Tin y tế hôm nay

Tin y tế

Nếu việc tiêm chủng không duy trì, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn...

Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại lễ phát động, hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” do Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức tại TP Bắc Giang ngày 24/4
Lễ phát động do Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức nhằm hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương

Tham dự Lễ phát động có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Ông Youssouf Abdel –Jelil, Trưởng Đại diện UICEF; Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; cùng đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện của Bộ Y tế, ban, ngành; Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng của 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; chuyên gia WHO tại Việt Nam và đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Bắc Giang đã dự lễ phát động.

Tuần lễ tiêm chủng do Tổ chức y tế thế giới phát động nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về: Chung tay cùng Tiêm chủng bảo vệ cộng đồng; Tiêm chủng phòng bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương của cha mẹ; Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh - niềm hạnh phúc trẻ thơ; Vì tương lai trẻ thơ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh an toàn và hiệu quả; Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất phòng một số bệnh truyền nhiễm ở trẻ em; Trẻ em có quyền được tiêm chủng miễn phí các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; Hãy đưa trẻ đến trạm y tế xã, phường, thị trấn để tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tiêm chủng góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng

Trong bài phát biểu khai mạc Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong những năm qua, nhờ đạt tỷ lệ tiêm chủng cao đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và Tu vong ở trẻ em và phụ nữ Việt Nam, giảm chi phí chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nhờ có vắc xin Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh vào năm 2005, tỷ lệ mắc và Tu vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như bạch hầu, ho gà, sởi. Việt Nam đang nỗ lực tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi bằng việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella cho 20 triệu trẻ trong thời gian qua và việc đưa vắc xin ngừa sởi - rubella vào tiêm chủng thường xuyên, nâng số vắc xin trong chương trình lên 12 loại. Thành công của công tác tiêm chủng mở rộng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Nếu việc tiêm vắc xin không được duy trì, trẻ em không được tiêm đầy đủ và đúng lịch thì nguy cơ bùng phát dịch">nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. Trên thực thế, dịch bệnh đã trở lại tại 1 số nước trên thế giới, kể cả Mỹ, Autraylia, Canada… do nhiều người dân không cho trẻ em đi tiêm chủng. Tuần lễ tiêm chủng là sáng kiến của Tổ chức Y tế thế giới để bảo vệ cuộc sống bằng vắc xin thông qua tiêm chủng mở rộng. Sự kiện này tại Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêm chủng vắc xin”.

Vừa qua đoàn đánh giá của Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã công nhận các chức năng NRA với kết quả rất xuất sắc, tất cả các chức năng đều đạt trên 90% trong đó có 3 chức năng đạt 100%, bình quân cả 6 chức năng NRA đạt 95. Với kết quả đó Việt Nam có thể tự tin các tiêu chuẩn quản lý vắc xin của Việt Nam đã được nâng lên đạt tiêu chuẩn quốc tế, vắc xin sản xuất tại Việt Nam không chỉ được sử dụng tại Việt Nam mà có thể xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới

"Các cấp chính quyền phải cùng ngành y tế để thực hiện tốt tiêm chủng mở rộng"

Tại lễ phát động tuần lễ tiêm chủng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao lợi ích của tiêm chủng trong phòng bệnh và khẳng định việc phát động Tuần lễ tiêm chủng có ý nghĩa hết sức quan trọng; đồng thời, bày tỏ cảm ơn đội ngũ những người làm công tác tiêm chủng mở rộng đã không quản khó khăn tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là những cán bộ ở vùng ở vùng sâu, vùng xa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch vì sức khỏe của chính con em mình và cộng đồng

Theo Phó Thủ tướng, tiêm chủng là giải pháp khoa học hữu hiệu và phổ cập, nhờ tiêm chủng mà thế giới trong đó có Việt Nam đã loại bỏ được nhiều căn bệnh gây ch*t hàng triệu người trong lịch sử. Tiêm chủng phải làm thường xuyên, kiên trì, liên tục đến tất cả mọi người. Nếu vì chủ quan, nghi ngờ, hay vì bất cứ một lý do gì mà ngưng tiêm chủng thì dịch bệnh sẽ tái phát trở lại. Thực tế đó đã xảy ra ngay ở các nước phát triển trên thế giới. Việc phát động tuần lễ tiêm chủng hết sức quan trọng và ý nghĩa biểu tượng. Phó Thủ tướng kêu gọi tất cả người dân hãy nhận thức tầm quan trọng, tính bắt buộc của việc tiêm chủng cho con em mình, vì chính mình và vì cộng đồng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp chính quyền, các đoàn thể cùng chỉ đạo phối hợp với ngành y tế từ khâu tuyên truyền, vận động, đến tất cả các khâu tổ chức để thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng. Yêu cầu ngành y tế tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Với tất cả tấm lòng của người thầy Thu*c, với trách nhiệm cứu nhân dân, trước thách thức gắn chặt tình đoàn kết nỗ lực sáng tạo để sự nghiệp chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, để nhân dân hài lòng hơn, đặc biệt với công tác tiêm chủng, hãy làm hết sức mình để mọi người đều được tiêm chủng: “Tiêm đúng, tiêm đủ, tiêm an toàn”; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác tiêm chủng để đáp ứng với tình hình hiện nay và hội nhập quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vắc xin trong nước, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng cao, tiến tới xuất khẩu vắc xin.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm học sinh, sinh viên, cán bộ công tác trong ngành y tế của Thành phố Bắc Giang đã diễu hành cổ động tuyên truyền về "Tuần lễ tiêm chủng."

Cũng trong chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long; cùng đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, tổ chức y tế thế giới; Ủy ban Nhân dân, ngành y tế tỉnh Bắc Bắc Giang…đã giám sát buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã Song Mai, thành phố Bắc Giang

Thái Bình

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-neu-viec-tiem-chung-khong-duy-tri-nguy-co-bung-phat-dich-benh-rat-lon-10484.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY