BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội cho biết, bà vừa xử lý gắp bị mắc kẹt trong *m đ*o suốt 3 tuần.
Theo BS Dung, cô gái 22 tuổi đến khám khá rụt rè, chia sẻ trước đó 3 tuần có có gai. Tuy nhiên không may trong lúc bị tụt lại phía trong.
Ban đầu, bệnh nhân tự dùng tay để tìm nhưng không thấy. Vì không thấy ảnh hưởng sức khoẻ, không đau đớn và ngại ngùng gặp bác sĩ nên cô gái cố đợi trôi ra.
Tuy nhiên, sau vài ngày, V*ng k*n bắt đầu chảy nhiều dịch bất thường kèm mùi hôi khó chịu. Sau khi thăm bác, bác sĩ xác định bị kẹt rất sâu trong *m đ*o, gai có thể cắm vào thành *m đ*o nên không thể dùng thủ thuật thông thường lấy ra.
Vì vậy, bác sĩ phải gây tê cho bệnh nhân trước khi lấy dị vật. May mắn, gai của chỉ gây xây dước thành *m đ*o chứ chưa gây thủng.
Sau khi lấy dị vật khỏi *m đ*o, cô gái được chỉ định dùng kháng sinh và dùng thêm Thu*c kháng nấm do bệnh nhân nhiễm nẫm Candida.
BS Dung cho biết, các trường hợp bị mắc kẹt sâu trong *m đ*o khá hiếm, mỗi năm bà chỉ gặp 1-2 trường hợp.
BS Dung khuyến cáo, để tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra, ngay khi bị mắc kẹt trong *m đ*o, nếu không thể tự lấy ra, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để xử lý, tránh viêm nhiễm *m đ*o.
M.Anh