Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Bệnh nhân 50 âm tính rồi lại dương tính với Covid-19, PGS.TS Nguyễn Huy Nga: Ca bệnh chưa điều trị xong

(MangYTe) - Chúng ta chưa có Thu*c điều trị đặc hiệu đâu, bệnh nhân đã xét nghiệm âm tính 2 lần và đến lần thứ 3 thì dương tính thì chắc chắn do quá trình điều trị chưa sạch, PGS.TS Nguyễn Huy Nga nói.

Chiều 9/4, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả xét nghiệm của nữ bệnh nhân số 50 bị nhiễm Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, bệnh nhân 50 xét nghiệm phát hiện dương tính ngày 13/3, 18/3 và 23/3; đã có hai lần xét nghiệm âm tính vào ngày 26/3 và 28/3, nhưng dương tính trở lại vào các ngày 30/3, 2/4 và 5/4.

Sở Y tế cũng cho biết, qua nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới, nhất là các công bố gần đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, Trung Quốc có những trường hợp bệnh nhân Covid-19 điều trị thành công, xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính nhưng khi về cộng đồng một thời gian xét nghiệm sàng lọc lại "tái dương tính".

Liên quan đến ca bệnh này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thông tin đến hôm nay, nữ bệnh nhân đã nhập Bệnh viện số 2 của tỉnh cách ly, điều trị khoảng 25 ngày. Quá trình điều trị thể trạng, sức khỏe người này hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì bất thường.

    Lào Cai kêu gọi người đã tiếp xúc bệnh nhân số 56 nhiễm Covid-19 chủ động đi khai báo y tế

Ông Hưng nói, hiện ngành Y tế Quảng Ninh chưa thể giải thích gì thêm về việc bệnh nhân bị "tái dương tính".

"Tôi thấy trường hợp này bình thường, trước đây cũng từng có nhiều ca trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc điều trị âm tính một thời gian xong sau đó lại dương tính", ông nói.

Trong diễn biến mới nhất liên quan ca bệnh 50, theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh, đến chiều 9/4, kết quả xét nghiệm với mẫu lấy ngày 8/4 của bệnh nhân số 50 lại cho kết quả âm tính. Ngày 10/4, tức là 48h kế tiếp bệnh nhân sẽ được lấy mẫu lần nữa để xét nghiệm.

Còn PGS.TS Nguyễn Huy Nga (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) nhận định, đây không phải là một ca bệnh tái dương tính, mà là một ca bệnh chưa điều trị xong, cơ thể chưa đào thải hết virus.

"Chúng ta chưa có Thu*c điều trị đặc hiệu đâu, bệnh nhân đã xét nghiệm âm tính 2 lần và đến lần thứ 3 thì dương tính thì chắc chắn do quá trình điều trị chưa sạch", ông Nga phân tích.

Khi PV hỏi về những trường hợp đã xuất viện trở về với cộng đồng, nếu họ tái dương tính thì những người tiếp xúc gần có nguy cơ lây nhiễm cao không, ông Nga giải thích, sau điều trị, virus đã bị suy yếu nên khả năng lây bệnh cho người khác là rất thấp. Hơn nữa sau khi xuất viện, người bệnh vẫn phải cách ly thêm 14 ngày nên có thể hoàn toàn yên tâm.

Trước diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo mọi người dân thực hiện tốt cách ly toàn xã hội. Đặc biệt là tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, không được lơ là chủ quan mất cảnh giác.

Hoàng An- Trí thức trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Tổ quốc (http://toquoc.vn/benh-nhan-50-am-tinh-roi-lai-duong-tinh-voi-covid-19-pgsts-nguyen-huy-nga-ca-benh-chua-dieu-tri-xong-820209419024860.htm)

Tin cùng nội dung

  • Cơ thể cần thêm năng lượng và chất dinh dưỡng để lành vết thương, chống nhiễm trùng và phục hồi sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân bị thiếu hoặc suy dinh dưỡng trước khi mổ, quá trình hồi phục có thể gặp trở ngại.
  • Khi ung thư hay việc điều trị ung thư gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường, những thay đổi là cần thiết để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Thu*c có thể được dùng để kích thích khẩu vị.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
  • Doxycycline là một kháng sinh nhóm cycline, từ lâu được dùng để điều trị bệnh trứng cá đỏ, viêm tiết niệu, viêm dạ dày - ruột, nhiễm Chlamydia...
  • Cao huyết áp là một chứng bệnh về tim mạch của người cao tuổi, nhất là hiện nay chế độ ăn uống đầy đủ, số người béo phì xuất hiện nhiều. Bệnh này là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ và để lại nhiều di chứng nặng nề.
  • Trong các phương pháp điều trị bệnh cao HA, bên cạnh việc dùng Thuốc có những phương pháp mang tính cổ truyền có thể giúp mọi người phòng ngừa và điều trị tốt bệnh này.
  • Viêm bàng quang, niệu đạo là một bệnh lý rất thường gặp với các triệu chứng sốt, đau tức bụng dưới, táo bón, đái dắt, đái khó, đái buốt, đái đục hoặc có mủ,…
  • Đối với YHCT, ra mồ hôi trộm hay còn gọi là chứng Đạo hãn, nguyên nhân phần lớn do âm huyết không đầy đủ hoặc hoạt động công năng của khí bị cản trở. Bài viết cung cấp các thể điển hình của đạo hãn và một số phương pháp chữa trị.
  • Điều trị ung thư ảnh hưởng đến tất cả bộ phận của cơ thể, trong đó có răng miệng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY