Theo đó, 3 mẫu xét nghiệm gồm: một mẫu của chuyên gia hang động người Anh có tiếp xúc gần với người dương tính Covid-19 thứ 17; hai mẫu của người Mỹ và phiên dịch viên. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu đều âm tính với Covid-19.
Trước đó như Báo điện tử Tổ Quốc đưa tin, qua thông tin từ các cơ quan hữu quan, Sở Y tế Quảng Bình đã xác định 1 trường hợp tiếp xúc gần (cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N có xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Hà Nội). Tiến hành điều tra thì xác định người tiếp xúc gần đó là ông J.B.B (SN 1991, quốc tịch Anh) – là chuyên gia hang động.
Ông J.B.B. lưu trú tại một homestay (địa chỉ tại thôn 1, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ngày ông J.B.B. nhập cảnh vào Việt Nam là 2/3/2020, ngày check-in nhà nghỉ là ngày 3/3/2020.
Ngày 2/3, ông J.B.B. hành khách đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline đến Việt Nam, ngồi ghế số 17. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp tục bay vào sân bay Đồng Hới vào lúc 19h cùng ngày.
Chuyên gia hang động này di chuyển về homestay bằng xe của một người đàn ông địa phương, cư trú tại thị trấn Phong Nha. Sau đó, ông J.B.B. cùng 10 người khác đi vào rừng khảo sát hang động từ ngày 5/3, trở về ngày 8/3/2020.
Vì ông J.B.B. tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 nên sau khi chuyến khảo sát hang động kết thúc, ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly 14 ngày đối với ông J.B.B. cùng 10 người trong đoàn.
Ngành chức năng cũng đã phun khử khuẩn nơi lưu trú của ông J.B.B và xe vận chuyển, môi trường xung quanh và các hộ lân cận.
Chủ đề liên quan:
chuyên chuyên gia chuyên gia hang động có kết quả Covid 19 hang động hãng hàng không kết quả kết quả xét nghiệm kết quả xét nghiệm Covid 19 mẫu xét nghiệm máy bay hạ cánh nghiệm người Anh phiên dịch viên quảng bình tỉnh quảng bình Việt Nam Airline xét nghiệm Xét nghiệm COVID 19