Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Ăn nhanh, đi một mình, làm tại nhà: Hàn Quốc chuẩn bị lộ trình 2 năm sống chung với COVID-19

(Tổ Quốc) - Giới chuyên gia Hàn Quốc dự đoán dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp diễn trong khoảng 2 năm và chúng ta phải chấp nhận sự thật là không thể quay lại cuộc sống trước COVID-19 trong khoảng thời gian đó.

Reuters đưa tin, hôm thứ 6 (24/4), Hàn Quốc đã công bố các hướng dẫn cho quá trình 2 năm trở lại trạng thái bình thường hậu COVID-19, bao gồm giờ làm việc linh hoạt, đặt chỗ trên phương giao thông công cộng hay ăn nhanh tại cửa hàng…

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ đỉnh dịch ngày 28/2 – là 6 trường hợp. Hàn Quốc hy vọng, sẽ sớm không có thêm ca dương tính trong những ngày tới. Là tâm dịch lớn đầu tiên ngoài Trung Quốc, tính đến nay Hàn Quốc đã có hơn 10.700 người nhiễm COVID-19.

Xét nghiệm quy mô lớn, truy vết các liên hệ với người nhiễm và sử dụng phần mềm theo dấu… là các biện pháp chủ chốt đã giúp Hàn Quốc kiềm chế được sự lây lan của virus mà không phải áp dụng phong tỏa toàn bộ.

Chính sách giãn cách xã hội hiện đang được chính quyền Hàn Quốc gia hạn tới ngày 5/5 trong khi một số cơ sở tôn giáo và thể thao bắt đầu được hoạt động lại.

"Một số chuyên gia dự đoán dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp diễn trong khoảng 2 năm và chúng ta phải chấp nhận sự thật là không thể quay lại cuộc sống trước COVID-19 trong khoảng thời gian đó", Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip nói trong một cuộc họp báo.

"Chính phủ đang chuẩn bị quá độ sang một kế hoạch giãn cách bền vững với mục đích tiến hành các hoạt động kinh tế - xã hội thường nhật cùng lúc với ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19", ông nói.

Hướng dẫn bao gồm một bộ các quy tắc ứng xử tại những khu vực như nơi làm việc, phương tiện giao thông, nhà hàng, khu mua sắm, khu tập thể thao. Các quy định chủ chốt được đề cập tới là rửa tay thường xuyên, duy trì khoảng cách, thường xuyên đo nhiệt độ và khử trùng. Các công sở được khuyến khích sử dụng họp trực tuyến, làm việc từ xa và giờ làm việc linh hoạt.

    Giữa muôn trùng rối ren, Trung Quốc “hé lộ” điều ít muốn nghe nhất về tình hình Chủ tịch Triều Tiên

Hành khách trên phương tiện giao thông công cộng cần phải đeo khẩu trang và cố gắng đặt chỗ ở hàng ghế trống. Phương thức chi trả bằng điện thoại di động được áp dụng với dịch vụ taxi.

Ngoài ra, hướng dẫn của kêu gọi người dân dành khoản thời gian tối thiểu tại các nhà hàng, quán cafe và sử dụng bát đĩa riêng khi ăn. Các dịch vụ mua về và giao hàng tiếp tục được khuyến khích.

Tại các khu mua sắm, khách hàng được khuyến nghị xếp hàng cách nhau ít nhất 1m khi chờ thanh toàn, trong khi các chủ cửa hàng nên hạn chế tổ chức các sự kiện quảng bá thu hút đông người tham gia…

Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh, chiến lược trên chỉ có thể hiệu quả nếu người dân duy trì cảnh giác.

"Dấu hiệu nguy hiểm lớn nhất trong xã hội là trở nên lơ đễnh vì cho rằng không còn nguy cơ lây nhiễm", giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cảnh báo.

Minh Đức

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/an-nhanh-di-mot-minh-lam-tai-nha-han-quoc-chuan-bi-lo-trinh-2-nam-song-chung-voi-covid-19-2020042500002847.htm)

Tin cùng nội dung

  • Dậy thì là giai đoạn thay đổi lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trẻ phải học giữ gìn vệ sinh cá nhân, tập làm chủ những hành vi của mình…
  • Hiện nay, Việt Nam đã thành công trong ghép thận, gan, tim và đang tiến tới ghép phổi, tụy cho bệnh nhân.
  • Năm nay 19 tuổi, em đã đăng ký hiến máu tình nguyện theo phát động của trường.
  • John Sheppard (78 tuổi, người Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới khi hiến máu tới lần thứ 315. Ông John Sheppard bắt đầu hiến máu từ khi mới 18 tuổi.
  • Có một thế giới thật khác: sống động, ấn tượng nhưng gần gũi, trong sáng. Đó là lăng kính nhìn cuộc sống của Nem, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 9/10 thông báo hơn 350 triệu người trên toàn cầu đang bị trầm cảm, theo hãng tin AAP của Úc.
  • Thế giới hiện có khoảng 150 triệu người bị trầm cảm, trên 125 triệu người bị ảnh hưởng do sử dụng rượu, trên 40 triệu người bị động kinh và 24 triệu người bị mất trí.
  • Con em bị té cách đây 2 ngày, trên đầu bị lõm vào một lỗ khoảng 2x2cm, không sưng, không chảy máu. Em đưa bé vào BV huyện khám, các bác sĩ bảo lên BV tỉnh chụp CT scan. Nhà em chưa có ai phải chụp CT bao giờ nhưng nghe nói chụp CT khó chịu lắm, phải vô hóa chất gì đó mới chụp. Bé nhà em sợ lắm, em phải làm sao để trấn an bé? Nhờ Mangyte tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ! (Bạch Huệ - huetrang…@gmail.com)
  • Con tôi bị bệnh u tuyến thượng thận đã đi chụp phim và BS chỉ định phải mổ. Cho tôi hỏi hiện tại BHYT của con tôi ở Trung tâm cấp cứu 115, nếu tôi muốn đưa cháu đến mổ và điều trị tại BV Nội tiết tố TW hoặc BV Việt Đức thì phải BHYT hỗ trợ được bao nhiêu? Chi phí cho 1 ca mổ là bao nhiêu? Mong sớm được hồi đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn! (Thu Anh - Hà Nội)
  • Chào Mangyte, BS điều trị nghi ngờ tôi bị xơ vữa động mạch vành sau 10 năm bị tiểu đường. BS chỉ định chụp CT mạch vành cản quang. Mangyte có thể cho biết, tôi cần chuẩn bị gì trước khi chụp. Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế tại BV quận 1, TPHCM. Tôi muốn chuyển viện đi chụp CT cản quang tại Hòa Hảo. Vậy cho bảo hiểm có thanh toán khoản này? Xin cảm ơn. (Nguyễn Văn Hải, Quận 1, TPHCM).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY