Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bé thừa cân thiếu máu vì chỉ uống sữa đặc có đường

TP HCM-Bé trai 6 tháng tuổi nặng hơn 9 kg, trông bụ bẫm nhưng thiếu máu, thiếu sắt nặng, phải truyền máu bổ sung.

Bác sĩ nguyễn phương cát vũ, khoa hồi sức tích cực - chống độc, bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết, trẻ 6 tháng tuổi cân nặng trung bình được tổ chức y tế thế giới (who) khuyến nghị là 7,9 kg.

Cha mẹ bỏ rơi, bé được bà nội nuôi dưỡng. hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà nội chỉ đủ điều kiện nuôi cháu bằng sữa đặc có đường.

Bé bụ bẫm song da xanh xao, nhợt nhạt do thiếu dinh dưỡng và vi chất. kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị thiếu máu, thiếu sắt mức độ nặng, thể tích khối hồng cầu trong máu chỉ còn 16%, bình thường độ tuổi này phải đạt trên 30%.

Bé phải nhập viện truyền bồi hoàn máu gấp. ngày 15/11 tái khám, bé vẫn mũm mĩm, da đã hồng hào, tươi tắn hơn. các bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn bà nội nuôi bé bằng sữa công thức, chế độ ăn dặm cân đối, bổ sung dinh dưỡng và vi chất cần thiết.

Bé trai thừa cân nhưng thiếu máu, được bác sĩ chăm sóc. ảnh: bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Vũ, sữa mẹ luôn là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bộ Y tế, WHO và nhiều tổ chức y tế, dinh dưỡng trên thế giới khuyến cáo cho bé dưới 6 tháng tuổi bú sữa mẹ hoàn toàn, có thể kéo dài đến hai tuổi.

Trẻ từ 6 tháng tuổi, lượng sắt trong sữa mẹ không còn đủ cho nhu cầu phát triển. Do đó, ngoài sữa mẹ, trẻ cần ăn dặm thêm bột ngọt, bột mặn, cháo... Lúc này hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ bắt đầu cứng cáp để tiêu hóa thức ăn. Chế độ ăn dặm phải cân bằng đủ 4 nhóm gồm đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, bổ sung nguồn đạm từ động vật.

Bé trai này, bác sĩ cho rằng trong 6 tháng đầu đời không được bú mẹ, dinh dưỡng nghèo nàn, thiếu khoa học dẫn đến tình trạng béo phì sơ sinh, thiếu máu.

Thư Anh

    5 nguyên nhân chủ yếu gây thiếu máu ở trẻ
Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/be-thua-can-thieu-mau-vi-chi-uong-sua-dac-co-duong-4192437.html)

Tin cùng nội dung

  • Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Trẻ em Johns Hopkins (Mỹ). Họ nhận thấy, hàm lượng vitamin D thấp ở trẻ có thể gây thiếu máu.
  • Tôi có thói quen uống sữa trước khi ngủ, nhưng gần đây đi khám được biết bị sỏi thận. Việc uống sữa trước khi ngủ có ảnh hưởng đến bệnh sỏi thận? (Nguyễn Minh Diệu - Thái Nguyên)
  • Mẹ em 53 tuổi bị sỏi thận từ lâu, em muốn mua sữa cho mẹ uống nhưng không biết có uống được không và nên uống sữa loại nào thì tốt?
  • Tôi thường uống sữa trước khi ngủ nhưng gần đây đi khám được biết bị sỏi thận. Vậy tôi có nên tiếp tục uống sữa trước khi đi ngủ không?
  • BS điều trị của em kêu kiêng ăn các sản phẩm từ sữa, trong khi thầy cô khuyên là uống sữa để giải độc.
  • BS điều trị của em kêu kiêng ăn các sản phẩm từ sữa, trong khi thầy cô khuyên là uống sữa để giải độc.
  • Nếu bạn không may lâm vào tình trạng thừa cân và béo phì thì ngoài những biện pháp có tính chất bắt buộc như điều chỉnh chế độ ăn và rèn luyện thể lực một cách hợp lý, bạn có thể thực thi một số liệu pháp hết sức độc đáo của y học cổ truyền, trong đó phải kể đến việc sử dụng một số bài Thu*c đơn giản được tạo nên từ các loại hoa quanh nhà quanh vườn. Bài viết này xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng khi cần thiết.
  • Người thiếu máu cần bổ máu. Phàm là Thu*c bổ máu như: a giao, đương quy, thục địa, hà thủ ô đều có thể dùng; thức ăn như: gà, vịt, cá, thịt… đều là những thức ăn tốt để bổ máu.
  • Cũng như các biện pháp khác của đông y, tự xoa bóp nhằm mục đích kiện tỳ hoá thấp, thông kinh hoạt lạc, tiêu trừ mỡ thừa và dự phòng các biến chứng do béo phì gây ra.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY