Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Cha mẹ ở nhà do dịch COVID-19 vẫn biết sức khỏe con mình tại bệnh viện

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người thân không được đến thăm bệnh nhân, nhưng những cha mẹ có con đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vẫn sẽ biết được sức khỏe hằng ngày của con. Nếu con bị bệnh nặng, cha mẹ có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ và nhìn thấy con mình đang như thế nào.

Bệnh viện Hùng Vương hợp tác ứng dụng tế bào gốc để điều trị vô sinh

Bệnh viện Hùng Vương được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Ngày 27.8, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho hay đơn vị này đang tiến hành tổ chức thực hiện nhắn tin SMS miễn phí đến tất cả phụ huynh có con em đang nằm điều trị tại đây để thông báo tình trạng sức khỏe hằng ngày của các cháu.

Việc làm này nhằm giúp phụ huynh nắm được sức khỏe hằng ngày của con em mình, đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là đối với các trẻ sơ sinh.

Theo TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, thăm bệnh là nhu cầu thiết yếu, là nét sinh hoạt có từ lâu đời, xuất phát từ sự quan tâm chia sẻ, nhất là với các bệnh nhi sơ sinh. Tuy nhiên do tình hình COVID-19 còn diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 24.8, Khoa Sơ sinh của bệnh viện không cho thân nhân tiếp xúc với con trẻ.

"Do cơ thể của các bé còn non nớt, việc tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh trong mùa dịch dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm bệnh cho các bé. Tuy nhiên hiểu được tâm lý phụ huynh nóng lòng muốn biết tình trạng bệnh lý của bé, bệnh viện đã triển khai việc gửi tin nhắn thông tin của từng bé đến phụ huynh”, bác sĩ Tuyết nói.

Không cần phải tải phần mềm, chỉ cần có điện thoại thông thường, phụ huynh đã có thể nhận thông tin tình trạng sức khỏe, cân cặng, kết quả chẩn đoán, diễn tiến bệnh của bé bằng tin nhắn SMS thông qua số điện thoại đã đăng ký trước đó. Riêng những trường hợp bệnh nặng cần trao đổi nhiều hơn, bệnh viện sẽ mời người nhà vào trao đổi tại phòng tư vấn và được nhìn thấy bé qua màn hình camera 360 độ.

Cùng với việc hỗ trợ tin nhắn cung cấp thông tin đến người thân của các bác sĩ tại Khoa Sơ sinh, để chia sẻ khó khăn với các mẹ bầu trong mùa dịch, Bệnh viện Hùng Vương còn xây dựng chương trình hỗ trợ thai phụ đến sinh tại bệnh viện từ ngày 11.9 đến 31.12 với mức giảm 5% chi phí dịch vụ. “Dự kiến chương trình này sẽ có khoảng 5 tỉ đồng được bệnh viện giảm cho những người đến sinh, bác sĩ Tuyết nói.

Hồ Quang

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-180/cha-me-o-nha-do-dich-covid-19-van-biet-suc-khoe-con-minh-tai-benh-vien-143150.html)

Tin cùng nội dung

  • Tiêu chảy tức là đi ngoài nhiều hơn và ra phân lỏng. Việc không kiểm soát được có thể dẫn đến giảm cân, mất nước, kém ăn và sức khỏe yếu do tiêu chảy.
  • Ung thư và quá trình điều trị của căn bệnh này đôi khi có thể khiến người bệnh khó nuốt. Lời khuyên nào sẽ hữu ích giúp cải thiện tình trạng khó nuốt cho trẻ
  • Xạ trị vào bụng, ngực, não, hoặc xương chậu có thể gây ra buồn nôn kéo dài trong vài giờ. Buồn nôn và nôn có thể đi từ nhiều nguyên nhân khác nữa.
  • Chứng mệt mỏi trong ung thư là luôn có cảm giác mệt suốt ngày và không dễ cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Cần tham khảo tư vấn chuyên gia để có phương pháp chăm sóc tốt nhất
  • Suyễn là tình trạng viêm mạn tính đường hô hấp. Đường hô hấp của những trẻ bị suyễn rất nhạy cảm với các chất mà trẻ bị dị ứng (dị nguyên) và các chất kích thích khác có trong không khí.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Viêm thanh khí phế quản là một tình trạng nhiễm trùng làm phần bên trong cổ họng trẻ sưng phồng, gây khó thở cho trẻ. Cần đưa trẻ đi bác sĩ nếu có triệu chứng viêm thanh khí phế quản.
  • Thiếu máu là một tình trạng đôi khi có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Tình trạng này có thể làm cho con bạn quấy chướng, mệt mỏi và suy yếu.
  • Ung thư tuyến giáp ở trẻ em là bướu nội tiết ác tính dạng đặc thường gặp thứ 3 và phổ biến nhất ở trẻ em.
  • Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit/hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn mạn tính ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ và thường tồn tại đến tận tuổi trưởng thành. ADHD bao gồm một phức hợp các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, tăng động (hiếu động thái quá) và có hành vi bốc đồng.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY