Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bé gái dân tộc Dao bị ong đốt hơn 100 nốt nguy kịch

Bé gái 13 tuổi, người dân tộc Dao bị ong đốt khắp toàn thân với 115 nốt, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai.
Cháu Lý Quỳnh Trang sinh năm 2002, người dân tộc dao, quê ở xóm Nách, Tân Mai, Mai Châu, Hòa Bình là học sinh học bán trú lớp 7 trường THCS Tân Mai. Gần đến buổi trưa ngày 2/11/2015, Trang và các bạn rủ nhau đi lấy củi để nấu cơm chẳng may em và các bạn bị ong vò vẽ đốt.

Trong số đó, Trang là người bị nặng nhất với 115 nốt đốt khắp toàn thân. Trong khi đó, theo các bác sĩ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai nếu người lớn bị ong đốt 10 nốt đã ở tình trạng nguy hiểm.

Hiện tại, các bác sĩ cho biết trường hợp của em Trang là rất nặng đã được lọc máu cấp cứu kịp thời và được theo dõi chặt chẽ.

Chẳng may bị bệnh nguy kịch, hoàn cảnh gia đình Trang lại khó khăn, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ cháu là chị Lý Thị Hiếu sinh năm 1979 chỉ làm trồng trọt, mắt mờ bẩm sinh, bố cháu đã bỏ nhà đi, cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn. Trang nằm viện chỉ có anh chị họ thay nhau chăm sóc em nên rất cần sự giúp đỡ.

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu Trang và gia đình xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội, BV Bạch Mai, 78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.399 433 16

Nhà hảo tâm có thể gửi về tài khoản: BV Bạch Mai - 0541101065007. Tại: Ngân hàng TMCP quân đội - Chi nhánh Thăng Long 34 Láng Hạ Ba Đình HN. Ghi rõ hỗ trợ bệnh nhân Lý Quỳnh Trang SN 2002 đang điều trị tại Trung tâm Chống độc , BV Bạch Mai.

Sđt anh họ Trang, anh Lý Anh Hùng: 01629591454

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-be-gai-dan-toc-dao-bi-ong-dot-hon-100-not-nguy-kich-20327.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY