Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Cách nấu cháo xay cho bé 8 tháng tuổi ăn dặm tại nhà

Bé 8 tháng tuổi đang ở giai đoạn mới bắt đầu ăn dặm, hệ tiêu hoá còn non yếu nên mẹ cần nấu cháo xay cho bé. Dưới đây, chúng tôi với kinh nghiệm và tìm hiểu xin chia sẻ với các mẹ cách nấu cháo xay cho bé.

Bé 8 tháng tuổi đang ở giai đoạn mới bắt đầu ăn dặm, hệ tiêu hoá còn non yếu nên mẹ cần nấu cháo xay cho bé. dưới đây, chúng tôi với kinh nghiệm và tìm hiểu xin chia sẻ với các mẹ xay cho bé.

Mẹ nên sử dụng máy xay cầm tay

Với máy xay cầm tay mẹ có thể điều chỉnh độ mịn của các nguyên liệu theo ý muốn của mình bằng cách điều chỉnh thời gian ấn máy, ấn càng lâu nguyên liệu sẽ càng mịn. bé mới 6 mẹ xay thật mịn, với bé lớn hơn 7-8 tháng mẹ có thể xay thô hơn một tí để con tập nhai.

Cách xay các loại thịt

Với các loại thịt để xay thật mịn trước khi cho vào cháo thì khi xay mẹ thêm vào một ít nước sôi để nguội hoặc nước luộc thịt, nước dùng dashi…, như vậy thịt sẽ có độ mịn như mẹ mong muốn.

Riêng đối với thịt lươn thì mẹ nên băm nhỏ bằng thớt, không nên cho vào máy xay vì sẽ ra nhớt quyện vào cối.

Cách xay củ quả

Củ quả như (cà rốt, khoai tây, bí đỏ, …) mẹ gọt vỏ, rửa sạch cắt từng lát rồi cho vào nồi hấp chín (hấp sẽ giúp giữ dưỡng chất có trong củ quả tốt hơn là luộc).

Cách xay rau xanh

Với các loại rau (mồng tơi, rau ngót, rau cải xanh,…) nếu là rau sạch nhà trồng thì mẹ ngắt lá rửa sạch rồi cho vào cối xay cùng với một tí nước, còn nếu là rau mẹ mua ở chợ nghi ngờ không được sạch thì trước khi xay mẹ cho rau vào nồi nước và trần sơ qua sau đó cho vào máy xay.

Thường khi xay xong nước rau khá loãng mẹ muốn đặc, quyện hơn để nhìn hấp dẫn và cho bé dễ ăn thì mẹ có thể cho vài miếng khoai tây đã luộc chín vào xay cùng.

Cách nấu cháo xay vô cùng đơn giản

Mẹ có thể xay từng nguyên liệu theo hướng dẫn trên của chúng tôi ở trên rồi cho vào nồi cháo, khi nấu cháo chín xong mẹ có thể rây sơ qua rồi cho bé thưởng thức.

Hay mẹ có thể nấu các nguyên liệu chín nhừ cùng với cháo, khi cháo đã chín mẹ múc xa cho vào máy và xay cho đạt độ mịn mà mình mong muốn rồi cho bé thưởng thức.

Khi ăn cháo xay như thế này do đã có độ mịn nên cơ thể bé dễ hấp thu, hệ tiêu hoá của bé không phải làm việc nhiều rất thích hợp cho những trẻ mới ăn dặm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng với những bé lớn, quen với việc ăn dặm thì mẹ không cần xay nữa mà mẹ nên cho bé ăn cháo ray có độ thô tăng dần để tập cho bé phản xạ nhai.

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cách nấu món cháo súp lơ xanh để các mẹ tham khảo:

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bước 1: Mẹ cắt súp lơ thành từng lát vừa phải rồi cho vào nồi hấp cách thuỷ 12 phút cho chín.

Bước 2: Cho cháo vào rây rồi dùng muỗng tán rây xuống chén.

Bước 3: Cho súp lơ đã hấp chín vào máy xay cùng với khoai tây đã luộc chín.

Bước 4: Sau đó trộn súp lơ đã xay vào cháo và khuấy đều để cho các nguyên liệu hoà quyện vào với nhau.

Cho hỗn hợp cháo vào nồi bắt lên bếp, nấu đến khi cháo sôi mẹ cho ít giọt nước mắm, dầu ăn vào khuấy đều và múc ra chén cho bé thưởng thức.

Chúc các mẹ thực hiện thành công cách nấu món cháo xay cho bé ăn dặm để nuôi con trong những năm đầu đời khoẻ mạnh và thông minh.

Nguồn: bekhoebengoan.net

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe toàn dân (http://suckhoetoandan.vn/p/5d311d5a33308564a65c603f)

Tin cùng nội dung

  • Nếu trẻ bị tiêu chảy mà không uống được Oserol, mẹ có thể tìm cách bù nước cho con bằng những phương pháp sau.
  • Hiểu về những thực phẩm có tác động xấu tới tình trạng viêm loét đại tràng sẽ giúp chúng ta “dễ sống” hơn với căn bệnh này.
  • Đứng bên bờ sinh tử, nhiều ca bệnh bắt buộc phải phẫu thuật sớm, nhưng nghiệt ngã thay, các bác sĩ lại gặp khó khăn vì người nhà bệnh nhân thà đưa người thân về… chờ ch*t chứ không chịu mổ xẻ. Người thầy Thu*c phải làm sao?
  • Sáng nay, khi ngang qua cửa hàng đồ lót nữ, con trai 6 tuổi của tôi nói rất hồn nhiên Sao nhìn thấy mấy cái này, chim con tự nhiên nó to lên. Ngộ quá. Chúng tôi rất lo lắng. Phải chăng cháu bị dậy thì sớm? Tôi cũng nghe nói các xét nghiệm xác định dậy thì sớm rất đắt phải không Mangyte ? Tôi nên đưa con đến đâu để khám, Mangyte ơi? (Nguyễn Minh Luận,Q.1, TPHCM)
  • Chú tôi được phẫu thuật tim ở TPHCM và từ nay về sau phải uống Thuốc chống đông máu. Bữa trước mưa lớn, nhà dột làm ướt toa Thuốc và tờ giấy ghi lời dặn của bác sĩ, mà chú thím tôi lớn tuổi nên không nhớ hết. Tôi muốn hỏi kỹ lại về Thuốc này và chế độ ăn uống, sinh hoạt của chú tôi thì phải hỏi ở đâu? Cảm ơn Mangyte rất nhiều! (Nguyễn Văn Thành – Cai Lậy, Tiền Giang)
  • Chào Mangyte.vn, Xin tư vấn giúp tôi, TPHCM có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không? Phải liên hệ ở đâu? Mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo. Chân thành cảm ơn. (Lê Thị Phượng - Tô Ký, Quận 12, TPHCM)
  • Bên cạnh các biện pháp thông thường như tránh để trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đeo khẩu trang mỗi khi ra đường v.v, để phòng sởi hiệu quả, các mẹ cần chú ý tới chế độ ăn của bé sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch.
  • Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt bài Thuốc “10 phút khỏi bệnh sởi” nhờ tắm lá, hạt mùi… Tuy nhiên, cả chuyên gia đông y, tây y đều khẳng định, không có cơ sở khoa học với những bài Thuốc dân gian truyền miệng này.
  • Chăm sóc giảm nhẹ đối với bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bao gồm liệu pháp dinh dưỡng (xem phần Điều trị triệu chứng) và/hoặc điều trị bằng Thu*c
  • Mọi người đều cần có một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Bệnh nhân ung thư có những nhu cầu sức khỏe đặc biệt, bởi vì họ phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến tác dụng phụ muộn cũng như sự tái phát của căn bệnh này
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY