Mẹo vặt về sức khỏe hôm nay

Cảnh báo bệnh tay chân miệng trẻ em vào mùa

MangYTe - Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng tái đi tái lại nhiều lần khi tiếp xúc với nguồn lây, mỗi lần sẽ là một chủng virus khác nhau.

Cảnh báo bệnh tay chân miệng trẻ em vào mùa - Ảnh 1.

Các nốt hồng ban của trẻ bị tay chân miệng ở các vị trí - ảnh: bvcc

Ngày 7-12, bác sĩ huỳnh hùng dũng - trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện nhi đồng cần thơ - cho biết hiện đang vào mùa dịch bệnh tay chân miệng tăng cao, bệnh viện tiếp nhận nhiều nhất là trẻ em dưới 3 tuổi phải nhập viện điều trị.

Khoa truyền nhiễm của bệnh viện hiện đang có 90 trẻ bệnh tay chân miệng đang nằm điều trị, những bệnh nhi này đến từ cần thơ và một số tỉnh lân cận trong khu vực đbscl. khoa truyền nhiễm còn tiếp nhận điều trị một số bệnh lý khác, nên số trẻ điều trị lên trên 120, có tình trạng nằm đôi do quá tải.

Theo số liệu thống kê của bệnh viện nhi đồng cần thơ, chỉ tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có trên 400 trường hợp trẻ bị tay chân miệng đến khám điều trị. trước đó trong tháng 11 có 1.818 bệnh nhi mắc tay chân miệng đến khám điều trị (trong đó có 340 bệnh nhi nhập viện và 25 bệnh nặng phải nằm tại khoa hồi sức tích cực - chống độc do có biến chứng nặng độ 3).

Bác sĩ trương cẩm trinh - trưởng khoa khám ii bệnh viện nhi đồng cần thơ - cảnh báo: những năm gần đây bệnh tay chân miệng đã trở thành bệnh lưu hành quanh năm, tuy nhiên số ca mắc bệnh thường có xu hướng tăng trong khoảng từ tháng 3 - 5 và từ tháng 9 - 12.

Bệnh do các loại virus thuộc họ virus đường tiêu hóa (gọi chung là enterovirus) gây ra, có hơn 10 chủng virus thuộc nhóm enterovirus có thể gây bệnh tay chân miệng cho trẻ. trong đó enterovirus 71 (ev71) là loại nguy hiểm nhất, dễ dẫn đến các biến chứng nặng gây nguy cơ Tu vong ở trẻ.

Biểu hiện đặc trưng của bệnh tay chân miệng là các tổn thương hồng ban, bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, trong miệng, đôi khi xuất hiện ở vùng mông, đầu gối của trẻ.

Biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc bệnh là loét miệng, vị trị loét thường được phát hiện nhiều nhất là vùng hầu họng (gần lưỡi gà), đôi khi xuất hiện ở niêm mạc má, môi hoặc lưỡi, trẻ thường chảy nước miếng liên tục. Một số trẻ có thể bị sốt nhẹ, nhiệt độ thường từ 37,5 - 38oC…

Khi trẻ có những dấu hiệu trên cần đến khám ngay tại bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn chăm sóc và điều trị. Có những trẻ bị sốt cao trên 39oC liên tục, đây là một trong những dấu hiệu gợi ý cần nhập viện điều trị.

Các bà mẹ cần lưu ý, trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng tái đi tái lại nhiều lần khi tiếp xúc với nguồn lây, mỗi lần sẽ là một chủng virus khác nhau, vì vậy cần lưu ý bảo vệ trẻ tránh nguồn lây bằng việc vệ sinh cá nhân, vật dụng của trẻ - bác sĩ trinh lưu ý.

Sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19... cùng lúc, phòng tránh thế nào?

Tto - vừa có thêm 1 ca Tu vong do bạch hầu ở tây nguyên, dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết đang 'vào mùa', trong khi covid-19 có thể quay lại bất kỳ lúc nào.làm sao để chống dịch hiệu quả?

T.LŨY

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/canh-bao-benh-tay-chan-mieng-tre-em-vao-mua-20201208091629401.htm)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Trong Đông y không có bệnh danh bệnh tay-chân-miệng nhưng căn cứ vào các biểu hiện lâm sàng có thể thấy bệnh phát sinh là do phong thấp nhiệt thời độc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường miệng, kết hợp với thấp trọc tích tụ lâu ngày bên trong gây ảnh hưởng đến các phủ tạng, đặc biệt là tạng Phế và Tỳ.
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm do virus (siêu vi) gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh đặc trưng bởi loét miệng và nổi hồng ban trên bàn tay, bàn chân. Nguyên nhân thường gặp nhất là do nhiễm virus coxsackie.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY