận điểm quan trọng, đó là về Testosterone nội sinh.
  • Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.
  • Táo Quân cuối năm sắp đến, và một câu hỏi đang đặt ra cho tất cả chúng ta là: Táo Y tế sẽ nói gì trong một năm đầy biến động? Để cung cấp một cái nhìn khách quan, tôi xin góp vài dòng phân tích những nội dung nên và không nên châm biếm.
  • Ngày nay, chúng ta rất dễ dàng tìm kiếm trên mạng, những thông tin và lời khuyên về sức khỏe, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi nhiều người mắc phải “căn bệnh” có tên là cyberchondria, thuật ngữ mô tả, khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY