Tử vi sức khỏe hôm nay

Tử vi sức khỏe

Cha dượng bạo hành con riêng của vợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ngày 29.6, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái khoảng 3 - 4 tuổi bị một người đàn ông bạo hành dã man bằng nhiều hành động như: xách cổ, tát mạnh vào mặt, đập đầu vào tường...

Theo thông tin, vụ việc này xảy ra tại quận Tân Phú, em bé bị đánh là con riêng của vợ đang sinh sống tại khu vực đầu hẻm 252/11, trường tiểu học Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM. Hình ảnh em bé trong clip đang được phát tán lên mạng bị cha dượng đánh đập, còn mẹ cháu bé mặc dù có mặt nhưng vẫn không bảo vệ con mình.

Ngay sau khi clip được đưa lên mạng, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo địa phương để tìm hiểu vụ việc. Bà Hứa Thị Hồng Đang (Chủ tịch UBND quận Tân Phú) xác nhận sự việc xảy ra ở địa phương. Sau khi clip được đăng tải, quận đã chỉ đạo Công an, UBND phường Hiệp Tân xác minh vụ việc. Hiện bé gái và người phụ nữ đã được đưa về phường. Riêng người đàn ông có hành vi bạo hành với bé gái đã bỏ đi.

Công an đã đến xác minh và đưa cháu bé bị cha dượng đánh đập đi giám định thương tích

Theo bà Đang, người phụ nữ trong clip và bé gái là 2 mẹ con. Còn người đàn ông là bạn trai của người phụ nữ này. Theo người dân trong hẻm 252 Phan Anh, bé gái bị bạo hành trong clip 3 tuổi. Đôi nam nữ đưa bé gái đến đây thuê trọ được khoảng 2 tuần và sống khép kín. "Cháu bé bị đánh đập trước đó cũng nhiều lần nhưng người mẹ sợ hãi không dám tố cáo và người mẹ cũng bị đánh bầm mắt, chúng tôi đang đưa cả 2 đi giám định, cháu bé đã về phường đây rồi còn người đàn ông sinh sống với mẹ cháu bé thì đã bỏ đi trong sáng nay". Bên cạnh đấy lãnh đạo phường cũng thông tin đã đưa cháu bé đi giám định thương tích.

Liên lạc với bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi Hội trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM thì Hội này cũng cho biết đã tiếp nhận sự việc và chi hội luật sư sẽ tham gia để bảo vệ quyền lợi cho bé, đồng thời đấu tranh đến cùng để người có hành vi bạo hành, đánh đập dã man bé gái phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngay trong sáng 30.6, phóng viên Một Thế Giới cũng đã liên lạc với ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) thì ông Nam cho biết bên Cục đã nắm được thông tin qua đường dây nóng 111 của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em. Ngay trong chiều tối ngày 29.6, Cục đã liên hệ tới các cơ quan ở địa bàn mà mẹ cháu bé cũng như cháu bé sinh sống.

Đại diện Cục bảo vệ trẻ em cũng cho biết họ đã sớm vào cuộc hỗ trợ, can thiệp và xử lý vụ việc trên theo đúng Luật trẻ em và Nghị định của Chính phủ. "Bé gái đã được đưa đi giám định và khám sức khỏe, hiện đã trở về phường. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và bắt giữ người hành hạ cháu bé chính là bạn trai của mẹ cháu bé, vẫn ở cùng với 2 mẹ con."

Qua sự việc trên, ông Đặng Hoa Nam cũng cho biết thêm Cục bảo vệ trẻ em đánh giá cao sự vào cuộc sớm và tích cực của chính quyền địa phương. Các cơ quan công an đã vào cuộc nhanh chóng để làm rõ tính chất mức độ các việc liên quan đến bạo lực đối với trẻ em. Nếu theo quy định và nguyên tắc pháp lý từ hình sự đến xử vi phạm hành chính đều xử lý ở tình tiết nặng vì trẻ em có những hạnh chế về mặt nhận thức, các em không có khả năng tự bảo vệ mình.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Trọng An - Nguyên Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) - khó có thể chấp nhận hành động của người cha dượng đối với con riêng của vợ như vậy. "Chính quyền sở tại cần báo ngay cho Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và các Trung tâm về công tác xã hội của thành phố để giúp đỡ em bé. Người hành hạ cháu bé phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Ngay cả chủ tịch phường nơi gia đình cháu bé sinh sống cũng vào cuộc, bằng tinh thần, trách nhiệm để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho cháu bé. Đây cũng là bài học để chúng ta cần tăng cường thêm công tác phòng ngừa bạo lực trẻ em trong cộng đồng. Cần đẩy mạnh trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, lên tiếng, tố cáo sớm để không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nhờ vậy, sẽ ngăn chặn kịp thời hành vi tội ác đối với trẻ em", - ông An nói.

Dạ Thảo - Ảnh: PL

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/cha-duong-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-phai-chiu-trach-nhiem-truoc-phap-luat-140277.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY