Em nên biết, suy thận mãn là sự suy giảm chức năng thận mãn tính không hồi phục theo thời gian, do tổn thương không hồi phục về số lượng và chức năng các nephron (đơn vị cấu trúc của thận). Hậu quả cuối cùng là suy thận giai đoạn cuối.
Mất một quả thận và nước tiểu màu trắng chưa thể kết luận là suy thận mà phải theo dõi các triệu chứng và xét nghiệm đánh giá chức năng của thận. Chẩn đoán suy thận mãn dựa vào:
Khi mất đi một quả thận, theo “cơ chế bù trừ” thì quả thận còn lại sẽ phải “tăng năng suất” để thích nghi với hoạt động S*nh l* cơ thể trong tình trạng mới này.
Việc có thai là do sự thụ tinh giữa trứng và tinh trùng, không liên quan đến việc em chỉ còn một quả thận, em cứ yên tâm! Nếu có thai, những tháng cuối của thai kỳ là lúc thai lớn sẽ làm tăng sự ứ nước tại thận ảnh hưởng đến chức năng của thận nhiều hơn.
Lúc này, em nên theo dõi sức khỏe ở các cơ sở y tế có các BS chuyên khoa Sản và Tiết niệu có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao để việc theo dõi sức khỏe trong thai kỳ tốt hơn, em nhé!
Các triệu chứng tê tay và lở miệng là biểu hiện của bệnh lý khác, không liên quan đến tình trạng bệnh của em.
Để ngăn chặn sự tiến triển của bệnh thận, em cần khám định kỳ chuyên khoa Tiết niệu để BS kiểm tra chức năng thận, theo dõi tình trạng sức khỏe của em để có trị liệu kịp thời, em nhé!