Trẻ em hôm nay

Chăm sóc trẻ em

Cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch vì mắc COVID-19

MangYTe - Mẹ con sản phụ người Quảng Nam mắc COVID-19 nặng, tiên lượng rất xấu đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống và hôm nay được xuất viện.

Bé gái con của sản phụ T. được các bác sĩ, điều dưỡng ở bệnh viện chăm sóc đặc biệt - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Sáng 7-9, tin từ bệnh viện trung ương huế cơ sở 2 cho biết tình trạng sức khỏe của sản phụ n.t.t. (42 tuổi, trú ở quảng nam) cùng con gái đã ổn định, xét nghiệm pcr đã 3 lần đều âm tính và được xuất viện.

Trước đó, chị n.t.t. đi từ tp.hcm về quảng nam vào ngày 31-7, cách ly tại tp tam kỳ và được xác định dương tính với covid-19 vào ngày 4-8. thời điểm này, chị t. đang mang thai gần 35 tuần tuổi.

Ngày 5-8, chị t. ho, sốt kèm khó thở nhiều, phải thở oxy nên được chuyển tuyến đến trung tâm cách ly, bệnh viện trung ương huế cơ sở 2 lúc 3h ngày 9-8 để theo dõi và điều trị.

Ngày 11-8, chị t. có dấu hiệu chuyển dạ, qua thăm khám bác sĩ chuyên khoa sản chẩn đoán vỡ sớm, nhau tiền đạo trung tâm chảy máu, nhiễm covid-19 và chỉ định mổ cấp cứu lấy thai. chị t. được nhanh chóng phẫu thuật lấy ra 1 bé gái nặng 2,2kg.

Lúc này bé thở yếu, không khóc, tím. Sau 1 phút được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, bé hồng hơn, cử động tay chân khá, trương lực cơ tốt, đã khóc nhưng còn thở yếu. Sau đó bé được chuyển trung tâm cách ly tiếp tục theo dõi và điều trị.

Riêng mẹ bé được hồi sức tích cực, thở máy. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, sức khỏe chị diễn biến xấu dần, được chỉ định lọc máu liên tục.

Đến ngày 13-8, sau 2 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển rất nặng, nguy kịch, áp lực oxy trong máu rất thấp mặc dù đã tối ưu các phương pháp điều trị.

Với chẩn đoán bệnh nhân sau phẫu thuật lấy thai nhau tiền đạo trung tâm kèm nhiễm covid-19 nặng, nguy kịch, hội đồng chuyên môn đã chỉ định tiến hành chạy ecmo (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) ngay sau đó do êkíp ecmo của bệnh viện thực hiện.

Đến ngày 22-8, sau 9 ngày hỗ trợ ECMO, 11 ngày lọc máu, chăm sóc và hồi sức tích cực (thở máy, kháng sinh, dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng), sức khỏe chị T. đã dần ổn định và ngưng lọc máu. Các ngày sau đó, chị tiếp tục được tập hô hấp liệu pháp và vận động phục hồi chức năng tích cực.

Hiện chị T. đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống ngon miệng, đi lại sinh hoạt bình thường, phổi thông khí tốt. Em bé phát triển tốt, khỏe mạnh, cân nặng 3,2kg.

Ông phạm như hiệp - giám đốc bệnh viện trung ương huế - cho biết đây là trường hợp bệnh nặng và khó vì bệnh nhân mắc covid-19 trong khi mang thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

"với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất, các y bác sĩ của đơn vị đã kịp thời phẫu thuật mổ lấy thai và nhanh chóng quyết định thực hiện những kỹ thuật hiện đại nhất trong hồi sức để cứu sống bệnh nhân covid-19 cùng thai nhi", ông hiệp nói.

NHẬT LINH

Mạng Y Tế
Nguồn: Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/cuu-song-me-con-san-phu-nguy-kich-vi-mac-covid-19-20210907082857496.htm)

Tin cùng nội dung

  • Để tránh bị viêm da kích ứng hoặc dị ứng thì trước khi dùng kem chống nắng, bạn nên bôi thử một vùng 1cm2 trên trán hoặc vùng cạnh má (nơi có tóc che phủ)
  • Tôi đang nuôi con bú. Gần đây tôi hay bị đau nửa đầu, vậy tôi có thể dùng Thuốc ergotamin chữa đau nửa đầu được không. Mong bác sĩ cho lời khuyên
  • Thuốc chứa valproat là loại Thuốc hướng tâm thần, thường được dùng trong điều trị bệnh động kinh, rối loạn tâm thần lưỡng cực...
  • Tôi 63 tuổi, bị hen phế quản mạn tính từ nhiều năm nay. Thỉnh thoảng tôi hay bị các đợt lên cơn khó thở. Mong bác sĩ tư vấn tôi nên dùng Thuốc như thế nào mỗi khi bị như vậy?
  • Hiện nay trên thị trường Thu*c xuất hiện rất nhiều sản phẩm được gọi là men tiêu hóa hoặc men vi sinh.
  • Ợ nóng là cảm giác bỏng rát trong lồng ngực, ngay sau xương ức và có cảm giác đau, nhất là khi nằm hoặc cúi xuống. Hầu hết mọi người có thể quản lý những khó chịu của chứng ợ nóng bằng việc thay đổi lối sống và dùng một số Thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
  • Khi có những trở ngại trong thời gian chuyển dạ, để đảm bảo “mẹ tròn con vuông”, bác sĩ phải dùng đến phương pháp mổ lấy thai.
  • Thai bám ở sẹo mổ lấy thai cũ là một dạng thai ngoài tử cung do thai làm tổ trong vết sẹo mổ lấy thai trước đó. Đây là dạng bệnh lý hiếm gặp của thai ngoài tử cung.
  • Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế), GS.TS.BS. Bùi Đức Phú cho biết, theo cam kết với Bộ Y tế, từ ngày 27/2, BVTW Huế đã thực hiện không để bệnh nhân nằm giường ghép sau 48 giờ nhập viện.
  • Một ca bệnh sa dây rau bất ngờ trong quá trình chuyển dạ chuẩn bị sinh đã được các y bác sĩ khoa Nhi, BV Bạch Mai cứu sống cả mẹ lẫn con, khiến gia đình bệnh nhân vô cùng cảm kích...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY