Nhờ tích cực ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện (BV) hạt nhân, những năm gần đây tại BVĐK tỉnh Bắc Giang, BV Sản Nhi Bắc Giang hàng trăm trường hợp bệnh nặng, phức tạp được phẫu thuật,
Nhờ tích cực ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện (BV) hạt nhân, những năm gần đây tại BVĐK tỉnh Bắc Giang, BV Sản Nhi Bắc Giang hàng trăm trường hợp bệnh nặng, phức tạp được phẫu thuật, điều trị tại tỉnh, giúp thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, giảm 10-15% bệnh nhân chuyển tuyến. Nhờ tham gia vào Đề án BV vệ tinh các BV tuyến đầu của Bắc Giang đang ngày càng khẳng định vị thế của mình
Với sự giúp đỡ của các
bệnh viện hạt nhân Việt - Đức, Bạch Mai, Nhi, Phụ sản T.Ư, các
bệnh viện của Bắc Giang tập trung phát triển 5 chuyên ngành: tim mạch, ung bướu, chấn thương, nhi, sản khoa. Từ các gói kỹ thuật
bệnh viện T.Ư chuyển giao, hai đơn vị đã cử hơn 200 lượt bác sĩ, điều dưỡng viên đi đào tạo. Thường xuyên khuyến khích cán bộ theo học thạc sĩ, chuyên khoa I, II. Hiện hơn 70% bác sĩ đạt trình độ sau đại học. Đến nay, nhiều kỹ thuật phức tạp trong chẩn đoán, cấp cứu, điều trị được các
bệnh viện triển khai thành công. Trung bình hằng năm, mỗi
bệnh viện ứng dụng thuần thục gần 50 kỹ thuật chuyên sâu, trong đó nhiều danh mục phức tạp như: phẫu thuật tim bẩm sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch sơ sinh nhẹ cân, non tháng, mổ cột sống thoát vị đĩa đệm bằng nẹp vít...
Anh Hoàng Văn Phú, thôn Trại I, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) có con trai 5 tuổi mới thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Qua trò chuyện, được biết cuối năm ngoái, vợ chồng anh mang con đi khám với triệu chứng sốt, ho, viêm long đường hô hấp, cơ thể còi cọc đã phát hiện bị tim bẩm sinh và được giới thiệu tới
bệnh viện Sản- Nhi tỉnh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tim của cháu bị thông liên thất dưới van động mạch chủ, hở van ba lá, lá vành phải sa, gây hở động mạch chủ nhẹ, cần phải phẫu thuật. Với hỗ trợ của
bệnh viện Nhi T.Ư, kíp bác sĩ
bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiến hành mở lồng ngực vá lỗ thông liên thất và sửa van ba lá. Sau gần 4 tiếng, ca mổ thành công. Nhờ đó, hiện nay cháu bé đã khỏe mạnh và thoát khỏi bệnh tật. Cùng chung niềm vui phục hồi sức khỏe là bà Doãn Thị Hiền, 62 tuổi, quê xã Nghĩa Phương (Lục Nam). 3 năm trước, bà bị trượt đốt sống, hẹp ống sống và thoát vị đĩa đệm khiến bà luôn đau đớn, trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày. Biết ở T.Ư có thể phẫu thuật nhưng phải đăng ký rất lâu mà chi phí gần trăm triệu đồng nên bà sử dụng Thu*c của thầy lang. Ròng rã 2 năm sắc uống nhưng bệnh không biến chuyển. Tháng 7 vừa qua, bà may mắn được chỉ định phẫu thuật cắt cung sau, giải phóng chèn ép và làm vững cột sống bằng nẹp vít tại
bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện khả năng vận động của bà đã trở lại, tư tưởng phấn chấn. “Ngoài phần quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, tôi chỉ chi hơn chục triệu đồng tiền Thu*c. Nếu phải ra
bệnh viện tuyến T.Ư, chắc tôi chấp nhận sống chung với bệnh suốt đời”- bà Hiền nói.
Theo BS. Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc
bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, để đáp ứng cao hơn nữa nhu cầu KCB của người dân, thời gian qua, BV huy động các nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nâng cao trình độ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Phát huy thành tựu đạt được, thời gian tới
bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, quan tâm giáo dục y đức, tiến tới chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu đến
bệnh viện huyện, thành phố. Qua đó giúp người bệnh hưởng dịch vụ chất lượng tương đương các
bệnh viện tuyến T.Ư ngay tại địa phương, từng bước khẳng định vị thế
bệnh viện tuyến đầu của tỉnh.
Hằng Thu