BS Nguyễn Thị Thanh Toàn, chuyên khoa Da Liễu, Phòngkhám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ:
Trước hết, chúng ta cần lưu ý rằng nguy cơ bị kích ứng, dị ứng giữangười dùng mỹ phẩm từ hợp chất hóa học và người dùng sản phẩm từ thiên nhiên là ngang nhau vì cácphản ứng này hoàn toàn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi cá nhân.
Nếu các triệu chứng em mô tả chỉ xảy ra ở vùng da tiếp xúc với dưaleo, nha đam, không lan sang các vùng da khác và triệu chứng xuất hiện sau vài giờ, có thể đó làphản ứng kích ứng cấp tính của da (một dạng dị ứng theo cơ chế nhiễm độc da). đối với phản ứng kíchứng mạn tính, triệu chứng sẽ xuất hiện sau vài tuần, vài tháng nếu tác nhân yếu.
Khi chăm sóc da mặt bằng các loại thực vật, nguyên nhân gây kích ứng có thể do nhựa, một sốvitamin B, E, C… trong thực vật. Nổi mụn cũng là một triệu chứng kích ứng. Thông thường, nguyênnhân đến từ các mỹ phẩm chứa nhiều chất dưỡng ẩm, gây bít tắc lỗ chân lông. Khi rửa mặt không đúngcách, nó sẽ trở thành nơi cư ngụ của các loại vi khuẩn, từ đó hình thành mụn.
Em nên gặp bác sĩ da liễu để xem tình trạng da bị kích ứng nặng haynhẹ và làm xét nghiệm dị ứng (patch test) để xác định nguyên nhân. bác sĩ sẽ tư vấn biện pháp phòngtránh tác nhân dị ứng và cách thức lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp với làn da nhờn.