Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Cứu 3 bệnh nhân bị vỡ túi phình động mạch

Cần Thơ-Ông Văn Sơn, Trần Văn Hai, Nguyễn Hoàng Liêm 54-67 tuổi, ở miền Tây, bị vỡ túi phình động mạch chủ bụng, nguy kịch.

Ông Hai được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 15/6, trong tình trạng đột ngột đau bụng dữ dội. Kết quả chụp CT, bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng dưới thận vỡ vào khoang sau phúc mạc có dấu hiệu dò vào tĩnh mạch chủ dưới. Ông Hai còn có các bệnh lý như Lupus ban đỏ, gút mạn tính, di chứng nhồi máu não.

Quá trình phẫu thuật, ê kíp gặp khó khăn do tá tràng, mạc treo ruột dính lên túi phình, nhiễm trùng tạo một túi mủ quanh túi phình. Bác sĩ đặt ống ghép chữ Y, khâu lại tĩnh mạch chủ dưới.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp bệnh lý rất hiếm gặp, đa phần được chẩn đoán sau khi phẫu thuật.

Ông Liên được đưa đến một bệnh viện ở Cần Thơ khám với chẩn đoán phình động mạch chủ bụng dưới thận, tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2. Ngày 16/6, ông được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ xác định bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng, vỡ ra sau phúc mạc đoạn dưới động mạch thận, kích thước 95x102 mm. Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân.

Còn ông Sơn, đột ngột đau hông nhiều nên đến một bệnh viện ở Bạc Liêu khám. Các bác sĩ chẩn đoán, ông bị phình bóc tách động mạch chủ bụng, có huyết khối nguy cơ vỡ và được chuyển lên bệnh viện ở TP HCM tiếp tục chữa trị, ngày 21/6.

Trên đường chuyển viện, tình trạng bệnh nhân chuyển biến nặng nề, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng dưới thận vỡ vào khoang sau phúc mạc. Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe cả ba bệnh nhân ổn định, dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Bác sĩ Trầm Công Chất, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu bệnh viện, cho biết phình động mạch chủ bụng là bệnh lý giãn khu trú bất thường của động mạch chủ ở đoạn bụng, bao gồm một hay nhiều đoạn. Tỷ lệ Tu vong do vỡ phình rất cao: 25% Tu vong trước khi đến được bệnh viện, 51% Tu vong trong bệnh viện mà chưa kịp làm phẫu thuật.

"Phình động mạch chủ bụng trong giai đoạn đầu hầu hết không có triệu chứng gì, thường được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp phim cắt lớp vi tính. Đây là bệnh lý đe dọa tính mạng và phải xử trí ngay lập tức", bác sĩ Chất nói và lưu ý khi có dấu hiệu đau bụng, ngất, da niêm nhạt cần đến bệnh viện kịp thời để cấp cứu.

Cửu Long

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/cuu-3-benh-nhan-bi-vo-tui-phinh-dong-mach-4122782.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY