Giật đồ, cắn hay đánh bạn là những hành vi bình thường của những đứa trẻ mới lớn. cha mẹ không nên đánh giá đó hành vi xấu ngay. có người đã từng nói: "hãy chỉ cho tôi một em bé không giật đồ, không cắn, không đánh bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn một con lợn biết bay." vì vậy cha mẹ cần biết điều này để dạy con thông minh, đúng đắn hơn.
- Sự thất vọng của trẻ: Trẻ không có những thứ mình muốn, bị ép buộc phải làm gì đó mà bản thân không thích.
- Trẻ cảm thấy bất an hay buồn bã: Những thay đổi trong cuộc sống như nhà có thêm em bé, trẻ chuyển đến nhà mới hay đi học mầm non.
- Bộ não non nớt của trẻ không thể kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ, thiếu sự đồng cảm, không có khả năng hiểu về hậu quả của hành vi…
Cách đối phó với những hành vi này của trẻ là cha mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân thật sự. khi đã biết yếu tố khiến con có hành vi này, cha mẹ sẽ biết cách cư xử cho đúng đắn.
Đầu tiên, cha mẹ hãy quan sát và nhận diện những cảm xúc của con. phụ huynh cần gần gũi, xem trẻ muốn gì, cần gì và không muốn làm những gì. như vậy, sẽ tránh được việc cha mẹ ép buộc con.
Điều quan trọng tiếp theo là cha mẹ cần làm gương tốt cho con. vì con luôn bắt chước những hành động của những người xung quanh. khi dạy dỗ con, cha mẹ cần bình tĩnh, tử tế, tôn trọng con mọi lúc mọi nơi và tập trung hoàn toàn vào con.
- “Con không được ném đồ chơi bởi vì đồ chơi bố mẹ mua cho con sẽ hỏng, con sẽ không có đồ để chơi nữa”.
- “Dù tức giận cũng không được đánh hay cắn người khác. Nếu con làm vậy, con sẽ không có bạn để chơi nữa”.
Thay vì la mắng, chửi bới, cho rằng con hư hỏng, cha mẹ hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp con tìm những giải pháp khác. ví dụ như:
- “Nếu không thể giảm được sự bực tức, con có thể ra ngoài đi lại 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng cho đến khi nào hết giận thì thôi”.
- “Thay vì ném, phá hỏng đồ chơi của mình, con có thể làm những việc có ích như đem rác đi vứt giúp mẹ”.
Theo thời gian, những hành vi này của trẻ sẽ không còn lặp lại nữa. Dạy con thông minh là phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa rồi tìm cách giải quyết. Tránh tình trạng mặc định những hành động của trẻ là xấu và phản ứng gay gắt, thậm chí đánh đập trẻ. Có như vậy, trẻ mới phát triển toàn diện nhất.