Danh sách Đại học cao đẳng ngành y dược hôm nay

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học y Hà Nội, Đại học Y khoa Thái Bình, Đại học Y khoa Vinh, Học viện Quân y, Khoa y dược Đại học Đà nẵng, Trường đại học Dược Hà Nội

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Năm học 2006 –2007 đã tuyển sinh khóa Cao đẳng điều dưỡng đa khoa chính qui đầu tiên với chỉ tiêu trên 100 sinh viên cung với 300 chỉ tiêu trung cấp ở các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ trung học.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Y tế Khánh Hòa theo quyết định số 6004/QĐ- BGĐ&ĐT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường có thể được chia thành các phân đoạn chính như sau.

Giai đoạn trường Trung học Y tế Phú Khánh

Năm 1975 tiếp quản cơ sở đào tạo của chế độ cũ, nguyên là trường Tá viên điều dưỡng được thành lập 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng.

Từ năm 1975 – 1978: Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Y tá, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế.

Năm 1978: Trường trung học Y tế Phú Khánh được thành lập theo quyết định số 2888/QĐ- UB ngày 05/09/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh.

Trong giai đoạn từ 1978 –1989 : Quy mô đào tạo của trường từ 600 đến 700 học sinh với đội ngũ gần 100 cán bộ – giáo viên. Đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế cho hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên bao gồm: y sĩ quốc lập, y sĩ dân lập (về sau là y sĩ tuyến cơ sở ), y tá trung học, hộ sinh trung học, y tá – hộ sinh sơ học, dược tá, y sĩ các chuyên khoa Mắt, Tai- Mũi- Họng, Răng hàm mặt, xét nghiệm sơ học.

Giai đoạn trường Trung học Y tế Khánh Hòa

Tháng 08/1989 tỉnh Phú Khánh dược tách thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Trường trở thành trường Trung học Y tế Khánh Hòa với qui mô đào tạo 600 học sinh ở bậc trung học. Các ngành đào tạo trong nhà trường là đào tạo mới y sĩ tuyến cơ sở ( định hướng chuyên khoa Sản- Nhi, vệ sinh phòng dịch- sốt rét, y học dân tộc ), điều dưỡng – hộ sinh trung học, dược sĩ trung học và các loại hình dạy nghề dài và ngắn hạn như : dược tá, diều dưỡng – hộ sinh thôn bản, nhân viên y tế thôn bản, nhân viên xoa bóp, …

Ngoài ra trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo lại và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở cán tuyến nhằm thực hiện nhiệm vụ vủa ngành y tế Khánh Hòa là nâng cao chất lượng dịch vụ khám – chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giai đoạn Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Tháng 10/2005 Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa được thành lập với nhiệm vụ:

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, dược tá, y học cổ truyền, kỹ thuật y học

Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từ khi công bố quyết định thành lập, nhà trường đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao Đẳng Y tế Khánh Hòa.

Trên cơ sở qui chế được phê duyệt nhà trường đã từng bước sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức để bước đầu hoạt động.

Năm học 2006 –2007 đã tuyển sinh khóa Cao đẳng điều dưỡng đa khoa chính qui đầu tiên với chỉ tiêu trên 100 sinh viên cung với 300 chỉ tiêu trung cấp ở các ngành điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ trung học.

Năm 2007 –2008: Tuyển sinh 250 chỉ tiêu Cao đẳng Điều dưỡng và 300 chỉ tiêu trung cấp.

Bên cạnh việc đào tạo cán bộ y tế cho tỉnh Khánh Hòa, những năm qua nhà trường còn nhận nhiệm vụ đào tạo hỗ trợ cho các tỉnh mới thành lập như DakNông, Ninh Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và của UBND tỉnh, Nhà trường đang có kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất để xin phép thẩm dịnh mở thêm các ngành đào tạo mới bậc Cao đẳng và Trung cấp để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho ngành y tế Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực.

Ngày 31/07/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định đề án xin mở ngành đào tạo của trường ở 2 ngành Kỹ thuật xét nghiệm và Điều dưỡng Nha khoa trình độ Trung cấp hệ chính quy.

Định hướng phát triển

Từ nay đến 2010

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất: phát triển đội ngũ giảng viên để tăng quy mô sinh viên lên 2500 – 3000 vào năm 2010.

Mở thêm các ngành đào tạo mới ở bậc cao đẳng: ngành điều dưỡng đa khoa sẽ mở thêm điều dưỡng chuyên ngành, kỹ thuật y học về nha khoa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phục hồi chức năng, gây mê hồi sức để đáp ứng nguồn nhân lực ở các chuyên ngành cho này cho Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực.

Từ 2010 trở đi: Hoàn thiện việc xây dựng trường mới, bổ sung thêm các hạng mục cần thiết. Bổ sung và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý để có cơ sở lập đề án thành lập trường Đại học Y – Dược.

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (058) 352 1596.

Nguồn: Internet.
Mạng Y Tế
Nguồn: Điều trị (https://www.dieutri.vn/caodangyduoc/truong-cao-dang-y-te-khanh-hoa/)

Tin cùng nội dung

  • Chi tiết nội dung mô tả Mục tiêu và ý tưởng xây dựng mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng.
  • Tính khí thất thường là một biểu hiện khá bình thường ở trẻ em, nhưng đôi khi sự thất thường ấy lại là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Liệu đứa trẻ ấy có hư và cha mẹ chúng nên làm gì?
  • Nhồi máu cơ tim (còn được gọi là cơn đau tim) xảy ra khi một phần của cơ tim bị phá hủy hoặc ch*t vì nó không nhận được đủ oxy. Nhồi máu cơ tim thường có thể điều trị được khi được chẩn đoán sớm. Tuy nhiên, nếu không điều trị nhồi máu cơ tim có thể gây Tu vong.
  • Năm 2014, một năm thật nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước cũng như ngành y tế.
  • Chứng đau đầu không đơn giản là do tinh thần căng thẳng, hay do cảm cúm. Dọn dẹp nhà cửa, hay ngủ muộn cũng có thể gây ra đau đầu.
  • Thay vì bán thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) riêng lẻ, nay người dân muốn mua BHYT phải mua theo hộ gia đình.
  • Nếu bạn cũng giống như hầu hết các phụ nữ khác, cơn đau trong lúc chuyển dạ và sinh nở sẽ là một trong những điều làm bạn lo lắng khi dự định có con. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì hầu hết phụ nữ đều bị đau khi sinh.
  • Chuyển dạ là quá trình giúp tống thai và nhau ra khỏi tử cung và bắt đầu một cuộc sống mới bên ngoài tử cung của bé. Đôi khi, chuyển dạ không tự khởi phát được, trong trường hợp này các bác sĩ phải sử dụng Thu*c giúp khởi động quá trình chuyển dạ để người mẹ có thể sinh ngả *m đ*o. Quá trình này được gọi là “khởi phát chuyển dạ” hay còn gọi là giục sanh.
  • Sau phẫu thuật, trẻ thường gặp vấn đề với các cơn đau nhưng thật may là có nhiều phương pháp để làm dịu các cơn đau này. Vậy phương pháp nào là hiệu quả, tốt nhất cho trẻ
  • Làm thế nào để bé có thể chuẩn bị được tin thần, và sẵn sàng cho việc phải thực hiện thủ thuật y khoa
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY