Bạn nên biết hôm nay

Dị ứng từ sản vật

Các sản vật rừng, biển độc lạ ngày càng được ưa chuộng làm quà Tết, tuy nhiên người dùng cần tìm hiểu nguồn gốc kỹ lưỡng trước khi ăn.

Chị hoàng uyên (32 tuổi, phú nhuận, tp hcm) có tiền sử bị dị ứng với cả hải sản, gà, bò, nhiều lần sưng vù cả người. dịp tết, chị khá thận trọng khi sử dụng các sản phẩm đã chế biến có nguồn gốc từ hải sản hay thịt trâu, gà, bò. từ kinh nghiệm cá nhân, khi chọn quà là sản vật, chị đều kiểm tra và tìm hiểu nguồn gốc, thời hạn sử dụng trên bao bì rồi mới sử dụng hoặc tặng, biếu. với các sản phẩm homemade, handmade thường chị tặng cho người thân có cơ địa tốt hơn.

Trong khi đó, chị phụng giang, (37 tuổi, nhà bè, tp hcm) đến nay vẫn còn bị ám ảnh khi nổi mẩn mề đay toàn thân vào sáng mồng hai tết năm ngoái, không rõ do ăn gì. chị phải đến nhiều phòng khám trong những ngày tết điều trị, mất vui lại không khỏi bệnh buộc chị ở nhà suốt kỳ nghỉ, không thể ra ngoài vì ngứa và khó chịu. sau lần này, chị cẩn trọng hơn trong ăn uống, dù không rõ bị dị ứng với thực phẩm nào.

Với các sản vật rừng như măng khô, nấm... cần chế biến kỹ để loại bỏ tạp chất, độc tố. Ảnh: L.C.

Thạc sĩ, bác sĩ trần thiên tài, bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết thông thường các thực phẩm được sản xuất đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng gói bảo quản đúng quy cách thì khá an toàn để sử dụng. "tuy nhiên người có cơ địa dị ứng, một số người thường dị ứng với hải sản, thịt bò, trẻ em dị ứng với đậu phộng... nên cẩn trọng khi sử dụng các thực phẩm trên", bác sĩ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ tài, một số người hàng ngày ăn bình thường không gặp vấn đề dị ứng nhưng bất ngờ bị sốc phản vệ có thể do ăn hải sản, cá biển không còn tươi, thành phần biến chất. 

Bác sĩ Tài khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng khi sử dụng các sản phẩm quà Tết là đồ homemade, handmade như khô bò, khô gà, thịt trâu gác bếp... thường hạn sử dụng không rõ ràng, bảo quản không kỹ, chế biến không đảm bảo vệ sinh có thể chứa các vi khuẩn như Ecoli, Bacteria, Salmonella... gây ngộ độc thực phẩm.  Bên cạnh đó, nên cẩn trọng khi chế biến các sản vật rừng như măng khô, nấm rừng, các loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc vì trong rễ cây có thể có nhiều vi khuẩn, độc tố thấm vào rượu gây độc.

Trong trường hợp bị dị ứng nhẹ như ngứa, phát ban, nổi mẩn, người bệnh có thể mua Thu*c chống dị ứng để tự điều trị. trường hợp dị ứng kèm khó thở, tím tái, tim đập nhanh, huyết áp tụt, cần khẩn cấp đưa người bệnh đến bệnh viện huyện, trung tâm y tế gần nhất. tại đây, các y bác sĩ sẽ có phương án phản ứng nhanh bằng cách tiêm Thu*c vào tĩnh mạch để cấp cứu và theo dõi kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hà, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khuyến cáo để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết, người dùng nên bảo quản thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ thích hợp để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Các loại thịt, cá, hải sản cần phải được bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh. Nên sử dụng thức ăn trong vòng 2 giờ, tốt nhất ăn ngay khi còn nóng, nếu để quá 2 giờ cần bảo quản lạnh và hâm lại trước khi ăn. Ngoài ra, không nên tiếc các thức ăn dư thừa vì đây nguyên nhân thường gặp nhất của ngộ độc thức ăn.

Ngay khi có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, nên bù đủ dịch sớm, nhất là ở người già và trẻ em, bằng cách uống dung dịch có chất điện giải, ăn thức ăn lỏng, nhẹ, ít chất béo. Tình trạng nặng hơn, phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Lê Cầm

Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (https://vnexpress.net/suc-khoe/di-ung-tu-san-vat-4039692.html)

Tin cùng nội dung

  • Nếu bạn gặp các dấu hiệu sau khi ăn chuối, bạn có thể đang bị dị ứng chuối.
  • Hải sản là món ăn bổ dưỡng và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, hải sản cũng là loại thực phẩm nhạy cảm dễ gây dị ứng cần cẩn trọng khi sử dụng.
  • Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây Tu vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong.
  • Ngứa mắt, họng khô, phát ban, buồn nôn, khó thở… là những triệu chứng của dị ứng mà trẻ nhỏ có thể gặp do ăn thực phẩm không hợp với cơ thể.
  • Theo nghiên cứu, đơn tướng quân có tác dụng tiêu độc, chống dị ứng và kháng khuẩn mạnh. Trong nhân dân thường dùng lá đơn tướng quân dị ứng,
  • Cóc mẳn, còn được gọi là cúc mẳn, cúc ma, cỏ the, nga bất thực thảo..., có tên khoa học là Centipeda minima (L.). Cóc mẳn phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng, trung du và núi thấp, thường mọc nhiều ở những nơi ẩm thấp, ruộng bỏ hoang.
  • Xét nghiệm kiểm tra dị ứng áp da có thể giúp tìm ra nguyên nhân gây ra triệu chứng viêm da do dị ứng (còn gọi là viêm da tiếp xúc).
  • Dị ứng có 2 thể cấp tính và mãn tính. Dị ứng cấp tính thường có liên quan đến cơ địa; do dùng những thức ăn không tươi, nhất là với cá, tôm, cua, trứng không đảm bảo an toàn vệ sinh, do uống rượu; hoặc vì bên trong có nhiệt, cảm phong hàn, gió nóng, hoặc vì ra mồ hôi nhiều.
  • Dị ứng ở trẻ là tình trạng liên quan đến hệ thống miễn dịch, dù dị ứng nặng hay nhẹ, có nhiều cách để có thể ngăn ngừa hoặc kiểm soát các dạng dị ứng
  • Bệnh chàm là một bệnh mạn tính về da, làm da khô, đỏ và ngứa. Bệnh chàm còn được gọi là viêm da dị ứng. Bất cứ ai cũng có thể bị chàm, …
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY