Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Không còn bơ phờ vì thức đêm chăm con sơ sinh, tuân thủ các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp các mẹ nuôi con nhàn tênh

Sau khi được sinh ra, trẻ nhỏ rất cần cảm thấy an toàn và thoải mái do đó trẻ luôn muốn được ở gần cha mẹ cả ban ngày lẫn ban đêm.

Trở thành cha mẹ là khoảng thời gian rất đặc biệt. chúng ta cần học cách hiểu được nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của trẻ. đó là món quà vô giá mà chúng ta trải nghiệm đc trong cuộc sống làm cha mẹ. tuy nhiên, cha mẹ gặp rất nhiều những thử thách, khó khăn khi Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi thường xuyên phải thức giấc giữa đêm nhưng bạn cũng sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc khi đêm buông xuống và có một thiên thần nhỏ đang ngủ say rất bình yên. Sau khi được sinh ra, trẻ nhỏ rất cần cảm thấy an toàn và thoải mái do đó trẻ luôn muốn được ở gần cha mẹ cả ban ngày lẫn ban đêm.

Tổ chức unicef tại anh quốc hướng dẫn các mẹ một số bí quyết

Điều quan trọng là bạn và gia đình tạo ra một môi trường hợp lý để hỗ trợ bạn nhiều nhất trong việc chăm sóc trẻ. Dùng đèn ngủ để giữ căn phòng tối và có chút ánh sáng nhẹ đủ để bạn dậy, cho bé ăn, chăm sóc bé mà không cần bật đèn sáng làm đánh thức mọi người dậy. Giữ cho em bé ngủ ngay cạnh bạn. Nơi lý tưởng nhất để trẻ ngủ là trên một chiêc nôi được gắn trực tiếp với giường của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn nghe thấy tiếng ọ ọe của trẻ và đáp ứng nhu cầu của trẻ trước khi trẻ khóc và khó chịu. Bạn sẽ dễ dàng tiếp xúc với trẻ nếu trẻ nằm ngay gần bạn. Tránh làm trẻ bị kích thích nhiều. Ngay khi trẻ bắt đầu bị thức giấc, hãy cho trẻ ăn để trẻ không bị khó chịu và giận dữ. Nói chuyện với trẻ khe khẽ, nhẹ nhàng và tránh thay quần áo hay tã cho trẻ nếu không cần thiết.

Tín hiệu cho thấy trẻ đói bụng: mút ngón tay, bồn chồn, khóc không ngủ được, ê a kêu ca với mẹ.

2. Lựa chọn tư thế cho con bú thuận lợi

Rất nhiều phụ nữ lựa chọn cho con bú cùng giường khi họ đang nằm. Hãy hỏi y tá, hộ lý chăm sóc bạn trong bệnh viện hay những người có kinh nghiệm làm mẹ để lựa chọn cách thức và tư thế an toàn và thoải mái cho cả mẹ và trẻ.

Những việc chồng nên làm để hỗ trợ vợ:

-Đảm bảo vợ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

-Khi vợ cần thứ gì, bạn hãy lấy giúp cô ấy để cô ấy không phải với tới.

-Mang đến cho vợ thức ăn nhẹ, nước uống. Đảm bảo rằng luôn luôn có ly nước ấm ngay cạnh tầm tay của vợ. Khi cho con bú, người mẹ thường rất khát nước.

-Hãy hỗ trợ vợ của bạn hết sức có thể. Cho con bú sữa mẹ là khởi đầu quan trọng nhất cho sức khỏe của trẻ và mẹ.

3. Nhẹ nhàng khi cho trẻ bú bình

Khi cho trẻ bú bình vào ban đêm cần thực hiện nhẹ nhàng và tránh làm ồn ào ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của phòng.

Không bao giờ được ép trẻ bú bình nhiều hơn nhu cầu của bé để mong trẻ có thể ngủ được giấc dài hơn, vì điều đó có thể làm trẻ khó chịu, khóc to, và nguy cơ béo phì trong tương lai. tuân thủ đúng

Đôi khi trẻ có thể khó chịu, quấy khóc vào ban đêm mặc dù đã được cho bú no. Hãy ôm trẻ và thực hiện "da tiếp da" và có thể nhẹ nhàng vỗ về, bế và đu đưa trẻ để giúp trẻ cảm thấy thoải mái. Bạn và chồng đều có thể "da tiếp da" với trẻ. Nếu bạn cho con bú sữa mẹ thì bạn vẫn có thế cho trẻ bú tiếp cho dù trẻ mới được ăn xong.

Nếu bạn có những đêm mệt mỏi để

5. Hướng dẫn đặt trẻ nằm ngủ

Để đảm bảo an toàn cho trẻ và giảm thiểu đột tử trẻ sơ sinh, hãy luôn đảm bảo:

- Đặt trẻ nằm xuống bằng lưng, không đặt nằm ngủ nghiêng hay sấp.

- Đặt cũi của trẻ ở ngay cạnh giường của cha/ mẹ ít nhất 6 tháng đầu sau sinh.

- Đệm nằm của trẻ cần chắc chắn, phẳng, không chọn loại mềm, túi đậu ngủ và võng.

- Mặc quần áo cho trẻ vừa phải, không mặc quá nhiều và không đắp chăn nhiều.

- Không được để chăn, gối che đầu trẻ.

- Nhiệt độ phòng để thích hợp, không được quá nóng.

- Phòng ngủ của trẻ phải là khu vực không có khói Thu*c lá.

6. Hướng dẫn cho trẻ ngủ chung giường với mẹ

- Không được đặt trẻ nằm gần chăn, gối.

- Chắc chắn khu vực trẻ nằm không thể lăn xuống đất hoặc bị mắc kẹt giữa nệm và tường

- Đảm bảo quần áo không che trùm lên mặt hoặc đầu trẻ.

- không được trẻ nằm một mình trên giường, ngay cả khi trẻ

- không nên ngủ chung giường vào những tháng đầu tiên của trẻ

- Không ngủ cùng trẻ nếu bạn hút Thu*c lá.

- Không nằm ngủ cùng em bé nếu vị trí của bạn dễ ngủ gật trên ghế bành hoặc sofa.

Unicef là tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, unicef uk baby friendly iniative là một nhánh làm việc với các bệnh viện các tổ chức chăm sóc sức khỏe công cộng, trường đại học nhằm đưa ra các hướng dẫn, đào tạo giúp họ bảo vệ, phát triển và hỗ trợ việc

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/khong-con-bo-pho-vi-thuc-dem-cham-con-so-sinh-tuan-thu-cac-huong-dan-duoi-day-se-giup-cac-me-nuoi-con-nhan-tenh-2020101011173372.chn)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Cậu bé 12 tuổi vật lộn với bài toán lớp 2 bởi chứng suy tuyến giáp bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ.
  • Trầm cảm nếu không được điều trị có thể phá hủy mối quan hệ mẹ - con, tai hại hơn nữa, nếu nặng người mẹ sẽ có nhận thức không đúng về con, phát sinh những ý nghĩ tiêu cực.
  • Thận ứ nước là một tình trạng bệnh lý bẩm sinh gây ra do sự hẹp hay tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang.
  • Xin chào các bác sĩ Mangyte, Em ở phà Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp. Em xin được tư vấn của bác sĩ như sau: Mẹ em bị áp huyết cao, bị đau nửa đầu, đi khám uống Thu*c đã hết nhưng bây giờ lại đau nhức tay chân, lúc nào cũng nóng rát, nhức mỏi như có kiến cắn ở chân, có lúc lại sưng tấy đỏ cả chân lên, đi đứng rất khó khăn, nhất là khi ngồi xuống đứng lên.
  • Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người phải làm việc ban đêm. Tuy nhiên, làm việc thường xuyên về đêm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị lão hóa sớm, khả năng miễn dịch giảm, da thô ráp, mắt kém và nhiều triệu chứng xấu khác.
  • Mách mẹ những cách tham chiếu để biết con mình khi 0-12 tháng có thông minh, phát triển não bộ tốt hay không.
  • Trẻ sơ sinh là những sinh linh bé bỏng đáng yêu nhưng cũng là những đối tượng bí ẩn của khoa học. 5 thử nghiệm dưới đây được xem là độc đáo và thú vị lần đầu tiên được thực hiện ở nhóm đối tượng này.
  • Nghẹt thở xảy ra khi một vật lạ kẹt trong cổ họng hay khí quản, ngăn chặn luồng không khí ra vào. Vì nghẹt thở gây ra thiếu oxy não nên cần cấp cứu càng nhanh càng tốt
  • Sốt là một dấu hiệu của nhiều tình trạng khác nhau, bao gồm cả nhiễm trùng. Nhiệt độ bình thường của bạn có thể khác chút ít so với nhiệt độ cơ thể trung bình (98,6oF hay 37oC).
  • Dây rốn và bánh nhau thường bị bỏ đi sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên, một số cha mẹ quyết định trữ máu cuống rốn vì việc này có thể giúp ích khi trẻ bị bênh hiểm nghèo trong tương lai.